Công an xã chính quy về xã: Những dấu ấn đầu tiên

.

Từ ngày 1-7, 73 cán bộ, chiến sĩ Công an chính quy được Giám đốc Công an thành phố điều động về 11 xã thay thế lực lượng Công an bán chuyên trách. Những ngày đầu còn “lạ nước, lạ cái”, song với tinh thần “Vì nhân dân phục vụ”, họ đã tạo được những dấu ấn ban đầu trên mặt trận giữ gìn an ninh trật tự vùng nông thôn.

Thiếu tá Vũ Nguyên Thành (giữa), Trưởng Công an xã Hòa Tiến giao ban triển khai nhiệm vụ cho lực lượng Công an xã.
Thiếu tá Vũ Nguyên Thành (giữa), Trưởng Công an xã Hòa Tiến giao ban triển khai nhiệm vụ cho lực lượng Công an xã.

Đến Công an xã Hòa Phước ngày đầu tuần, trụ sở Công an chỉ còn lãnh đạo chỉ huy đơn vị. Hỏi ra mới biết, anh em Công an viên đã về cơ sở để bám nắm địa bàn, tìm hiểu dân cư. Đại úy Nguyễn Võ Anh Phước, Phó trưởng Công an xã Hòa Phước cho biết, ngay từ khi mới về, với bộn bề công việc từ tiếp nhận hồ sơ, sổ sách của lực lượng Công an xã cũ, đến việc còn ngỡ ngàng ở một địa bàn mới và rộng, nhưng mỗi cán bộ, chiến sĩ Công an đều ý thức trách nhiệm của mình nên đã hăng hái bắt tay vào công việc được giao.

Ngoài việc tăng cường tiếp dân, giải quyết kịp thời các thủ tục hành chính cho nhân dân, Công an xã Hòa Phước còn tiến hành tuần tra, kiểm soát địa bàn. Chiến công đầu tiên trong những ngày mới “chân ướt chân ráo” của lực lượng Công an chính quy xã Hòa Phước là phá thành công vụ trộm cắp xe máy trên địa bàn. Theo Đại úy Phước, từ nguồn tin báo của quần chúng nhân dân về việc mất trộm xe máy, Ban chỉ huy Công an đã dùng các biện pháp nghiệp vụ để truy xét đối tượng.

Cụ thể, ngày 3-7, khi phát hiện 2 đối tượng là Nguyễn Nho Thắng (32 tuổi) và Võ Đăng Hùng (31 tuổi) điều khiển phương tiện xe máy có biểu hiện nghi vấn nên đã phối hợp cùng Cảnh sát hình sự Công an huyện Hòa Vang tiến hành bắt giữ. Qua đấu tranh mở rộng, Thắng và Hùng khai nhận đã thực hiện nhiều vụ trộm xe máy trên địa bàn huyện Hòa Vang đem bán tiêu xài cá nhân. Cả hai đối tượng đều nghiện ma túy.

10 ngày qua, Công an xã Hòa Tiến cũng đã nỗ lực trong việc tiếp cận địa bàn, tìm hiểu đời sống nhân dân. Thiếu tá Vũ Nguyên Thành, Trưởng Công an xã Hòa Tiến cho biết, Công an xã đã xử lý hàng trăm trường hợp người dân đăng ký tạm trú, tạm vắng, xác nhận mất hộ khẩu, chứng minh nhân dân...

Thiếu tá Thành cho biết, từ ngày 1-7, lực lượng tiến hành tuần tra đêm theo Quyết định 8394. “Mỗi đêm lực lượng chia thành 2 ca tuần tra đi khắp địa bàn; qua đó, đã nhắc nhở nhiều trường hợp người dân ngủ quên không đóng cửa, không cất giữ tài sản; giải quyết 4 vụ mâu thuẫn gia đình. Ngoài ra, lực lượng còn ngăn chặn, đẩy đuổi nhiều nhóm thanh niên tụ tập khuya. Đặc biệt, thông qua lực lượng Công an viên thôn, Công an xã đã nắm tình hình địa bàn, đối tượng để thực hiện các biện pháp quản lý an ninh trật tự ở cơ sở”, Thiếu tá Thành chia sẻ.

Trong khi đó, theo Đại úy Đặng Duy Tân, Trưởng Công an xã Hòa Khương, với sự bám nắm nhanh nhạy, giao tiếp lịch thiệp, những ngày đầu, lực lượng Công an xã đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng nhân dân. Đây chính là động lực lớn để lực lượng Công an xã chính quy Hòa Khương nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ. Chiến công đầu tiên của lực lượng Công an xã chính quy Hòa Khương là bắt giữ kịp thời hai đối tượng trộm cắp.

Theo Ban chỉ huy Công an xã Hòa Khương, qua nguồn tin báo của quần chúng nhân dân về tình trạng mất trộm bình ắc-quy ô-tô đậu đỗ trên các tuyến đường, ngày 9-7, lực lượng Công an viên đã vào cuộc mật phục, qua đó kịp thời bắt giữ hai đối tượng chuyên trộm bình ắc-quy ô-tô cỡ lớn, đem bán lấy tiền tiêu xài cá nhân. Qua thử test, cả hai đều dương tính với chất ma túy.

Thượng tá Nguyễn Văn Tăng, Trưởng Công an huyện Hòa Vang cho biết, dù còn mới mẻ nhưng lực lượng Công an chính quy tại các xã đã bắt nhịp được tình hình, thực hiện tốt công tác tiếp dân, bám nắm tốt địa bàn, tăng cường công tác tuần tra phòng, chống tội phạm. Nhiều đơn vị đã lập được chiến công ban đầu, thể thiện được tinh thần “Công an nhân dân vì nước quên thân, vì dân phục vụ”.

Bài và ảnh: NGỌC PHÚ

;
;
.
.
.
.
.