Thực hiện đồng bộ các chính sách an sinh xã hội

.

Ngày 18-1, chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc đánh giá kết quả hoạt động năm 2018, triển khai kế hoạch nhiệm vụ năm 2019 của ngành LĐ-TB&XH, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam biểu dương những nỗ lực của toàn ngành trong thời gian qua; đồng thời lưu ý, trong năm 2019, toàn ngành cần có giải pháp căn bản và mang tính lâu dài để giải quyết đồng bộ các vấn đề về đào tạo, thị trường lao động, gắn kết giữa cung-cầu trên thị trường lao động; tạo điều kiện cho người nghèo tiếp cận các nguồn vốn ưu đãi để tổ chức sản xuất, kinh doanh.

Ngành LĐ-TB&XH chú trọng công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn; đẩy mạnh hơn nữa công tác phòng, chống tệ nạn xã hội, nhất là tệ nạn ma túy; hoàn thiện các chính sách, mô hình cai nghiện ma túy tập trung và ở cộng đồng.

Báo cáo của Bộ LĐ-TB&XH cho biết, năm 2018, cả 12 chỉ tiêu phát triển kinh tế-xã hội liên quan đến ngành LĐ-TB&XH được Quốc hội giao đều đạt và vượt. Cụ thể, tỷ lệ thất nghiệp của lao động trong độ tuổi là 2,19%, khu vực thành thị 3,10% (thấp nhất trong 11 năm trở lại đây); tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 58,6%; trong đó, lao động có văn bằng, chứng chỉ đạt 23-23,5%; tỷ lệ hộ nghèo tiếp cận đa chiều giảm 1,35% so với năm 2017; số huyện nghèo giảm trên 5%. Thị trường lao động bước đầu có kết nối tốt giữa đào tạo và tuyển dụng. Thị trường lao động nước ngoài tiếp tục mở rộng, trong đó có thị trường khó tính như: Nhật Bản, Hàn Quốc...

Các chính sách ưu đãi dành cho người có công được triển khai toàn diện, đồng bộ và kịp thời, bảo đảm tất cả gia đình chính sách đều có mức sống bằng hoặc cao hơn mức sống trung bình ở nơi cư trú; bảo đảm chính sách cho thân nhân gia đình liệt sĩ, thương, bệnh binh, con em gia đình chính sách về tiếp cận dịch vụ chăm sóc y tế, giáo dục và các hỗ trợ thường xuyên khác; triển khai đồng bộ các chính sách an sinh xã hội, nhất là các chính sách hỗ trợ người nghèo, người bệnh tật, người yếu thế trong xã hội. Công tác phòng chống tệ nạn xã hội, bình đẳng giới vì tiến bộ phụ nữ và trẻ em có tiến bộ, xuất hiện nhiều mô hình tốt được cộng đồng ủng hộ.

Trong năm 2019, toàn ngành tiếp tục nỗ lực hoàn thành các chỉ tiêu do Chính phủ và Quốc hội giao, gồm: bảo đảm tỷ lệ lao động qua đào tạo 60-62%; tỷ lệ lao động có văn bằng, chứng chỉ đạt 24-24,5%; tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn tiếp cận đa chiều giảm 1-1,5%, số huyện nghèo giảm 4%; 100% đối tượng xã hội được hưởng trợ cấp hằng tháng; 99,5% gia đình chính sách, người có công có mức sống bằng hoặc cao hơn mức trung bình nơi cư trú; 99% xã, phường làm tốt công tác thương binh-liệt sĩ...

Thông tin từ điểm cầu Đà Nẵng do Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh chủ trì cho biết, năm 2018, hoạt động ngành LĐ-TB&XH trên địa bàn thành phố chuyển biến tích cực. Tất cả chỉ tiêu đều đạt và vượt, cụ thể: tỷ lệ thất nghiệp giảm còn 3,4%; tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 51,07%; trợ giúp 4.889 hộ thoát nghèo, đạt 122% kế hoạch, đưa tỷ lệ hộ nghèo còn 0,91% dân số; 100% xã, phường đạt tiêu chuẩn xã, phường phù hợp với trẻ em; 100% trẻ em dưới 6 tuổi được cấp thẻ bảo hiểm y tế miễn phí.

T.S
 

;
;
.
.
.
.
.