Lãnh đạo thành phố làm việc với tỉnh Sơn La

.

Tiếp tục chương trình công tác tại tỉnh Sơn La, sáng 28-11, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí Thư Thành ủy Đà Nẵng Trương Quang Nghĩa cùng đoàn công tác thành phố có buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Sơn La. Tham dự buổi làm việc có Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng.

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Trương Quang Nghĩa (thứ 3 từ trái sang) tặng quà lưu niệm cho tỉnh Sơn La.  			     Ảnh: P.V
Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Trương Quang Nghĩa (thứ 3 từ trái sang) tặng quà lưu niệm cho tỉnh Sơn La. Ảnh: P.V

Tại buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Sơn La Hoàng Văn Chất cho biết, năm 2017, kinh tế của tỉnh tăng 9,57% so với năm 2016, thu ngân sách trên địa bàn ước đạt 4.370 tỷ đồng, bằng 117% dự toán. Trong cơ cấu kinh tế thì công nghiệp-xây dựng chiếm 36,1%, dịch vụ-du lịch 35%, nông-lâm-nghiệp 23,2%. Tỉnh đã có nhiều đổi mới về cơ chế chính sách thu hút đầu tư, tập trung vào lĩnh vực thủy điện, xi-măng, sữa, hoa quả; thúc đẩy phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, xây dựng thương hiệu sản phẩm an toàn, chuỗi sản xuất tiêu thụ bền vững. Tỷ lệ hộ nghèo còn 28,44%.

Phát biểu tại buổi làm việc, Bí thư Thành ủy Trương Quang Nghĩa chúc mừng sự phát triển của tỉnh Sơn La những năm qua, nhất là trong năm 2017. Bí thư Thành ủy Trương Quang Nghĩa cũng thông báo về tình hình phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh và công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ thành phố Đà Nẵng. Mặc dù năm 2017 có nhiều khó khăn nhưng hầu hết các chỉ tiêu kinh tế-xã hội đều đạt và xấp xỉ đạt. Tổng sản phẩm xã hội triên địa bàn ước tăng 9%, thu ngân sách ước đạt gần 23.400tỷ đồng, vượt 12% dự toán.

Đặc biệt thành phố đã tích cực phối hợp với các bộ, ban, ngành Trung ương tổ chức thành công Tuần lễ Cấp cao APEC 2017, Diễn đàn đầu tư Đà Nẵng 2017, qua đó mở ra cơ hội lớn cho thành phố về tuyên truyền quảng bá hình ảnh và xúc tiến đầu tư. Thành phố tiếp tục quan tâm đầu tư phát triển lĩnh vực văn hóa-xã hội, thực hiện tốt các chương trình “Thành phố 5 không, 3 có”, “Thành phố 4 an”. Công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, cải cách hành chính có nhiều chuyển biến tích cực.

Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng biểu dương những kết quả đạt được của tỉnh Sơn La và thành phố Đà Nẵng trong những năm qua, đồng thời đề nghị lãnh đạo 2 địa phương tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, nỗ lực thực hiện các nhiệm vụ chính trị, thực hiện thắng lợi mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, tiếp tục đưa hai địa phương có bước phát triển lên tầm cao mới.

P.V

;
.
.
.
.
.