Khen thưởng Bộ đội Biên phòng phá vụ án ma túy lớn

.

Sáng 7-10, Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh thưởng 20 triệu đồng cho Đoàn Đặc nhiệm phòng, chống tội phạm và ma túy (PCTP&MT) miền Trung và Bộ đội Biên phòng thành phố. Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh đánh giá cao thành tích đặc biệt này, đồng thời mong muốn Đoàn Đặc nhiệm PCTP&MT miền Trung tiếp tục quan tâm, có những giải pháp quyết liệt để phát hiện, xử lý triệt để các băng nhóm tội phạm ma túy, góp phần đem lại sự bình yên cho người dân. Lãnh đạo thành phố sẽ tạo mọi điều kiện hỗ trợ để lực lượng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh  khen thưởng cho lực lượng biên phòng.
Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh khen thưởng cho lực lượng biên phòng.

Như Báo Đà Nẵng đưa tin, lúc 16 giờ ngày 23-9, tại đường Hoàng Văn Thái (phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu), Đoàn Đặc nhiệm PC TP&MT miền Trung và Bộ đội Biên phòng thành phố phối hợp với các đơn vị liên quan bắt quả tang Bùi Thị Thủy (SN 1978, trú tại 1A đường 20, Phúc Xá, Ba Đình, Hà Nội) đang có hành vi vận chuyển ma túy với số lượng lớn. Kiểm tra hàng ký gửi, cơ quan chức năng thu giữ tang vật gần 6kg ma túy (4,5kg ma túy đá, 3.027 viên ma túy tổng hợp). Qua đấu tranh khai thác, đối tượng Bùi Thị Thủy khai nhận, ngày 23-9, Thủy cùng 1 đối tượng (chưa rõ lai lịch) tổ chức vận chuyển ma túy từ Lào qua Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo (tỉnh Quảng Trị) về thành phố Đà Nẵng.

Từ lời khai của Thủy, lực lượng biên phòng bắt giữ thêm 1 đối tượng khác, thu giữ thêm một lượng ma túy. Theo khai nhận của các đối tượng, ngoài chuyến hàng vừa bị bắt, trong năm 2019, các đối tượng này đã vận chuyển trót lọt 4 chuyến với số lượng gần 10kg ma túy tổng hợp qua Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo (tỉnh Hà Tĩnh).

Tin và ảnh: NGỌC PHÚ

;
;
.
.
.
.
.