Các chuyên gia hiến kế phát triển kinh tế-xã hội đất nước

.

Ngày 18-5, Phó Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Đà Nẵng Nguyễn Bá Sơn chủ trì hội nghị tham vấn chuyên gia về kinh tế-xã hội chuẩn bị kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV.

Các chuyên gia tập trung thảo luận những vấn đề trọng tâm như: phân tích, phản biện báo cáo của Chính phủ về đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách Nhà nước năm 2017; đánh giá những tồn tại, hạn chế ảnh hưởng đến các chỉ tiêu kinh tế-xã hội; tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và ngân sách Nhà nước những tháng đầu năm 2018…

Trong đó, nguyên Chủ tịch UBND thành phố Huỳnh Năm đặc biệt quan tâm đến vấn đề chống thất thu ngân sách. Ông Năm cho rằng, trong điều kiện hiện nay, chưa nên tăng thuế suất mà trước hết nên tập trung chống thất thu thuế.

“Chúng ta cần từng bước triển khai mở rộng quản lý thu thuế thông qua áp dụng hóa đơn điện tử có mã xác thực của cơ quan thuế, trước hết là đối với doanh nghiệp có quy mô tương đối lớn; qua đó, hạn chế dần việc đặt in, tự in hóa đơn, vừa giảm thời gian, chi phí về hóa đơn cho doanh nghiệp, vừa hạn chế các hành vi gian lận về hóa đơn cũng như tăng cường khả năng bảo mật hóa đơn, giúp việc lưu trữ, quản lý hóa đơn vĩnh viễn”, ông Huỳnh Năm đề xuất.

Theo ông Huỳnh Năm, trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản, cần xây dựng và điều chỉnh giá, nhất là giá đất phù hợp, tiệm cận với thị trường bất động sản, làm cơ sở quản lý và thu thuế; tập trung quản lý thu thuế hoạt động chuyển nhượng dự án, nhất là dự án đi liền với chuyển nhượng đất đai; nhanh chóng nghiên cứu hoàn thiện các biện pháp quản lý kinh doanh căn hộ chung cư…

Đối với lĩnh vực kinh doanh nhà hàng, khách sạn, trung tâm thương mại, cần nghiên cứu hoàn thiện cơ chế và dần thực hiện việc kết nối máy tính tiền của cơ sở kinh doanh này với cơ quan thuế, tạo cơ sở kiểm tra việc thu đúng, thu đủ.

“Tôi đề nghị Chính phủ bên cạnh việc khuyến khích phát triển doanh nghiệp, cần có chính sách, biện pháp giúp đỡ, hỗ trợ tạo điều kiện thuận lợi nhiều hơn cho các doanh nghiệp mới ra đời ổn định và phát triển”, ông Huỳnh Năm nói.

Trong khi đó, ông Võ Minh, Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Đà Nẵng đề xuất, cần tiếp tục thực hiện chính sách tiền tệ theo hướng chủ động, linh hoạt, thận trọng; không đặt mục tiêu thúc đẩy tăng trưởng kinh tế bằng cách mở rộng tín dụng, ưu tiên mục tiêu ổn định mặt bằng lãi suất, phấn đấu giảm lãi suất ở phân khúc các lĩnh vực ưu tiên; tiếp tục kiểm soát tốt tăng trưởng tín dụng hợp lý đi đôi với chất lượng tín dụng; kiểm soát chặt chẽ mức độ tập trung tín dụng vào các lĩnh vực tiềm ẩn nhiều rủi ro.

Nguyên Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Hoàng Long băn khoăn về việc xử lý các tiêu cực, tệ nạn và phạm pháp hình sự mặc dù được quan tâm, đẩy mạnh nhưng tác dụng răn đe còn hạn chế, có tình trạng “nhờn thuốc” và “miễn dịch” vì thiếu sự gương mẫu, nghiêm minh, kịp thời; kiến nghị cần có giải pháp mạnh mẽ, quyết liệt, đồng bộ hơn trong việc phòng chống tham nhũng, lãng phí và phạm pháp…

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Đà Nẵng Nguyễn Bá Sơn ghi nhận và đánh giá cao những ý kiến tâm huyết của các chuyên gia trên các lĩnh vực; đặc biệt là những đề xuất, kiến nghị và hiến kế, góp phần để Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố có thêm những ý kiến, kiến nghị xác đáng gửi đến các diễn đàn của Quốc hội trong thời gian đến.

TRÂM ANH

;
.
.
.
.
.
.