Học tập và làm theo Bác

.

Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Đảng bộ huyện Hòa Vang đã triển khai nhiều giải pháp hiệu quả để việc học tập và làm theo Bác ngày càng đi vào chiều sâu, trở thành động lực cho phát triển kinh tế-xã hội trên địa bàn.

“Sân khấu hóa” là một trong những cách tuyên truyền hiệu quả của Đảng bộ huyện Hòa Vang.
“Sân khấu hóa” là một trong những cách tuyên truyền hiệu quả của Đảng bộ huyện Hòa Vang.

8 năm nay, thính giả của Đài Truyền thanh-Truyền hình huyện Hòa Vang hẳn đã thân quen với chuyên mục “Học tập và làm theo tấm gương, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” vào mỗi chiều thứ ba và sáng thứ tư hằng tuần.

Chuyên mục đã góp phần giới thiệu những tấm gương điển hình tiên tiến, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước ở địa phương. Để phong trào học tập và làm theo Bác thêm rộng khắp và sôi nổi, trong năm nay, huyện Hòa Vang còn phát động cuộc thi viết “Gương điển hình, tiên tiến trong thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW” giúp các cấp ủy, chính quyền phát hiện, nhân rộng những điển hình tiên tiến, gương người tốt việc tốt, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tệ tham nhũng, lãng phí và các tệ nạn xã hội.

Về huyện Hòa Vang hôm nay, không khó nhận ra những chuyển biến tích cực trong công tác bảo vệ môi trường của địa phương. Những con đường bê-tông khang trang, sạch sẽ, công tác thu gom rác thải được thực hiện thường xuyên, bài bản. Nhiều mô hình hưởng ứng bảo vệ môi trường được thực hiện hầu hết ở các địa phương, đơn vị, hội, đoàn thể, nổi bật như: “Thùng rác văn minh” của Hội Phụ nữ các xã; “CLB Môi trường”, “Khu dân cư (KDC) thân thiện với môi trường”, “Thôn không rác” của xã Hòa Châu; “Thu gom rác tái chế gây quỹ” của xã Hòa Ninh. Các mô hình bảo vệ môi trường được Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện phát động có hiệu quả như: “KDC thân thiện môi trường”, “KDC tự quản bảo vệ môi trường”, “KDC vì môi trường an toàn, xanh-sạch-đẹp”, “Mỗi gia đình có 1 hố rác”, “Vườn hộ xanh-sạch-đẹp”… Nét đặc sắc trong cảnh quan ở huyện Hòa Vang có lẽ là những con đường liên thôn ngập sắc hoa. Ban đầu là một vài tuyến đường được nâng cấp, mở rộng theo tiêu chí “Tuyến đường kiểu mẫu”, đến nay, toàn huyện có 35 tuyến đường (thuộc 35 thôn) đạt chuẩn nông thôn mới.

Kết quả này có được là nhờ sự quyết tâm của cả hệ thống chính trị, của cán bộ, đảng viên và mỗi người dân chung tay xây dựng thôn sáng - xanh - sạch - đẹp; lắp đèn chiếu sáng kiệt hẻm; xây dựng cơ sở vật chất nhà văn hóa thôn; trồng hoa, cây xanh tạo cảnh quan nơi sinh hoạt cộng đồng; lót gạch vỉa hè tuyến đường kiểu mẫu; xây dựng cổng chào thôn; xây dựng các mô hình tổ hội nghề chăn nuôi chim cút, trồng lúa hữu cơ, vườn mẫu; mô hình tiếng mỏ an ninh, lắp camera an ninh; hình thành thùng rác thông minh, câu lạc bộ môi trường…

Đặc biệt, Đảng bộ huyện quan tâm đến công tác giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ. Nhiều chương trình giáo dục được triển khai hiệu quả như: “Người con hiếu thảo” của xã Hòa Tiến; dâng hương thắp nến tri ân tại nghĩa trang liệt sĩ của 11 xã; mô hình “Đám giỗ liệt sĩ”, “Làm đẹp bàn thờ” được các Chi đoàn Thanh niên và Chi hội Phụ nữ thôn thực hiện; tổ chức mừng sinh nhật Bác kết hợp tuyên truyền vào ngày 19-5 hằng năm của xã Hòa Phong…

Ông Lê Văn Hùng Vương, Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy cho rằng, để Chỉ thị số 05-CT/TW đi vào cuộc sống, cần thiết phải thay đổi, đa dạng cách thức tuyên truyền như: tọa đàm, sân khấu hóa, cán bộ tuyên truyền về tận thôn để “nói cho dân nghe, làm cho dân thấy”...

Những năm gần đây, Đội Thông tin lưu động của huyện còn thường xuyên tổ chức biểu diễn về nội dung “Thành phố 4 an”; thực hiện nếp sống văn hóa, văn minh đô thị; công diễn các chương trình nghệ thuật, triển lãm tranh - ảnh nghệ thuật văn nghệ sĩ thành phố đồng hành với chương trình nông thôn mới Hòa Vang; CLB dân ca bài chòi Sông Yên biểu diễn phục vụ lễ hội đình làng trên địa bàn huyện...

“Để phát huy công tác tuyên truyền, thời gian đến, địa phương sẽ tiếp tục đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào sinh hoạt định kỳ của chi bộ, cơ quan, địa phương, đơn vị, gắn với các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị”, ông Vương nói.

QUỲNH TRANG

;
;
.
.
.
.
.