Cứu nạn thành công tàu cá cùng 11 ngư dân

.

ĐNO - Tối 10-3, tàu 363 của Vùng 3 Hải quân đã lai kéo tàu cá ĐNa 90305 TS cùng 11 ngư dân của Đà Nẵng bị hỏng máy, trôi dạt trên biển có gió đông bắc mạnh cấp 6-7, về bờ an toàn tại cầu cảng Vùng 3 Hải quân (Đà Nẵng).

Tài cá ĐNa 90305 TS đang trôi dạt trên biển được tàu hải quân 363 của Vùng 3 Hải quân kéo vào bờ.
Tài cá ĐNa 90305 TS đang trôi dạt trên biển được tàu 363 của Vùng 3 Hải quân kéo vào bờ.

Trước đó, lúc 14 giờ ngày 9-3, Đài Thông tin duyên hải Đà Nẵng nhận được thông tin đề nghị trợ giúp khẩn cấp từ tàu cá ĐNa 90305 TS do ông Đặng Văn Nhâm (45 tuổi, trú phường Thanh Khê Đông, quận Thanh Khê) làm thuyền trưởng, bị hỏng máy, thả trôi trên biển với tốc độ 1,2 hải lý/giờ. Trên tàu có 11 người, thời tiết trong khu vực có gió mạnh cấp 6-7. Thuyền trưởng yêu cầu được trợ giúp khẩn cấp.

Lúc 20 giờ 15 phút ngày 9-3, Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân nhận được chỉ thị của Quân chủng Hải quân về việc khẩn trương tổ chức tìm kiếm cứu nạn tàu cá ĐNa 90305 TS đang trôi dạt cách Đà Nẵng khoảng 73 hải lý về phía đông nam. 

Tàu hải quân 363 đang làm nhiệm vụ trên biển được điều động, nhanh chóng cơ động đến khu vực tìm kiếm, cứu nạn tàu cá ĐNa 90305 TS và các ngư dân bị nạn. Trong đêm tối và gió đông bắc mạnh, cán bộ, chiến sĩ tàu 363 vừa di chuyển với tốc độ nhanh nhất, vừa xác định dòng chảy, hướng gió để tìm đón tàu cá bị nạn đang trôi dạt.

Đến 5 giờ sáng 10-3, tàu 363 đã tiếp cận được tàu cá ĐNa 90305 TS, tình trạng sức khỏe của các ngư dân trên tàu bình thường. Tàu hải quân triển khai phương án làm dây và tiến hành lai kéo tàu cá cùng 11 ngư dân vào bờ.

Đến 18 giờ ngày 10-3, tàu hải quân 363 mới đưa được tàu cá ĐNa 90305 TS cùng 11 ngư dân về quân cảng của Vùng 3 Hải quân an toàn. Ngay sau đó, Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân bàn giao tàu cùng 11 ngư dân cho Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố.

HOÀNG HIỆP

;
.
.
.
.
.
.