Mong muốn các doanh nghiệp Đà Nẵng đầu tư vào Salavane (Lào)

.

ĐNO – Mong muốn các doanh nghiệp thành phố Đà Nẵng đến khảo sát, tìm kiếm cơ hội đầu tư tại Lào trong lĩnh vực du lịch, cơ sở hạ tầng và nông nghiệp. Đó là đề nghị của Ủy viên Trung ương Đảng Nhân dân cách mạng (NDCM) Lào, Bí thư, Tỉnh trưởng tỉnh Salavane, đồng chí Sisuvan Vongchomsy tại buổi làm việc với đoàn lãnh đạo thành phố  Đà Nẵng do Ủy viên Trung Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Trương Quang Nghĩa vào sáng ngày 2-10.

Cùng dự buổi làm việc có Phó Chủ tịch HĐND Lê Minh Trung, Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Văn Miên, Tổng lãnh sự Việt Nam tại Paske Bùi Thế  Dũng, lãnh đạo một số sở, ban, ngành của thành phố.

-	Bí thư Thành ủy Trương Quang Nghĩa và Bí thư, Tỉnh trưởng tỉnh Salavane Sisuvan Vongchomsy cùng trao đổi tại buổi làm việc. Ảnh: ĐẶNG NỞ
Bí thư Thành ủy Trương Quang Nghĩa và Bí thư, Tỉnh trưởng tỉnh Salavane Sisuvan Vongchomsy cùng trao đổi tại buổi làm việc. Ảnh: ĐẶNG NỞ

Tại buổi làm việc, đồng chí Sisuvan Vongchomsy nhiệt liệt chào đón đoàn, đồng thời khẳng định, chuyến thăm của lãnh đạo thành phố Đà Nẵng đã thể hiện tình đoàn kết, hữu nghị gắn bó của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Đà Nẵng đến với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Salavane.

“Đây là sự kiện có ý nghĩa vô cùng quan trọng, góp phần vun đắp truyền thống đoàn kết, đặc biệt là mối quan hệ hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước nói chung, giữa hai địa phương Salavane-Đà Nẵng nói riêng”,  đồng chí Sisuvan Vongchomsy khẳng định.

-	Bí thư Thành ủy Trương Quang Nghĩa tặng quà lưu niệm cho Ủy viên TW Đảng NDCM Lào, Bí thư, Tỉnh trưởng tỉnh Salavane Sisuvan Vongchomsy. Ảnh: ĐẶNG NỞ
Bí thư Thành ủy Trương Quang Nghĩa tặng quà lưu niệm cho Ủy viên Trung ương Đảng NDCM Lào, Bí thư, Tỉnh trưởng tỉnh Salavane Sisuvan Vongchomsy. Ảnh: ĐẶNG NỞ

Đồng chí Sisuvan Vongchomsy thông báo với đoàn lãnh đạo thành phố Đà Nẵng về tình hình phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh, đồng thời mong muốn thành phố Đà Nẵng hỗ trợ cho tỉnh Salavane nghiên cứu phát triển kinh tế-xã hội tầm nhìn chiến lược đến 2030; kêu gọi các doanh nghiệp thành phố Đà Nẵng đến khảo sát, tìm kiếm cơ hội đầu vào lĩnh vực du lịch, cơ sở hạ tầng và nông nghiệp.

-	Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: ĐẶNG NỞ
Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: ĐẶNG NỞ

Bí thư Thành ủy Trương Quang Nghĩa bày tỏ tin tưởng mối quan hệ giữa hai địa phương ngày càng phát triển sâu sắc hơn nữa; thăm hỏi, động viên, chia sẻ những khó khăn, thiệt hại của cán bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Salavane do bị ảnh hưởng của những trận lũ vừa qua.

Bí thư Thành ủy Trương Quang Nghĩa đã thông báo đến tỉnh bạn tình hình phát triển kinh tế-xã hội và định hướng phát triển của Đà Nẵng trong thời gian đến, đồng thời ghi nhận những ý kiến đề xuất của tỉnh Salavane trong việc tăng cường hỗ trợ, hợp tác trên nhiều lĩnh vực, trong đó đặc biệt quan tâm đến lĩnh vực giáo dục, đào tạo. Bí thư Thành ủy Trương Quang Nghĩa giao cho Sở Y tế thành phố nghiên cứu hỗ trợ cho tỉnh Salavane phát triển lĩnh vực y tế cộng đồng trong thời gian đến.

Hai bên thống nhất kế hoạch tiếp tục triển khai các chương trình hợp tác trong thời gian đến (theo bản ghi nhớ đã ký giữa hai  địa phương, giai đoạn 2018-2022), trong đó có: Hỗ trợ xây dựng nhà đa năng tại Trường Trung học Hữu nghị Đà Nẵng-Salavane; chương trình học bổng (mỗi năm cấp học bổng 100% cho 3 thạc sỹ, 3 đại học, 4 cao đẳng nghề; cấp học bổng 50% cho 4 thạc sỹ, 4 đại học; cấp 2 học bổng toàn phần tại Đại học Sư phạm Đà Nẵng đào tạo giáo viên cho con em Hội Người Việt Nam tỉnh Salavane.

Nhân dịp này, thành phố Đà Nẵng trao tặng cho tỉnh Salavane 250 triệu đồng để khắc phục hậu quả do bão lũ gây ra trong thời gian vừa qua.

    *Sáng cùng ngày, đoàn lãnh đạo thành phố Đà Nẵng đến dự lễ khánh thành Trung tâm Tiếng Việt tỉnh Salavane. Cùng đi có Ủy viên Trung ương Đảng NDCM Lào, Bí thư, Tỉnh trưởng tỉnh Salavane Sisuvan Vongchomsy.

Lãnh đạo hai địa phương cùng cắt băng khánh thành Trung tâm tiếng Việt Salavane. Ảnh: ĐẶNG NỞ
Lãnh đạo hai địa phương cùng cắt băng khánh thành Trung tâm tiếng Việt Salavane. Ảnh: ĐẶNG NỞ

Trung tâm tiếng Việt tỉnh Salavane là công trình nhà 2 tầng, gồm có 5 phòng học, 2 phòng ở cho giáo viên, 1 phòng làm việc, 1 thư viện, 1 phòng làm việc dành cho Hội người Việt tỉnh Salavane, 1 phòng bếp và các khu vệ sinh cùng đầy đủ tất cả các trang thiết bị dạy và học do thành phố Đà Nẵng hỗ trợ, xây dựng từ cuối năm 2018 với tổng giá trị 7,1 tỷ đồng.

Đoàn lãnh đạo thành phố Đà Nẵng thăm phòng Thư viện tại Trung tâm tiếng Việt Salavane. Ảnh: ĐẶNG NỞ
Đoàn lãnh đạo thành phố Đà Nẵng thăm phòng Thư viện tại Trung tâm tiếng Việt Salavane. Ảnh: ĐẶNG NỞ

Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Văn Miên khẳng định: “Đây là công trình góp phần thể hiện sinh động thêm mối quan hệ hợp tác hữu nghị, đoàn kết đặc biệt giữa thành phố Đà Nẵng và tỉnh Salavane. Sau khi khánh thành, bàn giao công trình đưa vào sử dụng, theo nội dung bản ghi nhớ giai đoạn 2018 - 2022 giữa hai địa phương, mỗi năm thành phố Đà Nẵng sẽ cử 2 giáo viên sang giảng dạy tiếng Việt tại Trung tâm, bắt đầu từ năm học 2019 – 2020.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Văn Minh (bìa trái) và Giám đốc Trung tâm Hợp tác đầu tư và Quản lý các dự án tại Lào thành phố Đà Nẵng ở Salavane Lê Văn Hùng nhận Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Thể thao nước CHDCND Lào. Ảnh: ĐẶNG NỞ
Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Văn Miên (bìa trái) và Giám đốc Trung tâm Hợp tác đầu tư và Quản lý các dự án tại Lào thành phố Đà Nẵng ở Salavane Lê Văn Hùng nhận Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Thể thao nước CHDCND Lào. Ảnh: ĐẶNG NỞ

Tại buổi lễ khánh thành, lãnh đạo thành phố Đà Nẵng đã trao hỗ trợ cho Trung tâm tiếng Việt tỉnh Salavane 100 triệu đồng để mua sắm trang thiết bị phục vụ cho công tác dạy và học.

Nhân dịp này, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Trần Văn Miên và Giám đốc Trung tâm Hợp tác đầu tư và Quản lý các dự án tại Lào thành phố Đà Nẵng ở Salavane Lê Văn Hùng được Bộ Trưởng Bộ Giáo dục-Thể thao nước CHDCND Lào tặng Bằng khen.

    *Sáng cùng ngày, đoàn lãnh đạo thành phố Đà Nẵng đến thăm Văn phòng Trung tâm Hợp tác đầu tư và Quản lý các dự án tại Lào thành phố Đà Nẵng ở Salavane (Trung tâm).

Bí thư Thành ủy Trương Quang Nghĩa cùng các đồng chí trong đoàn thăm một số hình ảnh, tư liệu tại Trung tâm. Ảnh: ĐẶNG NỞ
Bí thư Thành ủy Trương Quang Nghĩa cùng các đồng chí trong đoàn xem một số hình ảnh, tư liệu tại Trung tâm. Ảnh: ĐẶNG NỞ

    Trung tâm thực hiện các Quyết định của UBND thành phố về triển khai các nhiệm vụ Hợp tác đầu tư và Quản lý các dự án tại Lào. Năm 2011, Trung tâm có Văn phòng tại thị xã Pakse, tỉnh Champasak. Đến năm 2015, theo nhiệm vụ, văn phòng làm việc của Trung tâm được chuyển về tỉnh Salavane. Nhà làm việc hiện nay được Uỷ ban cơ quan  tỉnh Salavane hỗ trợ bố trí. Trung tâm hiện có 4 cán bộ, nhân viên thường trực ở Văn phòng và thường đi công tác tại các tỉnh để triển khai thực hiện các nhiệm vụ hợp tác hỗ trợ tại Lào.

    Bí thư Thành ủy Trương Quang Nghĩa chúc các cán bộ, nhân viên Văn phòng Trung tâm luôn mạnh khỏe và nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ thành phố giao, góp phần đẩy mạnh hợp tác, giao lưu giữa thành phố Đà Nẵng với các tỉnh nam và trung Lào.

ĐẶNG NỞ

 

;
;
.
.
.
.
.