Các ngành, đơn vị triển khai nhiệm vụ năm 2019

Sáng 16-1, phát biểu tại hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2019 của ngành Hải quan, Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Văn Miên biểu dương những kết quả đạt được của ngành trong năm qua, nhất là đóng góp quan trọng vào công tác phòng chống buôn lậu hàng hóa qua cảng Đà Nẵng; tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp trong việc giải phóng nhanh thủ tục hồ sơ và nguồn hàng hóa. Về nhiệm vụ trong thời gian tới, Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Văn Miên đề nghị toàn ngành tiếp tục phát huy nội lực, phấn đấu đạt và vượt dự toán giao; tham gia tích cực vào triển khai “Năm tiếp tục đẩy mạnh thu hút đầu tư 2019”.

Được biết, năm 2019, dự toán thu thuế xuất nhập khẩu giao cho Cục Hải quan Đà Nẵng là 3.900 tỷ đồng

Trong năm 2018, tổng thu thuế xuất nhập khẩu trên địa bàn thành phố đạt 3.962 tỷ đồng, bằng 122% chỉ tiêu pháp lệnh và vượt 10% chỉ tiêu phấn đấu. Toàn ngành đã có nhiều đóng góp tích cực vào thực hiện “Năm đẩy mạnh thu hút đầu tư 2018” bằng việc triển khai đồng bộ nhiều giải pháp. Công tác phòng chống buôn lậu, ma túy, gian lận thương mại được triển khai quyết liệt, qua đó đã xử lý 244 vụ việc vi phạm hành chính với mức xử phạt gần 2,7 tỷ đồng; kịp thời phát hiện và ngăn chặn một số vụ việc vi phạm pháp luật hải quan nghiêm trọng. (HOÀNG LINH)

Ngày 16-1, phát biểu chỉ đạo hội nghị triển khai công tác năm 2019, Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Văn Miên biểu dương những thành tích ngành Kiểm sát thành phố đã đạt được; đồng thời đề nghị ngành Kiểm sát phải không ngừng nâng cao chất lượng thực hiện các nhiệm vụ công tác, tập trung làm tốt nhiệm vụ, không để xảy ra oan, sai, bỏ lọt tội phạm. Ngành cần tích cực tham mưu cho Thường trực Thành ủy, Thường trực HĐND thành phố các giải pháp để nâng cao hiệu quả thực hiện quyền công tố và kiểm sát các hoạt động tư pháp, đấu tranh, phòng chống vi phạm pháp luật và tội phạm trên địa bàn thành phố.

Theo kế hoạch, năm 2019, Viện Kiểm sát nhân dân thành phố tiếp tục nâng cao chất lượng công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát các hoạt động tư pháp trong lĩnh vực hình sự, đặc biệt là chất lượng tranh tụng của kiểm sát viên tại phiên tòa; bảo đảm việc phát hiện, điều tra, xử lý tội phạm theo đúng quy định của pháp luật; không để xảy ra oan, sai, bỏ lọt tội phạm và người phạm tội; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm sát các hoạt động tư pháp trong lĩnh vực giải quyết án hành chính, vụ, việc dân sự, kinh doanh thương mại, lao động và các việc khác theo quy định của pháp luật… Ngành xác định thực hiện tốt công tác kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam, thi hành án và giải quyết khiếu nại tố cáo; nâng cao chất lượng công tác thi đua, khen thưởng; tập trung làm tốt công tác tài chính, hậu cần, thống kê tội phạm và công nghệ thông tin và các công tác khác; thực hiện tốt nhiệm vụ được cấp ủy giao. (ĐẶNG NỞ)

Sáng 16-1, phát biểu tại hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2019 của Hội Người cao tuổi (NCT) thành phố, Phó Chủ tịch UBND thành phố, Trưởng ban Công tác NCT thành phố Lê Trung Chinh biểu dương, đánh giá cao kết quả hoạt động của Ban đại diện Hội NCT; đồng thời khẳng định các thế hệ NCT Đà Nẵng đã đóng góp quan trọng vào quá trình thực hiện mục tiêu giảm nghèo và các chương trình an sinh xã hội của địa phương. Ông Lê Trung Chinh nhấn mạnh, thời gian tới, Ban đại diện Hội NCT thành phố cần nâng cao chất lượng các mô hình CLB nhằm phục vụ tốt hơn nhu cầu rèn luyện sức khỏe, vui chơi giải trí của NCT; tổ chức nhiều hoạt động chăm sóc NCT cả về vật chất và tinh thần. Các thế hệ NCT phát huy phẩm chất “sống vui, sống khỏe, sống có ích cho gia đình và xã hội”; thường xuyên nêu cao vai trò và vị thế của mình, tham gia tích cực và hiệu quả hơn vào công cuộc xây dựng thành phố giàu đẹp, văn minh.

Báo cáo tại hội nghị cho biết, năm qua, Ban đại diện Hội NCT thành phố tiến hành nhiều hoạt động thiết thực về chăm sóc và phát huy vai trò NCT. Riêng Tháng hành động vì NCT, toàn thành phố đã vận động 12.218 suất quà với tổng trị giá gần 6 tỷ đồng để hỗ trợ NCT có hoàn cảnh khó khăn; thành lập thí điểm 14 CLB Liên thế hệ tự giúp nhau. NCT cũng đã vận động 112 học sinh bỏ học trở lại trường; tận tình giáo dục, giúp đỡ thanh-thiếu niên chậm tiến…

Tại hội nghị, 2 cá nhân được tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp chăm sóc và phát huy vai trò NCT Việt Nam”; 9 tập thể và cá nhân được tặng bằng khen của Trung ương Hội NCT Việt Nam; 15 tập thể và cá nhân được tặng bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố; 5 tập thể và cá nhân được tặng bằng khen của Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố. (LÊ VĂN THƠM)

Sáng 16-1, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2019, xác định tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại nhân dân; trong đó chú trọng đến công tác thông tin, tuyên truyền đối ngoại cũng như mở rộng tìm kiếm hợp tác, vận động viện trợ nhân đạo với các tổ chức và doanh nghiệp trong và ngoài nước trên tất cả các lĩnh vực, nhằm tăng cường nguồn lực phục vụ cho sự phát triển của thành phố...

Năm 2018, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố đã đón tiếp và làm việc với 25 đoàn khách quốc tế trong các lĩnh vực giao lưu hữu nghị, giao lưu văn hóa, giáo dục, kết nối quan hệ nhân dân, tìm kiếm cơ hội hợp tác đầu tư, viện trợ nhân đạo, từ thiện...; phối hợp với các đơn vị, địa phương, khảo sát xây dựng 10 dự án cơ hội vận động nguồn viện trợ phi chính phủ nước ngoài trên các lĩnh vực như: y tế, giáo dục, giảm nghèo, bảo vệ môi trường... Qua đó, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị đã vận động được 65 khoản viện trợ phi chính phủ nước ngoài với tổng giá trị cam kết gần 122 tỷ đồng. Ngoài ra, Liên hiệp cũng trực tiếp triển khai một số chương trình, dự án với tổng giá trị viện trợ đạt 2,54 tỷ đồng góp phần rất lớn vào việc thực hiện các chính sách an sinh xã hội của thành phố. (TRỌNG HÙNG)

;
;
.
.
.
.
.