ĐƯA NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẢNG VÀO CUỘC SỐNG

Thanh Khê chăm lo an sinh xã hội

Những năm qua, thực hiện Nghị quyết của Đại hội Đảng bộ quận Thanh Khê, qua các nhiệm kỳ, Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Thanh Khê tích cực tổ chức hoạt động chăm lo an sinh xã hội, đem lại lợi ích thiết thực cho người dân.

Căn cứ vào Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận Thanh Khê (2015-2020) phấn đấu đến năm 2019 hoàn thành mục tiêu xóa nghèo, Ủy ban MTTQ Việt Nam quận đã tiến hành nhiều chương trình hỗ trợ hộ nghèo. Chỉ từ năm 2016 đến nay, toàn quận đã xây dựng 79 nhà đại đoàn kết và hỗ trợ sửa chữa nhà cho 358 trường hợp khác. Đồng thời, hàng trăm hộ nghèo, hộ khó khăn được hỗ trợ vốn, phương tiện sinh kế theo nguyện vọng; hàng ngàn học sinh nghèo được hỗ trợ học bổng, xe đạp, sách vở, dụng cụ học tập.

Mặt trận quận đã vận động các doanh nghiệp cùng chung tay, góp sức thực hiện mục tiêu giảm nghèo và các chương trình an sinh xã hội. Tiêu biểu như Công ty CP Dệt may 29-3 mỗi năm ủng hộ Quỹ vì người nghèo của quận hơn 100 triệu đồng; Ngân hàng TMCP Công thương - Chi nhánh Đà Nẵng, Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn - Chi nhánh Đà Nẵng, Công ty Điện máy Viettronimex… hằng năm mỗi đơn vị ủng hộ xây mới từ 1-2 nhà đại đoàn kết. Cùng với đó, Mặt trận quận vận động các tổ chức tôn giáo, các đơn vị lực lượng vũ trang đóng quân trên địa bàn tham gia hoạt động an sinh xã hội tại địa phương. Đặc biệt, tại chương trình “Xuân yêu thương Mậu Tuất 2018”, Mặt trận quận đã vận động hỗ trợ Tết cho 100% hộ nghèo, trong đó nhiều trường hợp được nhận từ 2-3 suất quà (500.000 đồng/suất). Theo Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Phạm Ngọc Tuấn, tất cả tạo nên sức mạnh đồng bộ và đạt hiệu quả cao về chăm lo giúp đỡ hộ nghèo.

Trong ngôi nhà mới khang trang, bà Hồ Thị Thăm (phường An Khê) - phụ nữ đơn thân nuôi 2 con nhỏ, hồ hởi bộc bạch: Hằng ngày, tôi bán rau hành tại chợ An Khê, lời lãi chỉ mong mua đủ gạo, nhờ có Mặt trận quận vận động hỗ trợ 50 triệu đồng, tôi mới làm được ngôi nhà này. Cùng tâm trạng, ông Nguyễn Hữu Tý - hộ nghèo, bị khuyết tật vận động (phường Hòa Khê), rạng ngời niềm vui trong ngôi nhà còn thơm mùi vôi mới nhờ nguồn kinh phí do Mặt trận quận vận động hỗ trợ. Ông Tý nói: “Từ nay, gia đình tôi yên tâm làm ăn, không còn lo nắng dọi mưa dột nữa”.

Hằng năm, những nguyện vọng chính đáng của các hộ nghèo về xin hỗ trợ vốn, phương tiện sinh kế đều được Mặt trận quận quan tâm giải quyết kịp thời. Như ông Nguyễn Bá Đạt (phường Tân Chính) xin kinh phí mua tủ đông để làm nghề bán hàng ăn vặt. Sau khi xác minh hoàn cảnh của người đàn ông khuyết tật này, quận đã kịp thời hỗ trợ 6,3 triệu đồng; từ đó, ông Đạt có thể yên tâm buôn bán nhỏ tại nhà. Với nhiều cách làm thiết thực, trong năm 2017, toàn quận đã giúp 925 hộ thoát nghèo bền vững và đang phấn đấu hoàn thành mục tiêu xóa nghèo vào năm 2019 (hiện còn 887 hộ). “Không chỉ giúp “con cá”, chúng tôi còn chú trọng trao “cần câu” cho người nghèo và động viên các hộ nghèo nỗ lực vượt khó vươn lên; đồng thời tiếp tục vận động các nhà hảo tâm tận tình giúp đỡ người nghèo, học sinh có hoàn cảnh khó khăn và các phận đời lam lũ ”, ông Phạm Ngọc Tuấn chia sẻ.

LÊ VĂN THƠM

;
.
.
.
.
.
.