Kiểm soát tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh

Chiều 24-5, Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình thành phố tổ chức hội nghị triển khai thực hiện Đề án Kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh năm 2018.

Báo cáo tại hội nghị cho biết, trong năm 2017, tốc độ tăng tỷ số giới tính khi sinh tại Đà Nẵng dưới 0,4%; tổng số trẻ em sinh ra là 13.684 trẻ, trong đó 7.008 bé trai/6.676 bé gái. Tỷ số giới tính khi sinh tương đương 105 bé trai/100 bé gái. Qua số liệu khảo sát năm 2017 từ 1.685 mẫu tại 28 xã, phường cho thấy, trong vài năm gần đây đã bắt đầu xuất hiện dấu hiệu lựa chọn giới tính khi sinh tại Đà Nẵng. Quan niệm về sinh con trai chiếm 38%, trong đó do ông bà nội ngoại tác động chiếm 32%, họ hàng 18%, vợ chồng 42% và bạn bè, xã hội 8%. 31% số người không biết pháp luật nghiêm cấm lựa chọn giới tính thai nhi dưới mọi hình thức.

Đề án được triển khai với mục tiêu duy trì tốc độ tăng tỷ số giới tính khi sinh năm 2018 dưới 0,4%; từng bước khống chế sự mất cân bằng giới tính khi sinh thông qua các hoạt động như: tăng cường hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, thanh tra và xử lý vi phạm các quy định về kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh; tăng cường các hoạt động đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ y tế - dân số; tăng cường và duy trì các hoạt động tuyên truyền, giáo dục, phổ biến kiến thức cho cộng đồng nhằm phòng ngừa hiệu quả tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh

THU THẢO

;
.
.
.
.
.
.