Chuyển biến từ mô hình 'khu dân cư văn hóa biển'

.

Những năm qua, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố triển khai một số phong trào trên khu vực biên giới biển như: phong trào quần chúng tự quản đường biên, cột mốc và an ninh trật tự khu vực biên giới; mô hình tự quản bến bãi an toàn, văn hóa; tổ tàu thuyền đoàn kết an toàn, các chương trình phối hợp... Đặc biệt, đơn vị đã tham mưu UBND thành phố triển khai mô hình “Khu dân cư (KDC) văn hóa biển”; tiêu biểu là “KDC văn hóa biển Kim Liên”.

Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố Đà Nẵng trao thưởng cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc triển khai và thực hiện mô hình “khu dân cư văn hóa biển”.
Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố Đà Nẵng trao thưởng cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc triển khai và thực hiện mô hình “khu dân cư văn hóa biển”.

Đánh giá về hiệu quả của mô hình này, ông Nguyễn Minh Hoàng, Phó Chủ tịch UBND phường Hòa Hiệp Bắc (quận Liên Chiểu) cho biết, địa phương có khá đông KDC ven biển. Những năm qua, đời sống vật chất tinh thần của đa số nhân dân từng bước cải thiện nhưng vẫn còn nhiều khó khăn so với mặt bằng của thành phố.

Tỷ lệ hộ nghèo cao, nhiều phong tục, tập quán lạc hậu trong việc tang, cưới, lễ hội. Công tác vệ sinh môi trường ở KDC và bờ biển chưa bảo đảm, ý thức của một số bộ phận nhân dân tham gia vào các hoạt động bảo vệ môi trường, trật tự an toàn xã hội còn hạn chế, việc chấp hành pháp luật chưa nghiêm như: cờ bạc, uống rượu, bia gây mất an ninh trật tự, việc sử dụng thuốc nổ đánh bắt hải sản trên biển vẫn còn xảy ra. Cùng với đó, cơ sở hạ tầng thiếu đồng bộ, chưa đáp ứng nhu cầu sinh hoạt, vui chơi giải trí của nhân dân, hoạt động lễ hội và xã hội từ thiện mang tính tự phát, thiếu sự tổ chức và đồng tâm hiệp lực của cộng đồng.

Từ thực tế ở địa phương cho thấy, việc xây dựng điểm mô hình văn hóa đặc thù cho nhân dân vùng biển rất phù hợp và cần thiết. Cấp ủy Đảng lãnh đạo, chính quyền điều hành, Đồn Biên phòng tham mưu, nhân dân KDC trực tiếp hưởng lợi đồng thời là chủ thể xây dựng KDC văn hóa biển.

Trung tá Khuất Duy Lượng, Chính trị viên Đồn Biên phòng Hải Vân cho biết: “Điều đặc biệt thuận lợi là đội ngũ cấp ủy, chi bộ rất tâm huyết; cán bộ tổ dân phố, Ban công tác Mặt trận, các chi hội, đoàn thể đều năng nổ, nhiệt tình. Đây là điều kiện thuận lợi để xây dựng mô hình điểm “KDC văn hóa biển” gắn với xây dựng phong trào “Toàn dân bảo vệ chủ quyền lãnh thổ an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới” ở phường Hòa Hiệp Bắc”.

Qua 10 năm xây dựng mô hình điểm, “KDC văn hóa biển” góp phần làm chuyển biến mạnh mẽ các hoạt động về văn hóa theo đúng quy định của pháp luật, được nhân dân đồng tình ủng hộ. Đến nay, đã có 85-90% tổ đạt danh hiệu văn hóa, 90-95% hộ gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa, trong đó có 80-85% gia đình văn hóa 3 năm liền. Toàn “KDC văn hóa biển” có hơn 60 con em thi đỗ đại học, cao đẳng.

Bên cạnh đó, Đồn Biên phòng Hải Vân đã khảo sát, vận động và mở một lớp với 16 học viên tham gia lớp xóa mù chữ do cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Hải Vân trực tiếp giảng dạy. Những năm qua, “KDC văn hóa biển” không có học sinh bỏ học và bỏ học giữa chừng. Ngoài ra, Đồn Biên phòng Hải Vân đã phối hợp với UBND phường khảo sát và thành lập 6 tổ tàu thuyền tự quản, đoàn kết, an toàn trong “KDC văn hóa biển”. Các tổ đều cam kết không sử dụng xung điện, chất nổ đánh bắt hải sản, khai thác san hô hủy hoại môi trường sinh thái biển; duy trì thường xuyên thông tin liên lạc khi hành nghề trên biển.

Trên phạm vi thành phố, Đại tá Đỗ Văn Đông, Phó Chính ủy BĐBP thành phố cho biết, Bộ Chỉ huy BĐBP thành phố thường xuyên quan tâm hỗ trợ vật chất, tinh thần xây dựng “KDC văn hóa biển” như: hỗ trợ các thiết chế văn hóa như tặng loa phóng thanh, âm-ly, ti-vi trị giá trên 100 triệu đồng, hỗ trợ 500 ảnh Bác Hồ, phao cứu sinh; hỗ trợ âm thanh, các tiết mục văn nghệ phục vụ các lễ hội trên địa bàn...

Đặc biệt, trong 10 năm qua, Quân y BĐBP thành phố và Đồn Biên phòng Hải Vân đã tổ chức 14 đợt khám chữa bệnh, cấp thuốc miễn phí tại “KDC văn hóa biển Kim Liên” cho hơn 2.500 lượt người trong diện chính sách, người có công với cách mạng, người già yếu, không nơi nương tựa, tổng trị giá trên 300 triệu đồng.

Qua đó, nhân dân tích cực tham gia công tác đấu tranh phòng chống và tố giác tội phạm, cung cấp cho BĐBP hàng trăm nguồn tin có giá trị, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Hải Vân hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; tích cực tham gia cùng với Bộ đội Biên phòng bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới Tổ quốc, xây dựng nền biên phòng toàn dân vững mạnh.

Bài và ảnh: NGỌC LÊ

;
;
.
.
.
.
.