Diễn đàn Trí thức trẻ trở thành kênh tham vấn của Chính phủ

.

Đó là đề nghị của Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình tại lễ khai mạc Diễn đàn Trí thức trẻ Việt Nam toàn cầu lần thứ nhất năm 2018, diễn ra sáng 28-11 tại Đà Nẵng, do Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên (LHTN) Việt Nam tổ chức.

Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình phát biểu tại phiên khai mạc Diễn đàn Trí thức trẻ Việt Nam lần thứ I.  Ảnh: THANH TÌNH
Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình phát biểu tại phiên khai mạc Diễn đàn Trí thức trẻ Việt Nam lần thứ I. Ảnh: THANH TÌNH

Cùng dự có Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam Lê Quốc Phong; Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ và lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương, địa phương, cùng gần 200 trí thức trẻ Việt Nam đang sinh sống, làm việc tại 21 quốc gia, vùng lãnh thổ.

Phát biểu khai mạc, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đánh giá cao chủ đề của diễn đàn lần thứ nhất là “Phát huy sức mạnh trí thức trẻ Việt Nam trong kỷ nguyên 4.0”. Trong đó, diễn đàn tập trung các nội dung thúc đẩy để xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao trong phát triển cách mạng công nghiệp 4.0; ứng dụng công nghệ 4.0 trong bảo vệ môi trường và ứng phó biến đổi khí hậu; thúc đẩy đổi mới sáng tạo trong sản xuất, kinh doanh.

Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình đề nghị: “Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh nghiên cứu tổ chức diễn đàn thường niên, trở thành kênh tham vấn để Chính phủ và các cơ quan đặt hàng đội ngũ trí thức, hoặc tham vấn các trí thức trẻ về những vấn đề cần thiết cho sự phát triển của đất nước. Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tiếp tục tăng cường phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan thúc đẩy giới trí thức trẻ hưởng ứng chương trình kết nối mạng lưới đổi mới sáng tạo Việt Nam, với sự tham gia của các chuyên gia, nhà khoa học tiêu biểu người Việt hoạt động trong lĩnh vực khoa học và công nghệ ở nước ngoài…”.

Tại diễn đàn, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Lê Quốc Phong cho biết: “Thời gian qua, Trung ương Đoàn đã từng bước gắn kết trí thức trẻ qua những hoạt động tình nguyện, phong trào tại các cấp bộ Đoàn, các hoạt động tôn vinh, biểu dương trí thức trẻ tiêu biểu trên nhiều lĩnh vực. Tham dự diễn đàn lần này là sự khẳng định của trí thức trẻ Việt Nam trong việc tham gia giải quyết một số vấn đề quan trọng, góp phần thúc đẩy sự phát triển của đất nước… Cùng với trí thức trẻ trong nước, cộng đồng trí thức trẻ Việt Nam trên toàn cầu hợp tác, chia sẻ, đưa ra lời giải hiệu quả cho các bài toán lớn trong nghiên cứu phát triển và ứng dụng công nghệ vào các lĩnh vực đất nước đang cần”.

Diễn đàn Trí thức trẻ Việt Nam toàn cầu lần này diễn ra trong hai ngày 28 và 29-11. Tại diễn đàn, các trí thức trẻ Việt Nam thuộc 52 chuyên ngành tham gia thảo luận, xây dựng báo cáo kiến nghị và đề xuất chính sách, đóng góp cho sự nghiệp đổi mới sáng tạo của đất nước. Các đại biểu cũng thống nhất cơ chế vận hành diễn đàn và ra mắt mạng lưới kết nối trí thức trẻ Việt Nam toàn cầu; đồng thời, công bố bản đề xuất khuyến nghị và chủ đề diễn đàn năm 2019.

THANH TÌNH

;
;
.
.
.
.
.