Chất lượng nước sông Vu Gia, Cầu Đỏ bảo đảm an toàn

.

ĐNO –  Trưa 29-10, ông Hồ Hương, Tổng Giám đốc Công ty CP Cấp nước Đà Nẵng (Dawaco) cho biết, kết quả kiểm nghiệm các mẫu nước tại Trung tâm Kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng 2 (QUATEST 2) cho thấy, chất lượng nguồn nước sông Vu Gia và Cầu Đỏ vẫn an toàn cho mục đích khai thác nước mặt để phục vụ sinh hoạt, ăn uống..

Lãnh đạo Dawaco khẳng định, chất lượng nước đầu nguồn sông Vu Gia vẫn an toàn cho mục đích khai thác nước mặt để phục vụ sinh hoạt, ăn uống. Trong ảnh: Dawaco kiểm tra và lấy mẫu nước đầu nguồn sông Vu Gia tại bến đò Tân Đợi.
Lãnh đạo Dawaco khẳng định, chất lượng nước đầu nguồn sông Vu Gia vẫn an toàn cho mục đích khai thác nước mặt để phục vụ sinh hoạt, ăn uống. Trong ảnh: Dawaco kiểm tra và lấy mẫu nước đầu nguồn sông Vu Gia tại bến đò Tân Đợi.

Theo đó, các mẫu nước thô và mẫu nước sau xử lý của Nhà máy nước Cầu Đỏ, mẫu nước sông Đăk Mi lấy tại xã Phước Xuân (huyện Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam), mẫu nước sông Cái lấy tại cầu Bến Giằng (thị trấn Thạnh Mỹ, huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam) và mẫu nước lấy ở đầu nguồn sông Vu Gia ở bến đò Tân Đợi (huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam) vào ngày 25-10 đều có các chỉ tiêu kim loại nặng, thành phần độc hại ở mức rất thấp so với Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước mặt.

Chỉ riêng mẫu nước đục lấy tại khe 39 thuộc xã Phước Hòa (huyện Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam) vào ngày 25-10 (nước thải từ bãi khai thác vàng) có hàm lượng cyanua cao gấp 2,6 lần so với mức cho phép và hàm lượng chì (Pb) cao gấp 11,4 lần so với mức cho phép. Đặc biệt, tất cả các mẫu nước đều không phát hiện hàm lượng thủy ngân (Hg).

“Như vậy, nước có chứa kim loại nặng và các thành phần độc hại từ hoạt động khai thác vàng ở khe 39, xã Phước Hòa đã bị dòng sông Đak Mi thau rửa, bồi lắng và hòa loãng. Khi nước sông này chảy về đến cầu Bến Giằng thì nước mặt không còn độc hại nữa. Chất lượng nước mặt ở đầu nguồn sông Vu Gia và Cầu Đỏ vẫn an toàn”, ông Hồ Hương cho biết.

Tin và ảnh: HOÀNG HIỆP

;
;
.
.
.
.
.