Người dân chủ động tham gia tái thiết đô thị vì chất lượng cuộc sống của chính mình

.

ĐNO-Sáng 28-9, tham dự cuộc họp sơ kết công tác 9 tháng đầu năm 2019 của Đảng bộ phường Thạc Gián, quận Thanh Khê, Chủ tịch UBND thành phố Huỳnh Đức Thơ đề nghị các bí thư chi bộ khu dân cư vận động nhân dân đề nghị thành phố tái thiết các khu dân cư nằm trong kiệt hẻm nhỏ. Nếu làm được điều này sẽ thay đổi căn bản về chất lượng đời sống người dân.

Chủ tịch UBND thành phố Huỳnh Đức Thơ phát biểu tại cuộc họp
Chủ tịch UBND thành phố Huỳnh Đức Thơ phát biểu tại cuộc họp

Chủ tịch UBND thành phố Huỳnh Đức Thơ thông tin đến cán bộ, đảng viên phường Thạc Gián về những vấn đề thành phố đang phải đối mặt như quá tải về hạ tầng giao thông, thoát nước thải, thiếu đất cho dành cho y tế, giáo dục, thiết chế văn hóa, không gian công cộng... 

“Các đồng chí bí thư chi bộ cần động viên bà con họp bàn với nhau đề xuất thành phố cho chủ trương tái thiết đô thị những khu dân cư trong kiệt, hẻm nhỏ. Bà con có thể chọn phương án nhận đất tái định cư ở nơi khác hoặc tại nơi ở cũ được xây dựng thành chung cư cao tầng với đầy đủ cơ sở hạ tầng có bãi đỗ xe, khu thương mại, trường học, không gian công cộng…

Thành phố sẽ cấp thêm ngân sách để làm việc này với bà con. Nếu làm được điều này sẽ căn bản thay đổi chất lượng cuộc sống của bà con”, Chủ tịch UBND thành phố Huỳnh Đức Thơ đề nghị.

Đại biểu dự cuộc họp sơ kết công tác 9 tháng đầu năm 2019 của Đảng bộ phường Thạc Gián
Đại biểu dự cuộc họp sơ kết công tác 9 tháng đầu năm 2019 của Đảng bộ phường Thạc Gián.

Tại cuộc họp, Chủ tịch UBND thành phố Huỳnh Đức Thơ đánh giá cao những kết quả phát triển kinh tế-xã hội, thu ngân sách, công tác giảm nghèo, công tác tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền của Đảng bộ phường Thạc Gián; đồng thời lưu ý tập trung nhiều hơn cho công tác quản lý trật tự đô thị, nhất là trật tự vỉa hè.

Tin và ảnh: S.TRUNG

;
;
.
.
.
.
.