Ý nghĩa nhân văn từ nhà 'Mái ấm Công đoàn'

.

Hỗ trợ người lao động (NLĐ) xây dựng ngôi nhà che mưa nắng là mục tiêu nhân văn của chương trình xây dựng nhà “Mái ấm Công đoàn” được Công đoàn các cấp quan tâm, góp phần nhân lên niềm tin vượt lên khó khăn, ổn định cuộc sống của hàng ngàn đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) từ nguồn Quỹ hoạt động xã hội Công đoàn.

LĐLĐ thành phố trao 30 nhà “Mái ấm Công đoàn” cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn về chỗ ở trong “Công trình 90 Mái ấm Công đoàn” năm 2019.
LĐLĐ thành phố trao 30 nhà “Mái ấm Công đoàn” cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn về chỗ ở trong “Công trình 90 Mái ấm Công đoàn” năm 2019.

Chương trình xây dựng nhà “Mái ấm Công đoàn” từ nhiều năm qua đã góp phần khơi dậy truyền thống đoàn kết, tinh thần tương thân, tương ái của đoàn viên, CNVCLĐ và toàn xã hội chung tay trợ giúp, chăm lo, giải quyết khó khăn về nhà ở cho đoàn viên, CNVCLĐ khó khăn bằng hình thức vận động mỗi đoàn viên, CNVCLĐ đang sinh hoạt Công đoàn trên địa bàn thành phố với mức ½ ngày lương/người/năm đóng góp vào Quỹ hoạt động xã hội Công đoàn. Đối tượng trong diện được xét tặng nhà “Mái ấm Công đoàn” là đoàn viên, CNVCLĐ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, có thời gian công tác tại đơn vị từ 1 năm trở lên, ưu tiên những trường hợp là thương binh, gia đình chính sách, phụ nữ đơn thân, nuôi con một mình...

Chỉ tính trong 5 năm (2013-2018), từ nguồn Quỹ hoạt động xã hội Công đoàn, LĐLĐ thành phố đã hỗ trợ xây dựng, sửa chữa gần 300 “Mái ấm Công đoàn” với tổng kinh phí hơn 6 tỷ đồng; hỗ trợ sửa chữa 35 nhà gia đình chính sách với kinh phí 700 triệu đồng.

Bên cạnh đó, LĐLĐ thành phố hỗ trợ cho hàng ngàn lượt cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ gặp khó khăn đột xuất, đoàn viên, CNVCLĐ khó khăn trong chương trình Tết Sum vầy, “Chuyến xe Công đoàn” đưa đoàn viên, CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn về quê ăn Tết, tổ chức Hội trại giao lưu và tặng quà cho con đoàn viên, CNVCLĐ có thành tích xuất sắc trong học tập... với tổng kinh phí hàng chục tỷ đồng.

Có thể khẳng định, chương trình “Mái ấm Công đoàn” là chỗ dựa của đoàn viên, CNVCLĐ, góp phần thực hiện chính sách an sinh xã hội, xóa đói, giảm nghèo của thành phố, tạo niềm tin và nâng cao vị thế của tổ chức Công đoàn trong xã hội.

Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Đinh Thị Thanh Hà cho biết, hằng năm vào dịp Tháng Công nhân và Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28-7), các cấp Công đoàn khảo sát, xét chọn và đề nghị LĐLĐ thành phố hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho đoàn viên, CNVCLĐ khó khăn với mức hỗ trợ từ 15 đến 30 triệu đồng. Năm nay, nhân kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam, LĐLĐ thành phố có 2 công trình trọng điểm gồm khởi công dự án Nhà ở CNLĐ khu công nghiệp Hòa Cầm với tổng mức đầu tư 70 tỷ đồng do thành phố tặng và “Công trình 90 Mái ấm Công đoàn”.

Riêng “Công trình 90 Mái ấm Công đoàn” sẽ xét và trao tặng 90 nhà “Mái ấm Công đoàn” cho 90 đoàn viên, CNVCLĐ khó khăn về chỗ ở với mong muốn chia sẻ phần nào khó khăn, giúp đoàn viên, CNVCLĐ ổn định, yên tâm lao động, công tác.

Đến nay, đã có 30 đoàn viên, CNVCLĐ được LĐLĐ thành phố trao tặng “Mái ấm Công đoàn” với tổng kinh phí sửa chữa và xây dựng mới 720 triệu đồng tại lễ phát động Tháng Công nhân vừa qua. 60 nhà còn lại sẽ được trao tặng tại lễ kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam vào tháng 7-2019, với tổng kinh phí dự kiến gần 2 tỷ đồng.

Từng được nhận kinh phí hỗ trợ xây dựng nhà “Mái ấm Công đoàn”, anh Nguyễn Hoài Bảo, đoàn viên Công đoàn Công ty TNHH thực phẩm Minh Anh chia sẻ: “Gia đình tôi sống trong căn nhà tạm 12m2, mái lợp tôn, xà gồ bằng tre, vách che là gỗ tạp và ni-lông. Ước mơ về một ngôi nhà gạch sao mà xa vời khi đồng lương còm cõi của 2 vợ chồng công nhân chưa đủ sống. May nhờ tổ chức Công đoàn quan tâm, vợ chồng vay mượn bạn bè, người thân để xây một ngôi nhà tươm tất. Bây giờ gia đình tôi đã ổn định, yên tâm công tác. Mong là chương trình nhiều ý nghĩa này sẽ tiếp tục được nhân rộng để nhiều đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn được thụ hưởng”.

Bài và ảnh: TRÀ GIANG

;
;
.
.
.
.
.