Đà Nẵng đề nghị ADB hỗ trợ phát triển hạ tầng, bảo vệ môi trường

.

* ADB tiếp tục tham gia vào hệ sinh thái đổi mới kinh doanh ở Đà Nẵng

Chiều 27-6, tại buổi tiếp Chủ tịch Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) Takehiko Nakao, Chủ tịch UBND thành phố Huỳnh Đức Thơ cho biết, Đà Nẵng đặt mục tiêu phấn đấu trở thành thành phố xanh, hiện đại, thông minh và có bản sắc.

Giai đoạn 2015-2020, thành phố đề ra 3 nhiệm vụ đột phá là: phát triển mạnh các ngành dịch vụ, thu hút đầu tư vào công nghệ cao; đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ, xây dựng văn minh đô thị; phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao.

Chủ tịch UBND thành phố Huỳnh Đức Thơ cảm ơn sự hỗ trợ của ADB trong những năm qua trong hoạt động đổi mới sáng tạo và phát triển khu vực tư nhân tại Đà Nẵng thông qua Chương trình Sáng kiến hỗ trợ khu vực tư nhân vùng Mekong (MBI), dự án “Mở rộng hệ thống cấp nước Đà Nẵng giai đoạn 2012-2018”, dự án hỗ trợ kỹ thuật “Nghiên cứu khả thi nhân rộng mô hình nhà chống bão vì một thành phố có khả năng chống chịu”, dự án Khu liên hợp xử lý chất thải rắn…

Chủ tịch Huỳnh Đức Thơ mong muốn ADB tiếp tục hỗ trợ Đà Nẵng thực hiện các dự án phát triển hạ tầng, nâng cao năng lực, ứng phó với biến đổi khí hậu và hỗ trợ doanh nghiệp tại Đà Nẵng trong thời gian đến; đặc biệt, mong muốn ADB hỗ trợ dự án xử lý chất thải rắn và dự án nghiên cứu chống xói mòn bờ biển cùng nhiều dự án động lực, trọng điểm khác của thành phố.

Ông Takehiko Nakao bày tỏ ấn tượng trước sự phát triển nhanh, năng động của Đà Nẵng trong những năm gần đây. Đồng tình với những hoạch định phát triển kinh tế-xã hội thành phố, nhất là định hướng phát triển thành phố xanh, môi trường của Đà Nẵng trong tương lai, ông Takehiko Nakao khẳng định ADB sẽ tiếp tục hỗ trợ, đồng hành cùng sự phát triển của Đà Nẵng trong thời gian đến. (NAM BÌNH)

* Chiều 27-6, Chủ tịch Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) Takehiko Nakao dẫn đầu đoàn đại biểu gồm các lãnh đạo ADB đến thăm và làm việc tại Vườn ươm Doanh nghiệp thành phố (DNES). Phó Chủ tịch UBND thành phố Hồ Kỳ Minh dự buổi làm việc.

Trao đổi với cộng đồng khởi nghiệp Đà Nẵng, ông Takehiko Nakao đánh giá cao việc thành phố đã xây dựng một hệ sinh thái khởi nghiệp nhiều tiềm năng.

Ông Nakao nhận định, tinh thần kinh doanh và đổi mới sẽ trở thành động lực chính của tăng trưởng; việc thích ứng với công nghệ mới để cải thiện sản xuất sẽ là trọng tâm của nền kinh tế đổi mới. Đà Nẵng cần phải làm nhiều hơn nữa để nuôi dưỡng doanh nghiệp tư nhân và thu hút tài năng.

Để đạt được điều đó, thành phố cần cải thiện cơ sở hạ tầng kết nối, chuyên môn hóa và tăng khả năng doanh nghiệp tiếp cận các dịch vụ xã hội có chất lượng. ADB sẽ tiếp tục tham gia vào hệ sinh thái đổi mới kinh doanh của Việt Nam tại Đà Nẵng.

Cụ thể, hỗ trợ các vườn ươm doanh nghiệp, các chương trình tăng tốc, các doanh nghiệp khởi nghiệp mở rộng quy mô công nghệ. ADB hợp tác với DNES để vận hành chương trình khởi nghiệp sáng tạo Mekong Startative Startups trong du lịch (MIST), giúp thúc đẩy các mô hình kinh doanh du lịch sáng tạo, thúc đẩy du lịch toàn diện và bền vững hơn ở Việt Nam.

Phát biểu tại buổi làm việc, Giám đốc DNES Trần Vũ Nguyên cho biết, ADB đã giúp DNES hình thành mô hình kinh doanh đảm bảo tính bền vững cho tất cả các hoạt động tại DNES; trong đó, có việc đào tạo và xây dựng năng lực nhân sự, trao đổi kiến thức với các đối tác đổi mới quốc tế từ Canada, Singapore, Phần Lan…

Với sự hỗ trợ của ADB, DNES hợp tác với Công ty TNHH Frontier Law & Advisory thực hiện chương trình Chimera, chuyên cung cấp các dịch vụ pháp lý cho các công ty khởi nghiệp địa phương. (KHANG NINH)

;
.
.
.
.
.
.