Xây dựng quan hệ hợp tác toàn diện Đà Nẵng - Yokohama (Nhật Bản)

.

Ngày 22-3, tại buổi tiếp ông Toru Hashimoto, Giám đốc Điều hành Cục Hợp tác phát triển, Văn phòng Hợp tác quốc tế thành phố Yokohama (Nhật Bản), Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Đặng Việt Dũng ghi nhận và cảm ơn sự hợp tác, hỗ trợ Yokohama dành cho Đà Nẵng trong thời gian qua. Các chương trình hợp tác đã giúp đội ngũ chuyên gia của hai bên, nhất là Đà Nẵng, có thêm kiến thức đáng kể trong thực hiện các dự án phát triển thành phố.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Đặng Việt Dũng (phải) mong muốn mối quan hệ giữa Đà Nẵng và Yokohama ngày càng bền chặt, hợp tác toàn diện trên mọi lĩnh vực.  Ảnh: LAM PHƯƠNG
Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Đặng Việt Dũng (phải) mong muốn mối quan hệ giữa Đà Nẵng và Yokohama ngày càng bền chặt, hợp tác toàn diện trên mọi lĩnh vực. 

Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Đặng Việt Dũng thông tin: Đà Nẵng đang xây dựng quy hoạch phát triển thành phố đến năm 2030, tầm nhìn 2045. Trong những năm tới, Đà Nẵng tập trung phát triển giao thông công cộng nhằm giảm thiểu phương tiện giao thông cá nhân; phát triển về công nghiệp công nghệ thông tin, công nghệ cao để nâng cao năng suất lao động, tiết kiệm đất đai, tăng chất lượng xuất khẩu. Bên cạnh đó, thành phố từng bước đầu tư xây dựng thành phố thông minh, bao gồm phát triển hệ thống hạ tầng công nghệ thông tin, xây dựng nguồn nhân lực để đáp ứng quản trị đô thị và xây dựng cơ chế chính sách để tổ chức triển khai. Đà Nẵng hướng đến phát triển kinh tế thông minh, giáo dục thông minh và giao thông thông minh. Về  xây dựng cảng Liên Chiểu, Đà Nẵng đã trình Thủ tướng Chính phủ xin ý kiến để sớm đưa vào xây dựng, khai thác hiệu quả cảng biển này.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Đặng Việt Dũng cho rằng, hướng phát triển của Đà Nẵng có nhiều điểm tương đồng với sự phát triển của Yokohama và mong muốn với những kinh nghiệm có được, Yokohama hỗ trợ, giúp đỡ Đà Nẵng hoàn thành các mục tiêu, định hướng đặt ra; đồng thời, cam kết sẽ hỗ trợ các doanh nghiệp, nhà đầu tư của Yokohama tiếp cận cơ hội hợp tác lâu dài tại Đà Nẵng.

Ông Toru Hashimoto vui mừng khi mối quan hệ hợp tác giữa hai thành phố thành công ngoài mong đợi và cam kết Yokohama sẽ tiếp tục hỗ trợ Đà Nẵng nghiên cứu hệ thống giao thông công cộng khối lượng lớn; nghiên cứu mô hình quản lý cảng theo hướng hiện đại; tổ chức quảng bá, giới thiệu các doanh nghiệp của Yokohama đầu tư vào Đà Nẵng trong các lĩnh vực công nghệ cao, công nghệ thông tin và xây dựng thành phố thông minh, tiến tới xây dựng mối quan hệ hợp tác toàn diện trên mọi lĩnh vực giữa hai thành phố.

Tin và ảnh: LAM PHƯƠNG
 

;
;
.
.
Liên kết hữu ích
.
.
.