Cảnh báo thiếu nước sinh hoạt do nhiễm mặn nặng

.

ĐNO - Sáng 17-4, Công ty CP Cấp nước Đà Nẵng cho biết, do từ ngày 16-4, trữ lượng nước thượng nguồn về suy giảm dẫn đến độ mặn tại sông Cầu Đỏ tăng cao, đã khiến các nhà máy phải giảm công suất, dẫn đến không đủ áp lực và lưu lượng nước cho một số khu vực cuối nguồn vào giờ cao điểm.

Mực nước sông Yên tại thượng lưu đập dâng An Trạch và Trạm bơm phòng mặn An Trạch đều ở mức thấp, đe dọa cấp nước an toàn cho thành phố.
Mực nước sông Yên tại thượng lưu đập dâng An Trạch và Trạm bơm phòng mặn An Trạch đều ở mức thấp, làm sông Cầu Đỏ nhiễm mặn nặng, gây thiếu nước sinh hoạt cho thành phố.

Nguyên nhân chủ yếu dẫn đến độ mặn của sông Cầu Đỏ tăng cao, thường xuyên vượt ngưỡng 1.000mg/l trong những ngày qua là hồ thủy điện Sông Bung 4 không vận hành xả nước phát điện về sông Vu Gia vào ngày Chủ nhật (14-4) như thường lệ, làm đứt quãng dòng chảy trên sông Vu Gia.

Theo đó, mực nước sông Vu Gia tại Trạm thủy văn Ái Nghĩa sụt giảm từ 2,45m lúc 7 giờ sáng ngày 14-4 (mực nước thấp hơn mức quy định của Quy trình vận hành liên hồ thủy điện trên lưu vực sông Vu Gia - Thu Bồn) xuống còn 1,87m lúc 7 giờ sáng ngày 15-4.

Trong ngày 15-4, hồ thủy điện này đã xả nước về sông Vu Gia với lưu lượng 65m3/s, nhưng đến 1 giờ sáng 16-4, mực nước sông tại Trạm thủy văn Ái Nghĩa chỉ nhích lên đến 1,94m. Do nhận thấy mực nước sông Vu Gia sụt giảm mạnh, hồ thủy điện này đã nâng mức xả nước về sông Vu Gia gấp đôi vào ngày 16-4 (131m3/s).

Do trữ lượng nước sông Vu Gia về sông Yên sụt giảm. Đặc biệt, từ 1 giờ sáng đến 11 giờ trưa ngày 15-4, mực nước tại thượng lưu đập dâng sụt giảm đến mức cảnh báo là từ 1,6-1,53m, làm độ mặn của sông Cầu Đỏ gia tăng rất mạnh với độ mặn cao nhất là 2.112 mg/l lúc 7 giờ 15 cùng ngày.

Đến rạng sáng 17-4, mực nước tại thượng lưu đập dâng An Trạch lại dao động ở mức 1,6m. Trưc lượng nước chảy về đẩy mặn sông Cầu Đỏ lại giảm nên đô mặn của sông tiếp tục duy trì ở mức từ 1.300-1.400mg/l và tăng đến 1.448mg/l lúc 7 giờ sáng cùng ngày.

Công ty CP Cấp nước Đà Nẵng cho biết, độ mặn tăng cao đã khiến các nhà máy phải giảm công suất, dẫn đến không đủ áp lực và lưu lượng cho một số khu vực cuối nguồn vào giờ cao điểm. Công ty đã có thông báo về việc giảm công suất cấp nước thành phố do tình hình nhiễm mặn tại sông Cầu Đỏ và thỉnh cầu khách hàng sử dụng nước thông cảm, chia sẻ tình hình khó khăn cùng công ty.

Tin và ảnh: HOÀNG HIỆP

;
;
.
.
.
.
.