Vận động dân xây dựng đô thị văn minh

.

Nhờ sáng tạo, linh hoạt trong công tác vận động, nhiều khu dân cư (KDC) tại quận Hải Châu tạo được sự đồng thuận để thực hiện tốt các cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết, xây dựng đô thị văn minh”; chương trình “Thành phố 4 an” và xây dựng KDC kiểu mẫu.

KDC Tân Lập 1F (phường Thạch Thang) phát miễn phí thùng rác tự quản cho các hộ gia đình, góp phần chung tay bảo vệ môi trường.
KDC Tân Lập 1F (phường Thạch Thang) phát miễn phí thùng rác tự quản cho các hộ gia đình, góp phần chung tay bảo vệ môi trường.

Tại KDC Tân Lập 1F (phường Thạch Thang, quận Hải Châu), để công tác tuyên truyền, vận động đạt hiệu quả tốt nhất, chi bộ KDC đã thành lập 6 tổ vận động chuyên thực hiện nhiệm vụ trọng tâm của chi bộ. Thành viên các tổ là những đảng viên gương mẫu, uy tín tại KDC. Theo Bí thư chi bộ, Trưởng Ban công tác Mặt trận (CTMT) KDC Tân Lập 1F Bùi Xuân Tấn, 6 tổ vận động tại KDC gồm: Tổ kiểm tra xây dựng khu dân cư kiểu mẫu, Tổ môi trường - thu gom rác thải tại nguồn, Tổ phòng cháy chữa cháy, Tổ tuyên truyền văn hóa, Tổ dân vận và Tổ hòa giải cơ sở. Các tổ này có nhiệm vụ tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân ở KDC thực hiện tốt mọi chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tham gia thực hiện các phong trào do chính quyền các cấp phát động, thực hiện xây dựng KDC kiểu mẫu. Tổ dân vận gồm những người có uy tín do bí thư chi bộ phụ trách đến từng hộ dân để tuyên truyền, vận động.

Liên tục trong 2 năm 2017 và 2018, KDC Tân Lập 1F được công nhận là KDC kiểu mẫu; đời sống nhân dân ngày càng ổn định, phát triển. Các tiêu chí về trang bị bình chữa cháy tại nhà, tham gia bảo hiểm y tế, hộ kinh doanh chấp hành tốt vệ sinh an toàn thực phẩm, không rải gạo muối ra đường đều đạt 100%. Công tác hỗ trợ hộ nghèo, hộ khó khăn, khuyến học khuyến tài hằng năm đều được KDC thực hiện tốt. Hằng năm, với nguồn quỹ từ phân loại rác thải, Chi hội Phụ nữ KDC hỗ trợ cho các trường hợp bệnh hiểm nghèo, tặng học bổng cho học sinh vượt khó. Hơn 3 năm qua, mỗi tháng KDC vận động được 5 triệu đồng từ một doanh nghiệp đóng trên địa bàn ủng hộ vào quỹ Vì người nghèo của phường Thạch Thang. Việc vận động nộp các loại quỹ hằng năm đều vượt chỉ tiêu.

Tại KDC số 10 (phường Hòa Thuận Tây, quận Hải Châu), bên cạnh vận động xây dựng đô thị văn minh, Chi bộ và Ban CTMT KDC tập trung các hoạt động bảo đảm an sinh xã hội cho người dân, nhất là những hộ khó khăn. Theo bà Nguyễn Thị Thanh Hải, Bí thư Chi bộ KDC số 10, tại KDC hiện có 4 trường hợp thường xuyên đau ốm, mắc bệnh hiểm nghèo. Bà Trần Thị N. và Huỳnh Thị Thanh L. là 2 trong số đó. Bà N. và L. là đảng viên, thương binh, đang sinh sống tại KDC. Hơn 1 năm nay, hai bà phát hiện mắc bệnh ung thư dạ dày, kinh tế và tinh thần kiệt quệ sau mỗi đợt điều trị. Biết được hoàn cảnh khó khăn đó, Chi bộ KDC vận động nhân dân của ít lòng nhiều, mọi người đều sẵn lòng san sẻ, giúp đỡ. Các hội, đoàn thể tại KDC trích quỹ thăm hỏi, động viên. Các hộ dân lân cận cũng thường xuyên biếu gói bánh, hộp sữa, trò chuyện, động viên tinh thần, thắt chặt tình cảm.

Ngoài giúp đỡ các hoàn cảnh đau ốm khó khăn, công tác khuyến học, khuyến tài tại KDC số 10 cũng được thực hiện hiệu quả. Năm 2019, trong Ngày Quốc tế Thiếu nhi 1-6, KDC vận động kinh phí từ các hộ dân, trích Quỹ Ước mơ xanh tặng hơn 80 phần quà cho các cháu thiếu nhi, khen thưởng cho 26 em học sinh vượt khó, học giỏi với tổng kinh phí hơn 6,5 triệu đồng.

Chủ nhật hằng tuần, người dân tổ chức dọn vệ sinh kiệt hẻm, trồng và chăm sóc cây xanh trong khuôn viên Nhà sinh hoạt cộng đồng. Mỗi tháng một lần, KDC số 10 tổ chức phân loại rác thải tại nguồn. Với những hoạt động thiết thực, hiệu quả, KDC từng bước đưa các phong trào trở thành thói quen đẹp, ăn sâu vào nếp sống của mỗi người dân, góp phần xây dựng môi trường xanh-sạch-đẹp tại KDC, xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh đô thị.

Theo Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Hòa Thuận Tây Trần Thị Mai Hương, để xây dựng KDC xanh-sạch-đẹp, hợp ý Đảng, lòng dân rất cần sự chung tay của toàn thể đảng viên, nhân dân. Hơn nữa, để kêu gọi được sự đồng thuận cao trong toàn dân, công tác tuyên truyền, vận động của các cấp chính quyền, hội, đoàn thể tại KDC là hết sức cần thiết.

Đây là hai trong số hàng chục KDC tiêu biểu thực hiện tốt công tác “dân vận khéo” của quận Hải Châu. Ông Huỳnh Văn Nhạn, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Hải Châu, Trưởng ban Dân vận Quận ủy cho biết, nhờ triển khai hiệu quả công tác “dân vận khéo”, không chỉ đời sống văn hóa, văn minh tại các KDC ngày càng cải thiện mà còn góp phần vào công cuộc xây dựng bộ mặt đô thị quận Hải Châu ngày càng văn minh, hiện đại, từng bước xây dựng thành công chương trình “Thành phố 4 an”.

Bài và ảnh: LAM PHƯƠNG
 

;
;
.
.
.
.
.