Ngày Biên phòng toàn dân ở một phường biên giới biển

.

Thọ Quang (quận Sơn Trà) là một phường biên giới vừa có biển và rừng, cảng biển, cảng cá, âu thuyền, khu công nghiệp... và có vị trí chiến lược về quốc phòng-an ninh. Phường luôn xem việc thực hiện “Ngày Biên phòng toàn dân” là nhiệm vụ trọng tâm nhằm tạo ra sức mạnh của toàn dân trong xây dựng, quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia  và giữ gìn an ninh, trật tự , an toàn, xã hội ở khu vực biên giới biển.

Đồn Biên phòng Sơn Trà tặng quà cho các gia đình ngư dân có hoàn cảnh khó khăn của phường Thọ Quang.
Đồn Biên phòng Sơn Trà tặng quà cho các gia đình ngư dân có hoàn cảnh khó khăn của phường Thọ Quang.

Không chỉ tổ chức sôi nổi hoạt động hưởng ứng Ngày Biên phòng toàn dân vào dịp 3-3 hằng năm, Chi bộ Đảng khu dân cư Quang Cư 1 (phường Thọ Quang) còn phối hợp với Đồn Biên phòng Sơn Trà tổ chức nhiều hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ... kết hợp tuyên truyền Luật Biên giới quốc gia, Luật Biển, chỉ thị của Thủ tướng về tăng cường phối hợp trong công tác quản lý, bảo vệ chủ quyền an ninh trật tự trên các vùng biển và thềm lục địa Việt Nam...

Hai năm qua, hạt nhân trong phong trào là đảng viên đương chức của Đồn Biên phòng Sơn Trà về tham gia sinh hoạt cùng chi bộ khu dân cư, giúp cho việc phối hợp tổ chức các hoạt động, bảo đảm trật tự an toàn xã hội và an sinh xã hội ở địa bàn biên giới diễn ra thuận lợi hơn.

Bà Nguyễn Thị Loan, Bí thư Chi bộ khu dân cư Quang Cư 1 cho biết: “Từ khi có đảng viên Bộ đội Biên phòng (BĐBP) về sinh hoạt, chi bộ đã có sự trao đổi thông tin và phối hợp tổ chức các hoạt động thường xuyên.

Các anh BĐBP cũng giúp theo dõi, xử lý kịp thời các vụ việc gây mất an ninh trật tự, nhất là xử lý, giáo dục các thanh-thiếu niên sử dụng ma túy; gặp gỡ các ngư dân và giúp đỡ kịp thời cho các hoàn cảnh khó khăn ở khu dân cư. Nhờ vậy, tình hình an ninh trật tự ở địa bàn khu dân cư ổn định, mối quan hệ quân-dân thêm khắng khít”.

Tại âu thuyền và cảng cá Thọ Quang, mỗi ngày có khoảng 60 tàu, thuyền, 3.000 người, 1.500 xe máy và 300 ô-tô hoạt động, nên tình hình an ninh trật tự tại đây rất phức tạp. Ban quản lý Âu thuyền và cảng cá Thọ Quang đã phối hợp với các đơn vị BĐBP kịp thời phát hiện nhiều vụ trộm cắp, vận chuyển cá nóc, xả nước thải ra môi trường, đánh nhau và uống rượu say gây mất trật tự công cộng.

Lực lượng BĐBP tuyên truyền cho ngư dân nâng cao nhận thức về chủ quyền, biên giới quốc gia trên biển, không khai thác hải sản bất hợp pháp và thực hiện kê khai nguồn gốc hải sản theo quy định... 

“Thông qua chương trình Ngày Biên phòng toàn dân, các đơn vị BĐBP đã giúp đỡ chúng tôi bảo đảm tốt tình hình an ninh trật tự, phòng cháy chữa cháy, phòng chống thiên tai, vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm và an sinh xã hội, nhất là thực hiện tốt mô hình “Âu thuyền và cảng cá Thọ Quang an toàn, văn hóa”, ông Huỳnh Văn Phương, Trưởng ban quản lý Âu thuyền và cảng cá Thọ Quang cho hay.

Ông Võ Đình Công, Chủ tịch UBND phường Thọ Quang cho biết, phường đã xây dựng quy chế phối hợp với các đơn vị BĐBP đóng quân trên địa bàn như: Đồn Biên phòng Sơn Trà, Trạm Biên phòng Cửa khẩu cảng Đà Nẵng, Hải đội 2, Đại đội huấn luyện cơ động BĐBP thành phố trong công tác xây dựng, quản lý, bảo vệ chủ quyền biển, đảo, giữ gìn an ninh trật tự ở khu vực biên giới biển và tham gia phòng chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn trên biển.

130 tổ dân phố trên địa bàn phường ký cam kết thực hiện tốt chương trình Ngày Biên phòng toàn dân và các hoạt động quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia vùng biển, đảo của Tổ quốc... Các lực lượng BĐBP phối hợp cùng địa phương thực hiện tốt các chương trình về an sinh xã hội, xóa nghèo, xóa nhà tạm, xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh đô thị, chương trình “Thành phố 4 an” gắn với nhiệm vụ phòng chống thiên tai, tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn.

“Phường thường xuyên chỉ đạo, hướng dẫn các ngành, đoàn thể, tổ dân phố thực hiện tốt các nội dung của chương trình Ngày Biên phòng toàn dân và phối hợp với các lực lượng BĐBP triển khai các nội dung về Luật Biên giới quốc gia, Luật Biển Việt Nam...

Công tác bảo vệ biên giới và tác chiến phòng thủ khu vực được tiến hành toàn diện, đồng bộ, có sự phối hợp chặt chẽ giữa địa phương, các lực lượng BĐBP và các đơn vị chức năng, do vậy, đã tạo sự vững chắc trong việc xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân và thế trận biên phòng toàn dân, góp phần xử lý kịp thời, hiệu quả các tình huống xảy ra, giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn biên giới”, ông Võ Đình Công cho hay.

Bài và ảnh: HOÀNG HIỆP

;
;
.
.
.
.
.