Đà Nẵng có nắng ấm trong những ngày Tết

.

Chiều 29-1, Đài Khí tượng thủy văn Trung Trung Bộ phát bản tin nhận định xu thế thời tiết tại thành phố Đà Nẵng từ ngày 29-1 đến 8-2-2019 (tức là từ ngày 24 tháng Chạp đến ngày mồng 4 Tết Kỷ Hợi). Theo đó, trong thời gian này, Đà Nẵng chịu ảnh hưởng chính của rìa tây nam áp cao lạnh lục địa, được tăng cường yếu vào ngày 1-2 và sau đó ảnh hưởng của áp cao cận nhiệt đới đang trong chu kỳ hoạt động mạnh và ổn định. Thành phố sẽ có mưa nhỏ, sương mù nhẹ vài nơi vào ban đêm và sáng sớm, ngày có nắng ấm.

Cụ thể, từ ngày 30 đến 31-1-2019, thành phố Đà Nẵng có mưa nhỏ và sương mù nhẹ vài nơi vào ban đêm và sáng sớm, ngày nắng; nhiệt độ thấp nhất từ 21-23oC, cao nhất từ 26-28oC. Từ ngày 1 đến 2-2-2019, có mưa rải rác; nhiệt độ thấp nhất từ 20-22oC, cao nhất từ 25-27oC. Từ ngày 3 đến 8-2, vào ban đêm và sáng sớm có mưa nhỏ và sương mù nhẹ vài nơi, ngày nắng; nhiệt độ thấp nhất từ 21-23oC, cao nhất từ 27-29oC.

HOÀNG HIỆP
 

;
;
.
.
.
.
.