Đề nghị mở đường bay trực tiếp Đà Nẵng-Thành Đô (Trung Quốc)

.

*Thành Đô tổ chức hội nghị xúc tiến du lịch - thương mại tại Đà Nẵng

Sáng 10-12, tiếp ông La Cường, Thị trưởng thành phố Thành Đô (tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc) cùng đoàn công tác đến thăm và làm việc tại Đà Nẵng, Chủ tịch UBND thành phố Huỳnh Đức Thơ đánh giá cao quan hệ hợp tác ngày càng được thắt chặt giữa Đà Nẵng và các địa phương của Trung Quốc trong thời gian qua.

Thành phố Đà Nẵng đã thiết lập quan hệ hữu nghị và hợp tác chính thức với một số địa phương của Trung Quốc như tỉnh Sơn Đông, tỉnh Giang Tô, Đặc khu hành chính Ma Cao, thành phố Côn Minh (tỉnh Vân Nam).

Lượng khách du lịch Trung Quốc đến Đà Nẵng trong 6 tháng đầu năm 2018 đạt 368.086 lượt, chiếm tỷ lệ 23,07% trong tổng lượng khách quốc tế đến Đà Nẵng. Chủ tịch UBND thành phố Huỳnh Đức Thơ bày tỏ mong muốn sau chuyến công tác của đoàn, mối quan hệ hợp tác, hữu nghị giữa hai địa phương sẽ được tăng cường trên nhiều lĩnh vực: phát triển công nghiệp, giáo dục-đào tạo, y tế, du lịch, văn hóa…; đồng thời mong muốn trên cương vị của mình, Thị trưởng La Cường sẽ tăng cường thúc đẩy các địa phương, doanh nghiệp của thành phố Thành Đô nói riêng, tỉnh Tứ Xuyên nói chung đến đầu tư vào thành phố Đà Nẵng.

Chủ tịch UBND thành phố Huỳnh Đức Thơ (bên phải) tiếp ông La Cường, Thị trưởng thành phố Thành Đô (tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc).  Ảnh: Q.KHẢI
Chủ tịch UBND thành phố Huỳnh Đức Thơ (bên phải) tiếp ông La Cường, Thị trưởng thành phố Thành Đô (tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc). Ảnh: Q.KHẢI

Cảm ơn sự đón tiếp nồng hậu của lãnh đạo Đà Nẵng, ông La Cường cho biết, Thành Đô là thủ phủ của tỉnh Tứ Xuyên với tốc độ tăng trưởng kinh tế đứng thứ 8 trong số những thành phố lớn của Trung Quốc. Hiện Thành Đô đang triển khai xây dựng sân bay quốc tế thứ 2, nâng lượng khách quốc tế từ 50 triệu lượt người/năm lên 150 triệu lượt người/năm.

Trên cơ sở đó, Thị trưởng La Cường đề nghị hai địa phương cần thúc đẩy việc phối hợp, xúc tiến mở đường bay trực tiếp từ Đà Nẵng đến Thành Đô thay vì phải thuê chuyến như hiện nay; đồng thời đẩy mạnh quan hệ hợp tác trên các lĩnh vực: giáo dục-đào tạo, thương mại, du lịch, hợp tác phát triển thành phố thông minh… góp phần đưa quan hệ hợp tác giữa hai địa phương nói riêng, Việt Nam-Trung Quốc nói chung ngày càng thắt chặt, đi vào chiều sâu. Dịp này, Thị trưởng La Cường cũng chuyển lời mời của Bí thư Tỉnh ủy Tứ Xuyên mời lãnh đạo thành phố sang thăm, làm việc tại các địa phương của tỉnh Tứ Xuyên trong thời gian đến. (QUỐC KHẢI)

* Cùng ngày, Cục Du lịch Thành Đô (Trung Quốc) tổ chức hội nghị xúc tiến du lịch-thương mại Thành Đô tại Đà Nẵng với sự tham gia của các ngành chức năng, doanh nghiệp du lịch, dịch vụ du lịch của hai địa phương.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Đặng Việt Dũng cho rằng, hội nghị xúc tiến du lịch thương mại Thành Đô tại Đà Nẵng là sự kiện quảng bá, xúc tiến du lịch có ý nghĩa thúc đẩy hợp tác phát triển du lịch song phương, tạo cơ hội cho các doanh nghiệp du lịch, dịch vụ du lịch gặp gỡ, giao lưu, hợp tác trao đổi sản phẩm du lịch, trao đổi nguồn khách và tìm hiểu nhu cầu thị hiếu, nâng cao chất lượng phục vụ du khách trong thời gian đến.

Tại hội nghị, Cục Du lịch Thành Đô giới thiệu với các doanh nghiệp kinh doanh lữ hành, dịch vụ về tiềm năng du lịch của địa phương. Thành Đô là thủ phủ của tỉnh Tứ Xuyên (Trung Quốc) với 20 huyện, thị trấn, khu công nghệ cao - nơi có lịch sử xây dựng hơn 2.300 năm. Ngoài ra, Thành Đô cũng là kinh đô ẩm thực thế giới, nổi tiếng với hương vị cay tê độc đáo với hơn 6.000 loại, mỗi món một kiểu… Đây là thành phố thứ 3 của Trung Quốc có 2 sân bay quốc tế, hiện nay có 4 đường bay thẳng đến Việt Nam và Đà Nẵng. (THU HÀ)

;
;
.
.
.
.
.