Tăng cường hợp tác với doanh nghiệp Singapore trong lĩnh vực CNTT, du lịch

.

Ngày 7-11, tại buổi tiếp Phó Đại sứ Cộng hòa Singapore tại Việt Nam Tan Weiming đến thăm và làm việc tại Đà Nẵng, Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Văn Miên cho biết, hiện nay Đà Nẵng có 35 dự án FDI từ Singapore với tổng vốn đầu tư gần 720 triệu USD.

Các dự án đầu tư tập trung chủ yếu vào các lĩnh vực: bất động sản, giáo dục và đào tạo, xây dựng và công nghệ thông tin... Phần lớn các dự án của doanh nghiệp Singapore tại Đà Nẵng đều hoạt động tốt, đóng góp tích cực vào việc chuyển giao công nghệ, đào tạo nguồn nhân lực, mở rộng thị trường xuất khẩu.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Văn Miên mong muốn Phó Đại sứ tiếp tục thúc đẩy mối quan hệ hợp tác giữa Đà Nẵng và doanh nghiệp Singapore một cách sâu rộng, toàn diện trên nhiều lĩnh vực về công nghệ thông tin, đầu tư, thương mại; đồng thời giới thiệu chính sách thu hút đầu tư của Đà Nẵng đến với nhiều doanh nghiệp Singapore hơn nữa.  

Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Văn Miên (phải) tiếp Phó Đại sứ Cộng hòa Singapore tại Việt Nam Tan Weiming.      Ảnh: Q.KHẢI
Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Văn Miên (phải) tiếp Phó Đại sứ Cộng hòa Singapore tại Việt Nam Tan Weiming. Ảnh: Q.KHẢI

Phó Đại sứ Cộng hòa Singapore tại Việt Nam Tan Weiming bày tỏ ấn tượng trước sự phát triển của Đà Nẵng trong vòng 10 năm trở lại đây, vui mừng trước mối quan hệ hợp tác, hữu nghị giữa Đà Nẵng và với địa phương, doanh nghiệp Singapore ngày càng được củng cố, thắt chặt; nhất là giữa chính quyền Đà Nẵng và Liên đoàn sản xuất Singapore đã có nhiều chương trình hợp tác đầu tư cụ thể.

Phó Đại sứ Tan Weiming đề nghị thời gian tới hai bên cần hợp tác chặt chẽ hơn nữa trong lĩnh vực đào tạo nguồn nhân lực, công nghệ thông tin, khởi nghiệp, xây dựng thành phố thông minh...; trong đó tăng cường hợp tác phát triển du lịch vì trong những năm gần đây, người dân Singapore luôn lựa chọn Đà Nẵng là điểm đến đầu tiên trong chuyến du lịch tại các tỉnh miền Trung Việt Nam.

QUỐC KHẢI

;
.
.
.
.
.
.