37 tác phẩm đoạt giải Báo chí thành phố Đà Nẵng năm 2017

.

* Báo Đà Nẵng đoạt 1 giải nhất, 2 giải nhì, 3 giải ba.

ĐNO - Chiều 16-6, Hội Nhà báo thành phố Đà Nẵng tổ chức lễ kỷ niệm 93 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21-6-1925 - 21-6-2018) và trao giải Báo chí thành phố năm 2017.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Võ Công Trí (ngoài cùng bên trái) và Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn (ngoài cùng bên phải) trao giải nhất cho các tác giả. Ảnh: Duy An
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Võ Công Trí (ngoài cùng bên trái) và Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn (ngoài cùng bên phải) trao giải nhất cho các tác giả.
 

Đến dự có Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Võ Công Trí; Phó Chủ tịch UBND thành phố, Trưởng Ban tổ chức giải Báo chí thành phố Đà Nẵng năm 2017 Nguyễn Ngọc Tuấn; Phó Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Nho Trung; Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Đặng Thị Kim Liên; Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Đặng Việt Dũng; Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, Chủ tịch Hội Nhà báo thành phố Đà Nẵng Mai Đức Lộc cùng các ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Thường trực UBND thành phố, lãnh đạo các sở, ban, ngành liên quan.

Diễn văn kỷ niệm do Chủ tịch Hội Nhà báo thành phố Đà Nẵng Mai Đức Lộc trình bày cho biết, qua 93 năm xây dựng và trưởng thành, nhất là sau hơn 30 năm đổi mới cùng đất nước, báo chí trải qua quá trình đổi mới sâu sắc.

Báo chí không chỉ cung cấp thông tin mà còn là nhân tố quan trọng góp phần hình thành dư luận, tâm trạng của quần chúng, tạo niềm tin và sự ủng hộ cho cái đúng, cái tích cực.

Có 97 tác phẩm của 140 tác giả/nhóm tác giả đến từ 24 đơn vị báo chí Trung ương và địa phương đóng trên địa bàn thành phố tham gia giải báo chí thành phố năm 2017.

Kết quả, có 37 tác phẩm được trao giải, trong đó có 5 tác phẩm đoạt giải nhất gồm: Đột phá trong xây dựng chính quyền điện tử của tác giả Trâm Anh (Báo Đà Nẵng); Người 89 về xã của nhóm tác giả Nguyễn Văn Hiếu, Nguyễn Đức Nam (Báo Công an thành phố Đà Nẵng); APEC Việt Nam 2017 dưới góc nhìn của nhà báo quốc tế của nhóm tác giả Hạnh Đoan, Thùy Quyên (Đài Phát thanh - Truyền hình Đà Nẵng); Chíp nổi, đời trôi của nhóm tác giả Văn Anh, Yên Phùng (Đài Phát thanh - Truyền hình Đà Nẵng); Nỗi niềm sổ đỏ của nhóm tác giả Xuân Ánh, Đức Hai (Đài Phát thanh - Truyền hình Đà Nẵng). 

Phó Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Nho Trung (thứ năm từ trái qua); Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Đặng Việt Dũng (thứ sáu từ trái qua) trao giải nhì cho các tác giả. Ảnh: Duy An
Phó Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Nho Trung (thứ tư từ trái qua), Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Đặng Việt Dũng (thứ năm từ trái qua) trao giải nhì cho các tác giả.

Ngoài ra, Ban tổ chức cũng trao 7 giải nhì, 11 giải ba và 14 giải khuyến khích. Ngoài 1 tác phẩm đoạt giải nhất, Báo Đà Nẵng còn có 2 tác phẩm đoạt giải nhì, 3 tác phẩm đoạt giải ba…

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND thành phố, Trưởng Ban tổ chức giải Báo chí thành phố Đà Nẵng năm 2017 Nguyễn Ngọc Tuấn biểu dương các tác giả, tác phẩm đoạt giải Báo chí thành phố Đà Nẵng năm 2017.

Đồng thời, ghi nhận những nỗ lực không mệt mỏi của đội ngũ những người làm báo đã góp phần xây dựng thành phố ngày càng giàu đẹp, văn minh, thân thiện.

“Sự đồng hành của báo chí đã giúp chính quyền thành phố có sự nhìn nhận, xử lý các vấn đề cẩn trọng, chính xác và phù hợp hơn”, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn nhấn mạnh.

Tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn phát động Giải Báo chí thành phố Đà Nẵng năm 2018.

“Tôi hy vọng với lực lượng đông đảo phóng viên, các cơ quan báo chí tại thành phố Đà Nẵng, chúng ta sẽ có một năm với nhiều hoạt động báo chí sôi động, sẽ có nhiều hơn nữa các tác phẩm có sức lan tỏa mạnh mẽ, được tôn vinh tại các giải thưởng của Trung ương và địa phương”, ông Nguyễn Ngọc Tuấn phát biểu.

Nhân dịp này, Hội Nhà báo thành phố Đà Nẵng trao Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp báo chí cho 7 cá nhân có những cống hiến với nghề; trao 6 suất học bổng (mỗi suất 5 triệu đồng) cho con em hội viên có thành tích xuất sắc trong học tập.

Tin và ảnh: NAM BÌNH

;
.
.
.
.
.
.