9 tháng đầu năm: Kinh tế thành phố tăng trưởng khá, thu ngân sách ước đạt hơn 21.200 tỷ đồng

.

ĐNO - Tổng thu ngân sách 9 tháng của thành phố ước đạt 21.216,5 tỷ đồng, bằng 77,5% dự toán. Nhìn chung các mặt công tác của thành phố cơ bản ổn định, kinh tế tăng trưởng khá, môi trường đầu tư, kinh doanh tiếp tục được cải thiện. Đây là thông tin tại hội nghị Thành ủy lần thứ 18, khai mạc sáng 15-10.

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Trương Quang Nghĩa phát biểu khai mạc hội nghị. Ảnh: SƠN TRUNG
Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Trương Quang Nghĩa phát biểu khai mạc hội nghị. Ảnh: SƠN TRUNG

Phát biểu khai mạc hội nghị, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Trương Quang Nghĩa nhấn mạnh: Trong quý III và 9 tháng đầu năm 2019, với sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, hầu hết các chỉ tiêu kinh tế-xã hội đạt khá, kinh tế duy trì được tốc độ tăng trưởng.

Thành phố đã tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện điều chỉnh quy hoạch chung thành phố đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, thiết kế chiến lược phát triển kinh tế thành phố đến năm 2030; chỉ đạo quyết liệt triển khai thực hiện Nghị quyết số 43-NQ/TW ngày 24-1-2019 của Bộ Chính trị (khóa XII) về "Xây dựng và phát triển thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn 2045". 

"Tuy nhiên, tình hình chung của thành phố vẫn còn nhiều khó khăn. Một số chỉ tiêu kinh tế tăng trưởng thấp so với kế hoạch. Các công trình, dự án động lực, trọng điểm vẫn còn chậm. Công tác quản lý Nhà nước trên một số lĩnh vực có mặt còn bất cập. Tình trạng thiếu nước sinh hoạt, ô nhiễm môi trường; bất cập trong thu gom, xử lý rác thải, nước thải gây bức xúc trong nhân dân. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội diễn biến phức tạp...", Bí thư Thành ủy Trương Quang Nghĩa nhấn mạnh. 

Bí thư Thành ủy Trương Quang Nghĩa đề nghị các đại biểu tập trung thảo luận, đánh giá những kết quả đã làm được, những việc còn khó khăn, vướng mắc, chưa đạt theo kế hoạch tiến độ đề ra; làm rõ nguyên nhân, hạn chế và kiến nghị, đề xuất các giải pháp khắc phục trong thời gian đến. 

Theo báo cáo do Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Võ Công Trí trình bày, các mặt công tác của thành phố cơ bản ổn định, hầu hết các chỉ tiêu tăng trưởng khá, môi trường đầu tư, kinh doanh tiếp tục được cải thiện.

Từ đầu năm đến nay, thành phố thu hút 3.560,5 tỷ đồng vốn đầu tư trong nước và 632,2 triệu USD vốn đầu tư nước ngoài; trong đó cấp mới 101 dự án FDI với tổng vốn đầu tư đăng ký 416,3 triệu USD (tăng 3 dự án, tăng 363,9 triệu USD vốn đăng ký mới so với cùng kỳ năm 2018). 

Tổng vốn đầu tư phát triển trên địa bàn ước đạt 29.955 tỷ đồng, du khách đến thành phố ước đạt 7,2 triệu lượt, bằng 87,6% kế hoạch; tổng doanh thu từ hoạt động du lịch 25.311 tỷ đồng, bằng 92,4%, tăng 20,7%. 

Tổng thu ngân sách 9 tháng ước đạt 21.216,5 tỷ đồng, đạt 77,5% dự toán; tổng chi ngân sách 10.441 tỷ đồng, bằng 59,4%, trong đó chi cho đầu tư phát triển 5.325,4 tỷ đồng. 

Thành phố đã hoàn thành kế hoạch sửa chữa nhà ở cho người có công cách mạng năm 2019 với 755 nhà được xây mới, sửa chữa đạt 102%; giải quyết việc làm cho 21.285 lao động. Các lĩnh vực văn hóa, y tế, giáo dục tiếp tục được quan tâm. Công tác xây dựng Đảng, sắp xếp chức bộ máy, hệ thống chính trị được tập trung triển khai.

Đại biểu dự hội nghị Thành ủy lần thứ 18. Ảnh: SƠN TRUNG
Đại biểu dự hội nghị Thành ủy lần thứ 18. Ảnh: SƠN TRUNG

Báo cáo cũng đánh giá tình hình chung của thành phố vẫn còn khó khăn, một số chỉ tiêu kinh tế tăng trưởng thấp hơn so với kế hoach. Công tác lập quy hoạch, quản lý quy hoạch, trật tự đô thị nhìn chung chưa đáp ứng yêu cầu phát triển thành phố.

Việc thực hiện chủ trương xây dựng văn hóa, văn minh đô thị chưa duy trì thường xuyên, quyết liệt. Công tác quản lý Nhà nước trên một số lĩnh vực có mặt còn bất cập; tình trạng xây dựng công trình không phép, trái phép chậm được xử lý quyết liệt, dứt điểm.

SƠN TRUNG

;
;
.
.
Liên kết hữu ích
.
.
.