Sức lan tỏa từ chương trình "Mái ấm Công đoàn"

.

Chương trình “Mái ấm Công đoàn” được khởi đầu từ tháng 11-2006, do Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam phát động, xuất phát từ nhu cầu thực tiễn, đáp ứng nguyện vọng chính đáng của công nhân, viên chức lao động (CNVCLĐ) nhằm hỗ trợ nguồn lực để sửa chữa, xây dựng nhà ở...

Lãnh đạo thành phố trao tượng trưng 30 nhà “Mái ấm Công đoàn” đợt 1-2018 cho 30 đoàn viên khó khăn về chỗ ở tại lễ phát động Tháng Công nhân 2018.
Lãnh đạo thành phố trao tượng trưng 30 nhà “Mái ấm Công đoàn” đợt 1-2018 cho 30 đoàn viên khó khăn về chỗ ở tại lễ phát động Tháng Công nhân 2018.

Đến thăm gia đình chị Lê Thị Hoài Trúc, giáo viên Trường mầm non Hoa Mai, nhà ở thôn La Bông, xã Hòa Tiến, huyện Hòa Vang mới thấy sự đổi thay đáng mừng. Đây là năm thứ 2 gia đình chị được sống trong căn nhà kiên cố trị giá hơn 150 triệu đồng. Chồng mất sớm, gánh nặng cơm áo gạo tiền như oằn trên đôi vai gầy khi hằng tháng nguồn thu nhập của gia đình chỉ trông chờ vào đồng lương giáo viên ít ỏi của chị. Trong căn nhà cấp 4 khang trang, chị Trúc xúc động chia sẻ: “Mưa gió liên miên khiến ngôi nhà do cha mẹ chồng để lại ngày càng xiêu vẹo, dột nát. Tưởng rằng đời này sẽ gắn bó với nó mãi mãi... Ai ngờ được hỗ trợ kinh phí xây dựng “Mái ấm Công đoàn”. Nhiều đêm ngủ trong căn nhà mới mà cứ ngỡ như mình nằm mơ”.

Tuy mức hỗ trợ chỉ 15 triệu đồng/1 trường hợp sửa chữa nhà và 30 triệu đồng/1 trường hợp xây dựng nhà ở mới, nhưng chương trình “Mái ấm Công đoàn” đã thực sự đi vào cuộc sống của CNVCLĐ, để lại nhiều cảm xúc, ấn tượng tốt đẹp trong mỗi gia đình người lao động. Chị Lê Thị Kim Phượng, đoàn viên Công đoàn Trường tiểu học số 1 Hòa Tiến (huyện Hòa Vang) là một trong 30 đoàn viên được nhận hỗ trợ từ chương trình “Mái ấm Công đoàn” của LĐLĐ thành phố nhân Tháng Công nhân năm 2018. Cầm quyết định hỗ trợ trên tay, chị Phượng nghẹn ngào cho biết: “Chồng em qua đời vì tai nạn giao thông đã 3 năm nay, một mình nuôi hai con nhỏ ăn học. Giờ nhận được nguồn hỗ trợ, em sẽ về sửa chữa ngay lại ngôi nhà để có nơi hương khói cho chồng được đàng hoàng”.

Qua tìm hiểu, không chỉ có chị Trúc, chị Phượng mà còn có rất nhiều đoàn viên khác trên địa bàn thành phố hạnh phúc vì niềm vui có được một “Mái ấm Công đoàn” cho riêng mình. Bà Đinh Thị Thanh Hà, Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố cho biết: “LĐLĐ thành phố Đà Nẵng thành lập Ban điều hành, xây dựng quy chế hoạt động của quỹ “Mái ấm Công đoàn”, từ tháng 7-2014 đổi tên là quỹ “Hoạt động xã hội Công đoàn”. Phương thức huy động nguồn lực của quỹ là vận động mỗi cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ đang sinh hoạt ở các Công đoàn cơ sở, nghiệp đoàn trên địa bàn thành phố với mức nửa ngày lương/người/năm. Đối tượng trong diện được xét tặng “Mái ấm Công đoàn” là đoàn viên Công đoàn có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, có thời gian công tác tại đơn vị từ 1 năm trở lên, ưu tiên đối với những trường hợp là thương binh, con thương binh, liệt sĩ, gia đình chính sách, phụ nữ đơn thân, nuôi con một mình”...

Để chương trình “Mái ấm Công đoàn” mang lại hiệu quả thiết thực, thời gian qua, LĐLĐ thành phố luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm trong công tác quản lý và điều hành nguồn quỹ bảo đảm công khai, dân chủ từ khâu khảo sát, xét duyệt đến phân bổ kinh phí hỗ trợ đến các cấp Công đoàn. Giai đoạn 2013-2018, chương trình “Mái ấm Công đoàn” của LĐLĐ thành phố Đà Nẵng đã hỗ trợ xây dựng, sửa chữa cho 268 “Mái ấm Công đoàn” với tổng số tiền trên 6 tỷ đồng. Không chỉ có vậy, từ nguồn quỹ “Hoạt động xã hội Công đoàn”, LĐLĐ thành phố còn hỗ trợ sửa chữa 35 nhà gia đình chính sách với số tiền 700 triệu đồng, hỗ trợ cho hàng trăm lượt cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ gặp khó khăn đột xuất, trợ cấp Tết Nguyên đán hằng năm, hay tham gia các hoạt động xã hội của thành phố theo từng chương trình cụ thể. Hy vọng, chương trình “Mái ấm Công đoàn” sẽ tiếp tục khơi dậy tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái trong đội ngũ cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ để mang lại nhiều niềm vui, hạnh phúc cho một bộ phận gia đình CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở.

● Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố tổ chức tuyên truyền Luật An toàn giao thông đường bộ và công tác phòng, chống HIV/AIDS cho gần 1.000 công nhân lao động tại các tổ công nhân tự quản khu nhà trọ trên địa bàn quận Liên Chiểu và Sơn Trà.

● LĐLĐ quận Thanh Khê tổ chức phát động “Tháng Công nhân” và khai mạc Ngày hội công nhân viên chức lao động năm 2018. Ngày hội gồm chuỗi các hoạt động đa dạng như: Hội thi Rung chuông vàng; hát karaoke; trò chơi dân gian; tư vấn pháp luật, tư vấn sức khỏe, cắt tóc, tặng phẩm miễn phí... phục vụ CNVCLĐ.

● LĐLĐ quận Ngũ Hành Sơn ký kết thỏa thuận hợp tác với 5 doanh nghiệp với nhiều dịch vụ ưu đãi cho đoàn viên Công đoàn; đồng thời tổ chức Ngày hội “Thanh niên công nhân” với 3 phần thi thu hút hàng ngàn CNVCLĐ tham gia sôi nổi như: nấu ăn, biểu diễn thời trang tái chế và khiêu vũ.

● LĐLĐ quận Hải Châu ký kết thỏa thuận hợp tác với 7 doanh nghiệp trong chương trình “Phúc lợi cho đoàn viên Công đoàn”; tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ hoạt động Công đoàn cho gần 70 chủ tịch, phó chủ tịch các Công đoàn cơ sở trường học trực thuộc nhân “Tháng Công nhân” 2018.

● LĐLĐ quận Cẩm Lệ phối hợp Trung tâm Văn hóa-Thể thao quận tổ chức Ngày hội CNVCLĐ năm 2018, tạo ra sân chơi thiết thực cho cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ, tăng cường giao lưu, đoàn kết giữa các đơn vị, góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho người lao động trên địa bàn.

● LĐLĐ huyện Hòa Vang phối hợp Bảo hiểm xã hội huyện tổ chức đợt tập huấn, tư vấn pháp luật về Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm tự nguyện tại 3 điểm với gần 150 lượt chủ tịch, phó chủ tịch CĐCS được tham gia.

● Hội thao CNVCLĐ năm 2018 do Công đoàn ngành Công thương tổ chức thu hút 17 đoàn vận động viên (13 đoàn đến từ các CĐCS trực thuộc và 4 đơn vị khách mời). Giải nhất toàn đoàn thuộc về Công ty TNHH MTV Điện lực Đà Nẵng.

THANH HÙNG

Bài và ảnh: THANH HÙNG

;
.
.
.
.
.
.