Chuyển biến về trật tự ở Hòa Phước

.

Chủ tịch UBND xã Hòa Phước (huyện Hòa Vang) Lê Đình Ca cho biết, Hòa Phước là xã cửa ngõ phía nam của thành phố, giáp ranh với phường Điện Ngọc, xã Điện Thắng Bắc, xã Điện Hòa (thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam). Hơn 10 năm trước, đây là địa bàn phức tạp về an ninh trật tự (ANTT), nổi lên một số đối tượng đánh nhau theo kiểu xã hội đen, trộm cắp, cờ bạc, ma túy, mại dâm...

Công an xã Hòa Phước triển khai công tác tuần tra. (Ảnh do Công an xã Hòa Phước cung cấp)
Công an xã Hòa Phước triển khai công tác tuần tra. (Ảnh do Công an xã Hòa Phước cung cấp)

Mặc dù tăng cường các biện pháp tuần tra, canh gác, đẩy mạnh phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (TDBVANTQ) nhưng do chưa đồng bộ giữa các xã vùng giáp ranh nên tình trạng tội phạm xã này giảm thì xã kia tăng. Khu vực ngã ba Tứ Câu thôn Giáng Nam 2 từng nổi lên các quán cà-phê nhạc sống (dọc quốc lộ 1A), nên còn được mệnh danh là “ngã ba sung sướng”. Theo ông Đặng Lanh, Trưởng thôn, đây cũng từng là nơi nhiều thanh-thiếu niên trong xã và các vùng lân cận tụ tập đánh bạc, sử dụng ma túy, hoạt động mại dâm…

Không chỉ thế, ở khu vực 2 thôn Tân Hạnh và Trà Kiểm còn nổi lên hiện tượng trộm cắp. Ông Lê Mai, Trưởng ban công tác Mặt trận thôn Tân Hạnh cho biết: “Mấy năm trước, chiều chiều mọi người trong thôn đi làm về là phải tranh thủ chạy đôn chạy đáo nhốt gà, xích chó vì sợ trộm vào bắt sạch. Thậm chí bà con nuôi vài con gà để dành ăn lễ cũng bị trộm hết”.

Ông Dương Ngọc Đức, Trưởng Công an xã Hòa Phước cho hay, trước tình hình đó, lực lượng Công an xã đã phối hợp với Công an các xã Điện Hòa, Điện Thắng Bắc và phường Điện Ngọc xây dựng mô hình “Cụm liên kết giữ gìn ANTT vùng giáp ranh”. Bên cạnh đó, để phong trào TDBVANTQ phát triển sâu rộng và đi vào thực tiễn, các ban, ngành, đoàn thể xã còn chú trọng xây dựng mô hình “Tiếng mõ an ninh”, “Thôn không có tội phạm về tệ nạn xã hội”; đồng thời tăng cường công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, nhân dân phòng, chống tội phạm, ma túy, bạo lực gia đình.

Nhờ đó, tình hình ANTT ở vùng giáp ranh từ thôn Trà Kiểm, Tân Hạnh, Giáng Nam 2 và ngã ba Tứ Câu được giải quyết ổn định. “Mỗi hộ đều tự sắm một bộ mõ. Khi phát hiện tội phạm, người già, phụ nữ, trẻ em ở trong nhà đánh mõ; thanh niên trai tráng chạy ra đường; trưởng thôn, dân phòng chạy đến trạm barie kéo chốt chặn ngăn không cho đối tượng chạy thoát. Mỗi đường ra khỏi thôn đều có barie nên đối tượng khó thoát được”, ông Đức nói. Đến nay, phạm pháp hình sự trên địa bàn đã được chặn đứng, hằng năm chỉ xảy ra vài vụ trộm cắp vặt.

Theo ông Lê Đình Ca, ý thức được vai trò, trách nhiệm của mình trong việc giữ gìn ANTT nên đông đảo tầng lớp nhân dân trên địa bàn xã đã tích cực tham gia phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn tội phạm, góp phần đưa phong trào TDBVANTQ ngày càng phát triển sâu rộng, vững chắc. Cùng với sự quan tâm sâu sát của các cấp ủy Đảng, chính quyền, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, phong trào TDBVANTQ trên địa bàn xã Hòa Phước ngày càng được nhân rộng, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội ở địa phương.

THU THẢO

;
.
.
.
.
.
.