Lãnh đạo thành phố chỉ đạo xử lý hậu quả vụ tai nạn giao thông

.

ĐNO - Tối 18-2, Chủ tịch UBND thành phố Huỳnh Đức Thơ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Đặng Việt Dũng có buổi làm việc với các cơ quan, ban, ngành liên quan đến vụ tai nạn giao thông xảy ra vào đầu giờ chiều cùng ngày giữa xe chở khách du lịch với xe container, khiến 16 người bị thương. 

Phó Chủ tịch Thường trực Đặng Việt Dũng phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc
Phó Chủ tịch Thường trực Đặng Việt Dũng phát biểu tại buổi làm việc

Theo bác sĩ Lê Đức Nhân, Giám đốc Bệnh viện Đà Nẵng, đến đầu giờ chiều cùng ngày, bệnh viện đã nhận tất cả 19 nạn nhân (16 người Hàn Quốc, 3 người Việt Nam). Qua sàng lọc thăm khám, có một bệnh nhân người Hàn Quốc bị thương nặng, 15 người (14 người Hàn Quốc, 1 người Việt Nam) bị thương nhẹ; 3 người  xuất viện ngay sau đó. Lực lượng y, bác sĩ bệnh viện đã tập trung cứu chữa và đến nay có 14 bệnh nhân người Hàn Quốc mong muốn xuất viện sớm.

Theo báo cáo của Công an quận Liên Chiểu, khoảng 12 giờ 10 ngày 18-2, tại cầu số 2 (Km 8+760) trên đường dẫn vào hầm Hải Vân, xe khách BKS 43B - 041.56 do tài xế Nguyễn Văn Thái (SN 1974, trú quận Hải Châu) điều khiển chạy hướng Huế - Đà Nẵng, khi đến địa điểm trên thì va chạm với xe container BKS 51C - 602.42 kéo theo rơ-moóc 51R - 007.70 do tài xế Đặng Quang Thanh (SN 1961, trú xã Hoài Tân, huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định) điều khiển lưu thông theo hướng ngược lại. Cú tông mạnh khiến nhiều người trên xe khách bị thương.

Theo Công ty Lữ hành Âu Lạc, đoàn khách du lịch có 16 người Hàn Quốc, trong lúc di chuyển từ Huế về Đà Nẵng thì bị tai nạn. Đoàn khách này đã kết thúc chuyến du lịch, dự kiến 23 giờ 55 ngày 18-2 sẽ trở về Hàn Quốc thì không may gặp nạn.

Lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã kiểm tra, thử test ma túy lái xe container, đồng thời cho người đến bệnh viện để kiểm tra việc sử dụng ma túy của tài xế xe khách, kết quả cho âm tính.

Tại buổi làm việc, Công an quận Liên Chiểu, Tổng cục Đường bộ 3 (Bộ Giao thông vận tải), lãnh đạo Sở Giao thông vận tải thành phố đề nghị cần phải bổ sung đinh phản quang toàn tuyến; bổ sung su mềm tại một số đoạn; đồng thời tăng cường công tác tuần tra, xử lý của lực lượng giao thông trên tuyến đường tránh nam hầm Hải Vân để hạn chế việc chạy quá tốc độ của các phương tiện khi vừa ra khỏi hầm đường bộ Hải Vân.

Phó Chủ tịch Thường trực Đặng Việt Dũng thăm hỏi nạn nhân vụ tai nạn giao thông
Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Đặng Việt Dũng thăm hỏi nạn nhân vụ tai nạn giao thông.

Tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND thành phố Huỳnh Đức Thơ đề nghị tập thể lãnh đạo Bệnh viện Đà Nẵng tập trung chăm sóc tốt cho các nạn nhân, tạo mọi điều kiện để cho du khách yên tâm chữa trị.

Các cấp, ngành có liên quan như Sở Giao thông vận tải, Công ty CP Đèo Cả tập trung xử lý, khắc phục những bất cập giao thông tại tuyến đường dẫn vào hầm Hải Vân.

Chủ tịch UBND thành phố Huỳnh Đức Thơ biểu dương các đơn vị đã kịp thời có mặt sau khi vụ tai nạn xảy ra để cấp cứu các nạn nhân; biểu dương tập thể bác sĩ Bệnh viện Đà Nẵng đã tận tâm trong cấp cứu, cứu chữa các nạn nhân. 

Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Đặng Việt Dũng thống nhất việc lắp đặt biển báo phản quang, đinh phản quang, su mềm (su mềm theo vị trí phù hợp); đề nghị Công ty CP Đèo Cả hỗ trợ sớm phân làn để bảo đảm an toàn giao thông tại tuyến đường dẫn nam hầm Hải Vân.

Lực lượng Công an nhanh chóng điều tra nguyên nhân vụ tai nạn; đồng thời cần tăng cường lực lượng để tuần tra, kiểm soát tại tuyến đường này.

Đối với nạn nhân, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Đặng Việt Dũng đề nghị bệnh viện tiếp tục chăm sóc các nạn nhân, nhất là bệnh nhân bị thương nặng; các bệnh nhân nhẹ thì phối hợp với phía công ty du lịch hỗ trợ về nước sớm; công ty lữ hành bảo đảm quyền lợi cho người du lịch, chịu chi phí cho các bệnh nhân, bố trí lịch để khách về nước kịp thời.

Sở Giao thông vận tải, Sở Du lịch cần tăng cường tuyên truyền Luật Giao thông đường bộ mạnh mẽ hơn nữa để lái xe tuân thủ, không để xảy ra các vụ tai nạn giao thông tương tự.

Trước đó, vào chiều 18-2, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Đặng Việt Dũng đã đến hiện trường chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả vụ tai nạn; đề nghị các cơ quan, ban, ngành tập trung mọi lực lượng, phương tiện di chuyển rơ-moóc xe đầu kéo ra khỏi hiện trường để giải phóng giao thông.

Đến khoảng 18 giờ 30, hiện trường vụ tai nạn đã được giải phóng, các phương tiện đã lưu thông qua lại bình thường.

Tối cùng ngày, Phó Chủ tịch Thường trực Đặng Việt Dũng đã thăm hỏi các bệnh nhân, gửi lời chia sẻ sâu sắc đến các nạn nhân đang điều trị tại bệnh viện.

NGỌC PHÚ – THU THẢO

;
;
.
.
.
.
.