Nổ bình ắc-quy gây cháy tàu cá tại âu thuyền Thọ Quang

.

ĐNO - Sáng 14-11, cơ quan chức năng cho biết nguyên nhân vụ cháy tàu cá mang số hiệu QNg 97257TS do chập điện bình ắc-quy.

Bộ đội biên phòng Đà Nẵng huy động lực lượng kịp thời dập tắt đám cháy
Bộ đội Biên phòng Đà Nẵng huy động lực lượng kịp thời dập tắt đám cháy. Ảnh: BÁ VĨNH

Theo đó, chiều 13-11, tàu cá do ông Nguyễn Đào, trú tại Nghĩa An, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi làm chủ tàu, đang neo đậu tại khu vực âu thuyền Thọ Quang, (phường Thọ Quang, quận Sơn Trà) bất ngờ bốc cháy dữ dội. Ngay sau đó, thuyền viên trên tàu cùng người dân xung quanh tìm cách khống chế đám cháy và kéo tàu ra khỏi nơi neo đậu để tránh cháy lan ra các tàu xung quanh sau đó gọi lực lượng chữa cháy.

Nhận được tin báo, Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng thành phố Đà Nẵng huy động hơn 30 cán bộ, chiến sĩ của Đồn Biên phòng Sơn Trà và tàu, xuồng của Hải đội 2 cùng cán bộ chiến sĩ Phòng cảnh sát Phòng cháy và Chữa cháy số 3 Đà Nẵng kịp thời đến hiện trường và dập tắt đám cháy.

Khi xảy ra vụ cháy, trên tàu có khoảng 20.000 lít dầu, 6 bình gas và 8 thuyền viên nhưng rất may không gây thiệt hại về người và tràn dầu.

BÁ VĨNH

;
.
.
.
.
.