Lãnh đạo thành phố chúc mừng Quốc khánh CHDCND Lào

.

Sáng 30-11, Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Văn Miên dẫn đầu đoàn lãnh đạo thành phố đến thăm, chúc mừng Tổng Lãnh sự quán nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân (CHDCND) Lào tại Đà Nẵng nhân kỷ niệm 43 năm Quốc khánh nước CHDCND Lào (2-12-1975 - 2-12-2018). Tổng Lãnh sự CHDCND Lào tại Đà Nẵng Viengxay Phommachanh tiếp đoàn.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Văn Miên (thứ 3, từ trái sang) chúc mừng Tổng Lãnh sự Lào Viengxay Phommachanh nhân kỷ niệm 43 năm Quốc khánh nước CHDCND Lào.  Ảnh: Q.KHẢI
Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Văn Miên (thứ 3, từ trái sang) chúc mừng Tổng Lãnh sự Lào Viengxay Phommachanh nhân kỷ niệm 43 năm Quốc khánh nước CHDCND Lào. Ảnh: Q.KHẢI

Thay mặt Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố, Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Văn Miên chúc mừng Đảng, Nhà nước và nhân dân các bộ tộc Lào cùng toàn thể cán bộ, nhân viên của Tổng Lãnh sự quán Lào tại Đà Nẵng mạnh khỏe, hạnh phúc. Phó Chủ tịch Trần Văn Miên nhấn mạnh, dưới sự lãnh đạo của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, nhân dân các bộ tộc Lào đã đấu tranh giành độc lập dân tộc và đạt được nhiều thành tựu phát triển về kinh tế-xã hội, giữ vững ổn định chính trị; từng bước nâng cao vị thế của Lào trong khối ASEAN và trên trường quốc tế.

Đặc biệt, trong những năm qua, mối quan hệ hữu nghị truyền thống đặc biệt giữa Việt Nam với Lào nói chung, Đà Nẵng nói riêng và các địa phương của Lào nói riêng, ngày càng được vun đắp, bền chặt. Đà Nẵng và các địa phương của Lào đã triển khai nhiều chương trình hỗ trợ, hợp tác trên các lĩnh vực: tăng cường trao đổi đoàn giữa hai bên, hỗ trợ về quy hoạch, phát triển nông nghiệp, y tế, giáo dục-đào tạo, văn hóa-xã hội… Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Văn Miên tin tưởng rằng, sự hợp tác chặt chẽ của Tổng Lãnh sự và tập thể cán bộ, nhân viên cơ quan Tổng Lãnh sự quán Lào tại Đà Nẵng sẽ thúc đẩy và phát triển hơn nữa mối quan hệ hợp tác giữa Đà Nẵng với các địa phương của Lào nói riêng, giữa hai nước Việt-Lào nói chung.

Tổng Lãnh sự Viengxay Phommachanh bày tỏ cảm ơn sâu sắc trước tình cảm của Đảng, Nhà nước, nhân dân Việt Nam nói chung cũng như Đảng bộ, chính quyền, nhân dân Đà Nẵng nói riêng dành cho đất nước Lào. Tổng Lãnh sự Viengxay Phommachanh đánh giá cao chương trình hợp tác phát triển mà Đà Nẵng dành cho các địa phương của Lào; bày tỏ cảm kích trước việc chính quyền thành phố Đà Nẵng kịp thời thăm hỏi, động viên và hỗ trợ tỉnh Attapeu khắc phục hậu quả sự cố vỡ đập thủy điện vào tháng 7 vừa qua. Tổng Lãnh sự Viengxay Phommachanh khẳng định bản thân ông cùng cán bộ, nhân viên Tổng lãnh sự quán CHDCND Lào tại Đà Nẵng sẽ nỗ lực hết sức mình để tiếp tục thúc đẩy mối quan hệ hữu nghị hợp tác giữa hai bên lên tầm cao mới, góp phần xây dựng tình hữu nghị đặc biệt Việt Nam-Lào mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững.

Q.KHẢI

;
;
.
.
.
.
.