Giám sát, phản biện xã hội phải bám sát thực tiễn

.

Năm 2019, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Hải Châu và 13 phường xây dựng kế hoạch thực hiện công tác giám sát và phản biện xã hội theo hướng dẫn của Mặt trận thành phố, đồng thời chủ động thành lập đoàn tiến hành giám sát chuyên đề trọng tâm, trọng điểm trên các lĩnh vực. Kết quả giám sát và phản biện nâng cao chất lượng phát triển kinh tế-xã hội của địa phương.  

Hiệu quả giám sát phản biện của Mặt trận góp phần phát triển kinh tế - xã hội quận Hải Châu. Trong ảnh: Tuyến đường Bạch Đằng luôn được giữ gìn sạch sẽ, thông thoáng nhờ ý thức bảo vệ môi trường của người dân, du khách.
Hiệu quả giám sát phản biện của Mặt trận góp phần phát triển kinh tế - xã hội quận Hải Châu. Trong ảnh: Tuyến đường Bạch Đằng luôn được giữ gìn sạch sẽ, thông thoáng nhờ ý thức bảo vệ môi trường của người dân, du khách.

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Hải Châu Hoàng Minh Trinh cho biết, trên cơ sở kế hoạch giám sát và phản biện xã hội năm 2019, Mặt trận quận đã tiến hành phản biện dự thảo phương án kiến trúc Trung tâm hành chính quận Hải Châu do Viện Quy hoạch xây dựng thành phố làm chủ đề án và tham gia tham luận tại hội nghị phản biện dự thảo Đề án “Thu phí phương tiện cơ giới vào trung tâm thành phố” do Mặt trận thành phố chủ trì. Các ý kiến đóng góp vào các nội dung phản biện nêu trên được đánh giá có trọng tâm, góp phần cùng chính quyền các cấp thực hiện tốt hơn trách nhiệm của mình.

Ở cấp phường, trong năm 2019, căn cứ tình hình thực tiễn địa phương, Mặt trận lựa chọn những nội dung phản biện phù hợp để nâng cao chất lượng các phong trào, đề án, kế hoạch liên quan đến đời sống dân sinh. Theo Bí thư Đảng ủy phường Thạch Thang Nguyễn Quang Toản, từ hội nghị phản biện nội dung Đề án khu dân cư “Kiểu mẫu về văn hóa văn minh đô thị” trên địa bàn phường Thạch Thang đến năm 2020 và những năm tiếp theo tổ chức giữa năm 2019, UBND phường đã xây dựng các nhóm tiêu chí về xây dựng đời sống kinh tế của nhân dân, văn hóa tinh thần, đô thị, vệ sinh, môi trường sát với tình hình các khu dân cư để thực hiện có hiệu quả. “Đến nay đề án đã phát huy rõ nét khi có nhiều khu dân cư đạt kiểu mẫu về văn minh đô thị. Phường sẽ tiếp tục chỉ đạo Mặt trận tăng cường giám sát để phát huy hiệu quả cao hơn nữa”, ông Toản nói.

Cùng với phường Thạch Thang, Mặt trận phường Hòa Cường Nam tổ chức hội nghị phản biện đề án “xây dựng khu dân cư Hóa Sơn văn hóa, văn minh đô thị, môi trường”; bước đầu đã huy động người dân tích cực tham gia trong các hoạt động vì cộng đồng. Mặt trận phường Hòa Thuận Tây tiến hành phản biện dự thảo “Quy chế tổ chức tang lễ đối với công dân phường” (không thuộc diện tổ chức tang lễ theo nghi thức Nhà nước) và dự thảo kế hoạch “Giải tỏa lối thoát hiểm”. Theo Chủ tịch UBND phường Hòa Thuận Tây Đặng Công Tâm, từ phản biện của Mặt trận, UBND phường đã tập trung tuyên truyền, vận động nhân dân mở các lối thoát hiểm đề phòng hỏa hoạn trong khu dân cư, tạo điều kiện thuận lợi cho công tác phòng cháy, chữa cháy trên địa bàn phường.

Trong khi đó, để công tác phân loại rác hiệu quả, giảm lượng rác thải tài nguyên bỏ phí, Mặt trận phường Hải Châu 1 phản biện dự thảo đề án “phân loại rác thải tại gia đình”. Thông qua phản biện của Mặt trận, việc thu gom, phân loại rác được Ban công tác Mặt trận các khu dân cư phối hợp tổ dân phố tuyên truyền đến nhân dân, góp phần giảm thiểu ô nhiễm môi trường trên địa bàn. Cho đến nay, việc lắp đặt và sử dụng camera an ninh trên địa bàn quận Hải Châu nói chung và phường Thuận Phước nói riêng từng bước phát huy hiệu quả. Phó Chủ tịch UBND phường Thuận Phước Lê Thanh Hùng cho biết, đóng góp vào thành công này, Mặt trận phường tổ chức phản biện dự thảo “Quy chế quản lý, sử dụng hiệu quả camera an ninh”. “Tình trạng trộm cắp trên địa bàn thời gian qua được kiềm chế nhờ hệ thống camera an ninh từng bước được kết nối thông suốt. Nhiều vụ việc người dân trình báo và cung cấp hình ảnh để cơ quan chức năng nhanh chóng điều tra, làm rõ đối tượng vi phạm”, ông Hùng nói.

Không chỉ làm tốt công tác phản biện, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Hải Châu Huỳnh Văn Nhạn cho biết, trong năm 2019, Mặt trận quận tổ chức các đoàn giám sát về thực lực tuyển quân năm 2019; công tác quản lý Nhà nước về trật tự xây dựng; việc thực hiện Luật Hợp tác xã trên địa bàn quận giai đoạn 2014-2019; công tác quản lý Nhà nước về bảo đảm an toàn thực phẩm năm 2019. Bên cạnh đó, Mặt trận cũng tiến hành giám sát Ban chỉ đạo Thi hành án dân sự quận về việc thực hiện công tác thi hành án năm 2019. Qua giám sát, Mặt trận quận phát hiện một số hạn chế, tồn tại và đề xuất đơn vị, địa phương và UBND quận, phường điều chỉnh, khắc phục, đến nay cơ bản thực hiện tốt hơn so với trước khi giám sát.

Theo ông Huỳnh Văn Nhạn, tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 29-CT/TU ngày 6-11-2013 của Ban Thường vụ Thành ủy theo tinh thần “5 xây”, “3 chống”, Mặt trận quận tích cực giám sát cơ quan và đội ngũ cán bộ, công chức thực hiện nhiệm vụ được giao. Đặc biệt là thái độ phong cách của đội ngũ cán bộ, công chức khi tiếp xúc với tổ chức và công dân, hoạt động của các tổ chức dưới phường; giám sát việc thực hiện cải cách thủ tục hành chính tại bộ phận tiếp dân và trả kết quả cho dân. “Việc lựa chọn các nội dung giám sát, phản biện ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bám sát tình hình cơ sở và những bức xúc tại địa phương. Nhận định và kiến nghị giám sát của Mặt trận ngày càng chất lượng, phù hợp, đáp ứng việc bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp của nhân dân, tạo đồng thuận để đưa các chủ trương nhanh chóng đi vào thực tiễn cuộc sống”, ông Huỳnh Văn Nhạn nhấn mạnh.

Bài và ảnh: D.Minh

;
;
.
.
.
.
.