ĐƯA NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẢNG VÀO CUỘC SỐNG

Giảm con người, gọn bộ máy

.

Thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 17-10-2017 của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XII) về “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả” gắn với Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 17-4-2015 của Bộ Chính trị (khóa XII) về “Tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức”, Ban Thường vụ Quận ủy Ngũ Hành Sơn đã vận dụng sát, đúng thực tế để giảm đầu mối, giảm con người ngay trong năm 2018. 

Theo Trưởng ban Tổ chức Quận ủy Ngũ Hành Sơn Trần Văn Thích, dựa trên yêu cầu nhiệm vụ và vị trí việc làm mỗi cán bộ, công chức, viên chức, trong năm 2018, quận Ngũ Hành Sơn giảm 2 biên chế khối Đảng, đoàn thể và tiếp tục giảm trong những năm tiếp theo để bảo bảm đến cuối năm 2021, khối Đảng, đoàn thể của quận giảm từ 57 biên chế còn 51 biên chế. Riêng khối chính quyền giảm từ 102 người xuống còn 88 người theo lộ trình từng năm.

Để thực hiện chủ trương tinh giản biên chế, sắp xếp lại đội ngũ, trong năm 2017 và 2018, quận Ngũ Hành Sơn rà soát và giảm 5 người nghỉ hưu trước tuổi, trong đó có Phòng Giáo dục và Đào tạo, Phòng Kinh tế, Phòng Y tế và Phòng Quản lý đô thị quận.

Để giảm cấp phó theo chủ trương của UBND thành phố, quận Ngũ Hành Sơn rà soát tại 8 đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn. Qua đó, có 5 đơn vị sự nghiệp dôi dư 6 người giữ chức vụ phó phòng cần cắt giảm.

“Trong đó, Ban Quản lý chợ Ngũ Hành Sơn giảm từ 3 còn 2 cấp phó theo đúng quy định. Tương tự, Ban Quản lý làng đá mỹ nghệ Non Nước giảm từ 3 cấp phó xuống còn 1 cấp phó. Riêng Đài truyền thanh quận Ngũ Hành Sơn giảm từ 2 cấp phó còn 1 người giữ vị trí phó phòng. Đội Kiểm tra quy tắc đô thị quận Ngũ Hành Sơn sẽ cắt giảm 1 phó phòng để bảo đảm chỉ có 2 cấp phó theo đúng quy định”, ông Trần Văn Thích cho biết.

Cũng theo ông Thích, trong thời gian thực hiện sắp xếp lại, số lượng cấp phó của các đơn vị sự nghiệp công lập do sáp nhập, hợp nhất có thể cao hơn quy định nhưng khi có cấp phó nghỉ hưu hoặc điều chuyển công tác thì không được bổ sung; đồng thời phải có giải pháp điều chuyển, sắp xếp lại cấp phó trong thời hạn tối đa 3 năm kể từ ngày sáp nhập, hợp nhất.

Một trong những giải pháp để giảm bộ máy, giảm đầu mối được Quận ủy Ngũ Hành Sơn triển khai hiệu quả là trong tháng 4-2018, Quận ủy đã sắp xếp, sáp nhập Trung tâm Bồi dưỡng chính trị quận và Ban Tuyên giáo Quận ủy. Theo đó, Trưởng ban Tuyên giáo Quận ủy kiêm Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị quận.

Theo Bí thư Quận ủy Ngũ Hành Sơn Lê Trung Chinh, việc sắp xếp này phù hợp với thực tiễn đặt ra và đúng theo hướng dẫn của cấp trên. Trên tinh thần đó, quận sẽ tiếp tục nghiên cứu để thực hiện các đề án sắp xếp Ban Dân vận Quận ủy với Mặt trận quận, Ủy ban Kiểm tra Quận ủy với Thanh tra quận trong năm 2018 và 2019.

“Đối với các đơn vị sự nghiệp công lập, quận sẽ mạnh dạn sáp nhập, hợp nhất các đơn vị có cùng chức năng, nhiệm vụ, cùng cung cấp dịch vụ sự nghiệp công lập đối với đối tượng, địa bàn như nhau theo hướng mỗi nhiệm vụ chỉ giao cho một đơn vị thực hiện và mỗi đơn vị có thể thực hiện nhiều chức năng, nhiệm vụ, cung ứng nhiều dịch vụ sự nghiệp cùng loại”, ông Lê Trung Chinh nhấn mạnh.

Trước yêu cầu giảm con người trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo, quận Ngũ Hành Sơn ưu tiên đẩy mạnh xã hội hóa giáo dục, nâng cao tỷ lệ tự chủ trong các trường công lập, tăng tỷ lệ học sinh trường ngoài công lập. Riêng với giáo dục bậc mầm non, quận sẽ thực hiện chủ trương sáp nhập, hợp nhất các điểm trường nhỏ lẻ, phân tán; đồng thời chuyển đổi một số cơ sở giáo dục mầm non từ công lập sang ngoài công lập.

Lộ trình tinh giảm đối với bậc giáo dục phổ thông là hình thành trường phổ thông nhiều cấp học phù hợp với nhu cầu và thực tế ở từng địa bàn.

“Thực hiện đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy từ quận đến cơ sở tinh gọn, hiệu quả và đồng thuận sẽ khắc phục tình trạng quan liêu, trùng lắp, chồng chéo hoặc bỏ sót về chức năng, nhiệm vụ sẽ nâng cao tinh thần trách nhiệm của mỗi cán bộ, công chức, viên chức để nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ, phát triển địa phương trong giai đoạn từ nay đến năm 2025 và những năm đến”, ông Lê Trung Chinh nhấn mạnh.

DIỆU MINH

;
.
.
.
.
.
.