"Sống xanh" ở thôn Thái Lai

.

Thôn Thái Lai, xã Hòa Nhơn (huyện Hòa Vang) không chỉ được biết đến bởi những ngôi nhà cổ có tuổi đời hàng trăm năm, những khu vườn mát xanh cây trái. Thời gian gần đây, Thái Lai còn gắn với câu chuyện “sống xanh” đáng học hỏi. Nhiều năm qua, phụ nữ thôn đã dùng lá chuối gói thức ăn thay túi ni-lông và quyết tâm trồng những vườn chuối xanh, lấy lá bán ra thị trường vừa bảo vệ môi trường, vừa phát triển kinh tế hộ gia đình.

Người dân thôn Thái Lai vừa ra quân trồng 300 cây chuối nhằm lấy lá gói thực phẩm, rau củ.
Người dân thôn Thái Lai vừa ra quân trồng 300 cây chuối nhằm lấy lá gói thực phẩm, rau củ.

Đón chúng tôi tại dốc Cây Thông, ông Lê Văn Võ, Trưởng thôn Thái Lai nói vui: “Bữa ni nhà báo muốn tìm hiểu nhà cổ ở thôn Thái Lai thì xưa rồi. Giờ mạnh nhất là phong trào cải tạo vườn tạp, chung tay bảo vệ môi trường của bà con, trong đó mới nhất phải kể đến mô hình “Trồng chuối lấy lá” vừa được Hội LHPN huyện Hòa Vang triển khai thí điểm tại thôn Thái Lai trước khi nhân rộng mô hình này ra các xã khác”.

Ngang qua vườn chuối hột với 300 cây đang phát triển xanh tốt, ông Võ vẫy tay chào một phụ nữ đang dùng cuốc xới vào đám đất xung quanh gốc chuối trước khi tưới nước. Ông Võ lý giải: “Mới trồng gần 2 tháng nhưng nhờ bà con trong thôn thường xuyên qua lại thăm nom nên cây phát triển đều. Thời gian tới, chúng tôi dự kiến cải tạo thêm một số vườn tạp trồng thêm chuối nhằm cung cấp lá chuối gói rau, củ, thực phẩm cho các cửa hàng, từ đó nâng cao nhận thức, thay đổi thói quen sinh hoạt tiêu dùng hằng ngày cho bà con”.

Được biết, để tiếp sức cho phong trào phụ nữ tại địa phương, ông Võ đi gõ cửa từng nhà, nhiều lần trao đổi với lãnh đạo địa phương đề xuất thành lập Chi hội Phụ nữ tại thôn Thái Lai. Cuối tháng 7-2018, ngay khi được thành lập, Chi hội Phụ nữ thôn Thái Lai triển khai thí điểm mô hình “5 không, 3 sạch”, cam kết trên địa bàn thôn không xảy ra bạo lực, không vi phạm chính sách dân số, không có hộ nghèo, không có trẻ em bỏ học, không vi phạm pháp luật, tệ nạn xã hội; giữ sạch nhà, sạch bếp, sạch ngõ…

Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ thôn Thái Lai Đinh Thị Vy cho biết, nhân Ngày Gia đình Việt Nam 28-6 vừa qua, chi hội đã mạnh dạn thành lập CLB “Phụ nữ với môi trường xanh”, trao 200 thùng rác để phân loại rác thải tại nhà. Ngoài ra, chi hội luôn vận động chị em dọn dẹp vệ sinh môi trường, sạch từ nhà ra cổng ngõ. Mỗi gia đình đều có 2 thùng đựng rác thải (thùng đựng rác hữu cơ, thùng đựng rác vô cơ); chia sẻ những giống hoa đẹp, dễ trồng để cùng tạo cảnh quan trong sân nhà…

Cũng theo chị Vy, từ ngày lập Chi hội Phụ nữ, tình làng nghĩa xóm ở thôn Thái Lai thêm gắn chặt; mâu thuẫn, khúc mắc giữa chị em nếu có cũng nhanh chóng được hóa giải. “Ngày ngày đi làm về, thấy thôn xóm mình sạch đẹp, cây cối xanh tươi, không khí trong lành, bản thân tôi thấy thư giãn; nhất là từ ngày có vườn chuối, chiều chiều chị em thay nhau ra trông nom, chăm sóc, cười nói vui vẻ, mong chờ đến ngày ra quả ngọt”, chị Vy bày tỏ.

Chị Lê Huyền Trâm, Phó Chủ tịch Hội LHPN huyện Hòa Vang đánh giá, phong trào phát triển kinh tế-xã hội, chung tay gìn giữ môi trường, không gian làng quê truyền thống đang được bà con thôn Thái Lai triển khai bằng nhiều mô hình, cách làm hiệu quả. Sống giữa làng quê yên bình, thân ái, giàu sự sẻ chia, vài năm trở lại đây, trên địa bàn thôn không xảy ra bạo lực gia đình, không có học sinh bỏ học cũng như không xuất hiện những điểm nóng ô nhiễm môi trường.

Bài và ảnh: H.LÊ

;
;
.
.
.
.
.