Mưa lớn, nhiều tuyến đường ngập nặng

.

ĐNO - Theo Đài Khí tượng thủy văn Trung Trung Bộ, khu vực các quận trong thành phố Đà Nẵng có mưa rất to với lượng mưa đo được từ 3 giờ sáng đến 7 giờ sáng 9-12 phổ biến từ 300-400mm, đặc biệt, lượng mưa đo được tại đường Trưng Nữ Vương là 436,6mm. Tại huyện Hòa Vang, lượng mưa phổ biến từ 70-150mm.

Video: XUÂN SƠN
 
Nước ngập nửa xe ôtô. Các phương tiện rất khó khăn để di chuyển
Nước ngập sâu, các phương tiện rất khó khăn để di chuyển. Ảnh: HOÀNG HIỆP
Ngập nặng trên đường Hùng Vương
Ngập nặng trên đường Hùng Vương. Ảnh: HOÀNG HIỆP
Người dân bì bõm trong biển nước trên đường Hàm Nghi
Người dân bì bõm trong biển nước trên đường Hàm Nghi. Ảnh: HOÀNG HIỆP

Từ 9 giờ đến 14 giờ chiều 9-12, tại thành phố tiếp tục có mưa rất to. Dự báo lượng mưa đo được tại huyện Hòa Vang là 50-100mm, có nơi trên 150mm; quận Sơn Trà, Ngũ Hành Sơn, Liên Chiểu, Thanh Khê, Hải Châu và Cẩm Lệ là 100-200mm.

Đài Khí tượng thủy văn Trung Trung Bộ cảnh báo nguy cơ cao xảy ra sạt lở đất ở vùng núi, lũ quét trên các sông suối nhỏ, đặc biệt khu vực Hòa Vang, Liên Chiểu, Sơn Trà; ngập úng vùng trũng thấp, đặc biệt tại khu vực Hải Châu, Thanh Khê, Cẩm Lệ.

Trong khi đó, theo ghi nhận của phóng viên, đa phần các tuyến đường ở khu vực trung tâm của quận Hải Châu và Thanh Khê đều đã bị ngập nước. Nhiều đoạn đường và nút giao thông bị ngập sâu từ 0,5-1m, nhất là tại các nút giao: Hàm Nghi - Hùng Vương – Hoàng Hoa Thám, Lê Đình Lý – Nguyễn Văn Linh – Hàm Nghi, Núi Thành – Duy Tân, Đống Đa – Lý Tự Trọng...

Nước cũng tràn vào nhiều nhà dân. Một số khu vực trung tâm thành phố đã bị cúp điện để bảo đảm an toàn tính mạng cho người dân.

Hầm chui Điện Biên Phủ ngập nặng
Hầm chui Điện Biên Phủ ngập nặng. Ảnh: NGỌC PHÚ
Ngã ba Nguyễn Đình Tựu - Điện Biên Phủ (ngay dưới chân cầu vượt ngã ba Huế) ngập đến gần 1/3 bánh xe máy. Ảnh: XUÂN SƠN
Ngã ba Nguyễn Đình Tựu - Điện Biên Phủ (ngay dưới chân cầu vượt ngã ba Huế) ngập đến gần 1/3 bánh xe máy. Ảnh: XUÂN SƠN
Nước ngập nửa xe ôtô. Ảnh: HOÀNG HIỆP
Nước ngập nửa xe ô-tô. Ảnh: HOÀNG HIỆP
Đường Lê Duẩn lúc 9 giờ sáng ngày 9-12. Ảnh: NGỌC PHÚ
Đường Lê Duẩn lúc 9 giờ sáng ngày 9-12. Ảnh: NGỌC PHÚ
Đường biến thành
Đường ngập, người dân phải di chuyển trên vỉa hè đường Lê Duẩn. Ảnh: HOÀNG HIỆP
Đường biến thành sông, người dân dò dẫm đi trên vỉa hè đường Hùng Vương
Đường biến thành sông, người dân dò dẫm đi trên vỉa hè đường Hùng Vương. Ảnh: HOÀNG HIỆP
Nhiều khu dân cư trên địa bàn quận Thanh Khê chăng dây cảnh báo khu vực ngập. Ảnh: XUÂN SƠN
Nhiều khu dân cư trên địa bàn quận Thanh Khê chăng dây cảnh báo khu vực ngập. Ảnh: XUÂN SƠN
Đường Phan Thanh ngập toàn bộ. Ảnh: XUÂN SƠN
Đường Phan Thanh ngập toàn bộ. Ảnh: XUÂN SƠN
Lực lượng Cảnh sát giao thông đang khơi thông cống thoát nước trên các tuyến đường
Lực lượng Cảnh sát giao thông đang khơi thông cống thoát nước trên các tuyến đường. Ảnh: NGỌC PHÚ
Mưa đặc biệt to làm ngập úng cục bộ tại khu vực cống liên phường Mê Linh lúc 4 giờ sáng 9-12.
Mưa lớn làm ngập úng cục bộ tại khu vực cống liên phường Mê Linh (quận Hải Châu) lúc 4 giờ sáng 9-12.  Ảnh: HOÀNG HIỆP
Nước ngập lênh láng tại một nhà dân trên đường Phan Châu Trinh. Ảnh: NGỌC PHÚ
Nước ngập lênh láng tại một nhà dân trên đường Phan Châu Trinh. Ảnh: NGỌC PHÚ
Nước mưa từ khu phố du lịch An Thượng tuôn mạnh ra biển qua cửa xả Mỹ An
Nước mưa từ khu phố du lịch An Thượng tuôn mạnh ra biển qua cửa xả Mỹ An. Ảnh: HOÀNG HIỆP
Nước mưa chảy mạnh kết hợp với sóng biển phá vỡ đoạn bờ kè của một nhà hàng ven bãi biển Mỹ An
Nước mưa chảy mạnh kết hợp với sóng biển phá vỡ đoạn bờ kè của một nhà hàng ven bãi biển Mỹ An.  Ảnh: HOÀNG HIỆP

Tại khu vực Bến xe Trung tâm thành phố, nhiều tuyến đường lân cận như Tú Mỡ, Đinh Liệt, Tôn Đức Thắng, Vũ Trọng Hoàng... đều hóa "biển nước". 

Khu vực cổng Bến xe trung tâm ngập nặng. Ảnh: XUÂN SƠN
Khu vực cổng Bến xe Trung tâm ngập nặng. Ảnh: XUÂN SƠN
Nhiều người dân phải dắt bộ vì nước ngập quá cao. Ảnh: XUÂN SƠN
Nhiều người dân phải dắt bộ vì nước ngập quá cao. Ảnh: XUÂN SƠN
Người dân dùng xe bò di chuyển qua khu vực ngập. Ảnh chụp tại đường Vũ Trọng Hoàng (phường Hòa An, quận Cẩm Lệ). Ảnh: XUÂN SƠN
Người dân dùng xe bò di chuyển qua khu vực ngập. Ảnh chụp tại đường Vũ Trọng Hoàng (phường Hòa An, quận Cẩm Lệ). Ảnh: XUÂN SƠN
Dịch vụ chở xe máy tại khu vực bến xe. Mỗi xe qua lại với giá 100klượt
Dịch vụ chở xe máy qua khu vực Bến xe Trung tâm với mức giá 10.000 đồng/lượt. Ảnh: NGỌC PHÚ
Một người dân đội mưa để khơi cống thoát nước trên đường Tú Mỡ, khu vực sau lưng Bến xe trung tâm. Ảnh: XUÂN SƠN
Một người dân đội mưa để khơi cống thoát nước trên đường Tú Mỡ, khu vực sau lưng Bến xe Trung tâm. Ảnh: XUÂN SƠN
Một ô-tô phải đi lùi để tránh khu vực ngập. Ảnh chụp trên đường Đinh Liệt (phường Hòa An, quận Cẩm Lệ). Ảnh: XUÂN SƠN
Một xe ô-tô phải đi lùi để tránh khu vực ngập. Ảnh chụp trên tuyến đường Đinh Liệt (phường Hòa An, quận Cẩm Lệ). Ảnh: XUÂN SƠN
Ảnh: XUÂN SƠN
Ảnh: XUÂN SƠN
 
Ngã ba ngu công nghiệp Hòa Khánh, Nguyễn Lương Bằng
Tại ngã ba Khu công nghiệp Hòa Khánh và đường Nguyễn Lương Bằng đường đã biến thành sông. Ảnh: NGỌC PHÚ
Trạm cảnh sát giao thông hòa nhơn nỗ lực giúp dân đẩy phượng tiện ô tô bị chết máy trên đường quốc lộ 14b
Lực lượng Cảnh sát giao thông tại Trạm Cảnh sát giao thông cửa ô Hòa Nhơn nỗ lực giúp dân đẩy ô-tô chết máy trên quốc lộ 14B. Ảnh: NGỌC PHÚ
Cảnh sát giao thông Hòa Nhơn chốt chặn, không cho phương tiện qua lại trên đoạn đường bị ngập thuộc đường quốc lộ 14B
Cảnh sát giao thông xã Hòa Nhơn chốt chặn, không cho các phương tiện qua lại trên đoạn đường ngập nặng thuộc quốc lộ 14B. Ảnh: NGỌC PHÚ

Ông Đặng Phú Hành, Phó Chủ tịch UBND huyện Hòa Vang cho biết, một số thôn trên địa bàn đã bị ngập cục bộ. Nếu tiếp tục mưa lớn kéo dài, huyện sẽ chỉ đạo triển khai phương án di dời dân.

Một số thôn tại xã Hòa Phước, huyện Hòa Vang bắt đầu ngập cục bộ
Một số thôn tại xã Hòa Phước, huyện Hòa Vang bắt đầu ngập cục bộ. Ảnh: NGỌC PHÚ
Nước ngấp nghé nhà dân tại thôn Lệ Sơn Nam. Hòa Tiến, Hòa Vang
Nước đang lên tại thôn Lệ Sơn Nam, xã Hòa Tiến, huyện Hòa Vang. Ảnh: NGỌC PHÚ
Tại xã Hòa Khương, nước bắt đầu tràn vào nhà một số hộ dân.
Tại xã Hòa Khương, nước bắt đầu tràn vào nhà một số hộ dân. Ảnh: NGỌC PHÚ
c
Nước đang dâng nhanh tại xã Hòa Khương. Ảnh: NGỌC PHÚ
 Theo UBND xã Hoà Nhơn, mưa lớn đã có 4 thôn đã ngập lụt: Ninh An, Thạch Nham Tây, Phú Hoà 1, Phước Thuận. Rau, hoa màu có nguy cơ bị ngập sâu.
Đại diện UBND xã Hoà Nhơn cho biết, đã có 4 thôn của xã Hòa Nhơn ngập sâu: Ninh An, Thạch Nham Tây, Phú Hoà 1, Phước Thuận. Ảnh: NGỌC PHÚ

Thông tin về tình hình mưa sẽ được ĐNO tiếp tục cập nhật.

HOÀNG HIỆP - NGỌC PHÚ - XUÂN SƠN

;
;
.
.
.
.
.