Diễn tập ứng phó với bão mạnh, lũ lớn

.

Ngày 25-9, Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh chủ trì buổi làm việc triển khai công tác hiệp đồng diễn tập ứng phó bão mạnh, lũ lớn khu vực miền Trung dự kiến diễn ra trong tháng 10-2019.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh nhấn mạnh, việc tổ chức diễn tập sẽ giúp các địa phương đánh giá đúng năng lực ứng phó với bão mạnh, lũ lớn. Đồng thời, điều chỉnh bổ sung phương án sát thực tế nhằm ứng phó có hiệu quả khi thiên tai xảy ra, hạn chế mức thấp nhất thiệt hại về người và tài sản.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh yêu cầu các đơn vị xây dựng phương án diễn tập cụ thể, phù hợp với tình hình thực tế, nâng cao khả năng xử lý các tình huống và công tác phối hợp hiệp đồng giữa các lực lượng trong ứng phó với các tình huống thiên tai xảy ra trên biển; đôn đốc, kiểm tra tiến độ chuẩn bị tham gia diễn tập chu đáo, bảo đảm thời gian và yêu cầu, nhiệm vụ hiệp đồng, phối hợp giữa các đơn vị, địa phương...

Tình huống diễn tập là xuất hiện một cơn bão giả định mạnh cấp 14 hoạt động trên Biển Đông và dự báo đổ bộ vào đất liền cũng như ảnh hưởng trực tiếp đến khu vực từ Thừa Thiên Huế đến Quảng Ngãi với sức gió mạnh cấp 12, gây gió mạnh, sóng lớn, nước dâng và mưa lớn diện rộng. Các hồ chứa trong khu vực đều đã tích đầy nước và có mưa lớn từ thượng nguồn, gây lũ lớn trên hệ thống sông Hương (Thừa Thiên Huế), Vu Gia - Thu Bồn (Quảng Nam, Đà Nẵng), sông Vệ, Trà Bồng, Trà Khúc (Quảng Ngãi).

Tại buổi diễn tập, Ban Chỉ đạo Trung ương Phòng chống thiên tai, Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố và tìm kiếm cứu nạn chỉ đạo tại điểm cầu Trung ương; các tỉnh Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Quảng Ngãi và thành phố Đà Nẵng chỉ đạo tại điểm cầu ở mỗi tỉnh, thành phố và phối hợp diễn tập thực binh tại hiện trường.

Tại Đà Nẵng, Bộ đội Biên phòng thành phố sẽ chủ trì, phối hợp các lực lượng trên địa bàn ứng phó sự cố thiên tai, tìm kiếm cứu nạn trên biển và các đơn vị tham gia sắp xếp phương tiện neo đậu, trú tránh bão tại Âu thuyền và Cảng cá Thọ Quang, phối hợp cứu nạn thuyền viên, phương tiện bị chìm trên biển... Dự kiến có khoảng 500 người tham gia thực binh diễn tập cùng các phương tiện 3 tàu, 5 xuồng, 1 ca-nô, 40 tàu cá...

HOÀNG HIỆP

;
;
.
.
.
.
.