Hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi" đến Đà Nẵng

.

ĐNO - Sáng 23-11, hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” năm 2019 do Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên (LHTN) Việt Nam tổ chức đã đến thành phố Đà Nẵng, điểm dừng chân thứ 7 trong hành trình.

Đoàn hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” đến thành phố Đà Nẵng.
Đoàn hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” đến thành phố Đà Nẵng.

Tại đây, Hội LHTN thành phố Đà Nẵng tổ chức cho đoàn đến thăm, tìm hiểu về Bảo tàng Hoàng Sa; thăm tàu hải quân tại Vùng 3 Hải quân; tổ chức triển lãm, giao lưu dân vũ flashmob với chủ đề “Tôi yêu Tổ quốc tôi”.

Trong khuôn khổ chương trình, Hội LHTN thành phố Đà Nẵng đã đến thăm và trao tặng kinh phí 50 triệu đồng hỗ trợ sửa chữa nhà cho gia đình đặc biệt nghèo trên địa bàn phường An Hải Tây, quận Sơn Trà.

Đây là công trình thanh niên của Hội LHTN Đà Nẵng hưởng ứng phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi”.

Trong khuôn khổ chương trình, Hội LHTN thành phố Đà Nẵng đã trao tặng kinh phí hỗ trợ sửa chữa nhà cho hộ gia khó khăn.
Trong khuôn khổ chương trình, Hội LHTN thành phố Đà Nẵng đã trao tặng kinh phí hỗ trợ sửa chữa nhà cho hộ gia khó khăn.

Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” năm 2019 được Trung ương Hội LHTN Việt Nam phối hợp với Công ty CP Hàng không Vietjet, Báo Thanh niên và các đơn vị tài trợ HABECO, Ngân hàng VIETINBANK thực hiện.

Lễ khởi động hành trình được tổ chức ngày 6-10 tại Khu Di tích lịch sử đền Hùng (thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ).

Theo đó, đoàn hành trình đi qua các tỉnh, thành phố gồm Cà Mau, TP. Hồ Chí Minh, TP. Đà Nẵng, tỉnh Khánh Hòa, Kon Tum, Nghệ An, Điện Biên, Hà Giang và dự kiến kết thúc ngày 10-12-2019 tại Hà Nội.

Đoàn hành trình tìm hiểu về bảo tàng Hoàng Sa.
Đoàn hành trình tìm hiểu về bảo tàng Hoàng Sa.

Tại mỗi điểm dừng chân, Trung ương Hội LHTN Việt Nam phối hợp với Hội LHTN các tỉnh, thành phố tổ chức các hoạt động thăm, tìm hiểu các địa danh lịch sử, văn hóa; giao lưu thanh niên; tiếp cận mô hình, câu chuyện “Tôi yêu Tổ quốc tôi”....

Theo Trung ương Hội LHTN Việt Nam, được phát động từ năm 2014, phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi” đã khơi dậy lòng yêu nước vốn có của thanh niên, thôi thúc hội viên, thanh niên ra sức học tập, lao động, cống hiến, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Sau 5 năm triển khai, phong trào đã nhận được sự tham gia nhiệt tình của đông đảo hội viên, thanh niên.

THANH TÌNH

;
;
.
.
.
.
.
.