Lực lượng vũ trang làm "Dân vận khéo"

.

Những năm qua, lực lượng vũ trang (LLVT) thành phố đã triển khai có hiệu quả công tác dân vận trong nhiều lĩnh vực, đem lại kết quả tích cực, góp phần quan trọng vào chương trình xây dựng nông thôn mới và “Thành phố 4 an”.

Lực lượng vũ trang thành phố tham gia xây dựng “Nông thôn mới” tại xã Hòa Nhơn (huyện Hòa Vang).  Ảnh: LAM PHƯƠNG
Lực lượng vũ trang thành phố tham gia xây dựng “Nông thôn mới” tại xã Hòa Nhơn (huyện Hòa Vang).

Theo Đại tá Lê Văn Chín, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) thành phố, nhằm thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 49-NQ/QUTW ngày 26-1-2015 của Quân ủy Trung ương về “Tăng cường và đổi mới công tác dân vận của Quân đội trong tình hình mới”, thời gian qua, Đảng ủy Quân sự thành phố đã thực hiện có hiệu quả công tác dân vận bằng nhiều việc làm thiết thực, cụ thể, đem lại kết quả tốt.

Để nâng cao hiệu quả công tác dân vận trong tình hình mới, Bộ CHQS thành phố đã ký kết chương trình phối hợp thực hiện công tác dân vận với Ban Dân vận Thành ủy và các tổ chức chính trị-xã hội.

Với phương châm hướng về cơ sở, các cơ quan, đơn vị trong LLVT thành phố tập trung đổi mới nội dung, hình thức công tác dân vận, đưa phong trào thi đua “Dân vận khéo”, xây dựng “Đơn vị dân vận tốt” phát triển mạnh mẽ.

Cán bộ, chiến sĩ LLVT thành phố luôn có mặt ở những nơi khó khăn, gian khổ, những địa bàn trọng yếu về quốc phòng-an ninh, khi có thiên tai, lũ lụt kịp thời hỗ trợ, giúp đỡ nhân dân và chính quyền cơ sở.

Hằng năm, thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, LLVT thành phố đã triển khai lực lượng về các xã trên địa bàn huyện Hòa Vang.

Trong quá trình thực hiện xây dựng nông thôn mới (từ năm 2009-2019), LLVT thành phố đã huy động 156 lượt đơn vị tham gia làm công tác dân vận; qua đó, xây dựng 43.981 mét đường bê-tông, đắp 7.420 mét bờ kè, nạo vét hàng nghìn mét kênh, mương nội đồng, giúp huyện Hòa Vang về đích nông thôn mới trước thời hạn chung của cả nước.

Từ đầu năm 2019 đến nay, LLVT thành phố đã huy động 629 lượt cán bộ, chiến sĩ đến từ 18 đơn vị, đóng góp hơn 4.000 ngày công lao động, giúp làm gần 4.300 mét đường bê-tông nông thôn trên địa bàn các xã của huyện Hòa Vang. Nhờ đó, hệ thống đường giao thông nông thôn, giao thông nội đồng trên địa bàn huyện ngày càng khang trang, sạch đẹp.

Không chỉ giúp xây dựng hệ thống điện, đường, trường, trạm, hằng năm, LLVT thành phố còn giúp đỡ hộ nghèo, tặng nhà tình nghĩa, trao vật nuôi góp phần chăm lo an sinh xã hội cho người nghèo.

Cuối năm 2017, gia đình ông Phan Quynh (trú xã Hòa Nhơn, huyện Hòa Vang) được Bộ CHQS thành phố chọn hỗ trợ xây nhà chống bão. Căn nhà cũ của ông Quynh xuống cấp nghiêm trọng nhiều năm nay nhưng cả 6 nhân khẩu vẫn phải cố sinh sống trong điều kiện đó. Bản thân ông Quynh ai thuê gì làm nấy, thời gian còn lại ông đánh bắt tôm cá ven sông kiếm tiền mua gạo.

Vợ ông Quynh không có việc làm ổn định, chỉ ở nhà trông con. Trước hoàn cảnh khó khăn của vợ chồng ông Quynh, Bộ CHQS thành phố đã hỗ trợ 70 triệu đồng xây nhà mới để gia đình ổn định chỗ ở và vươn lên thoát nghèo.

Bà Trương Thị Phơi (trú xã Hòa Bắc, huyện Hòa Vang) cũng là một trong nhiều trường hợp được Bộ CHQS thành phố hỗ trợ xây nhà tình nghĩa. Căn nhà bà Phơi nhận được từ sự phối hợp hỗ trợ của Hội Phụ nữ cơ sở Bộ CHQS thành phố và Hội Phụ nữ cơ sở chợ Hàn.

Thực hiện chương trình “Tặng bò giống giúp người nghèo” gắn với thực hiện cuộc vận động “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo”, trong năm 2019, Bộ CHQS thành phố đã huy động các đơn vị trao tặng 6 con bò giống cho các hộ nghèo tại hai xã Hòa Phú và Hòa Bắc (huyện Hòa Vang), mỗi con trị giá 15 triệu đồng.

Gia đình anh Đinh Văn Hiếu (trú thôn Tà Lang, xã Hòa Bắc) là một trong số 6 hộ nghèo được hỗ trợ vật nuôi. Anh Hiếu là người dân tộc Cơ tu, kinh tế gia đình rất khó khăn, thu nhập dựa vào trồng rừng, làm nương rẫy. Từ khi được hỗ trợ bò giống, anh có thêm kế sinh nhai, phát triển chăn nuôi để đưa kinh tế gia đình đi lên.

Đại tá Lê Văn Chín cho biết, phong trào “Dân vận khéo” tại Bộ CHQS thành phố được cụ thể hóa bằng nhiều hoạt động, mô hình cụ thể, thiết thực như dân vận hè, trao nhà tình nghĩa, trao sinh kế…

Các mô hình này có sức lan tỏa mạnh mẽ, tạo động lực, cổ vũ, động viên quần chúng nhân dân chung tay hưởng ứng; từ đó, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội.

Không chỉ giúp đỡ về an sinh xã hội, các cơ quan, đơn vị còn tích cực đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; kế hoạch, chương trình phát triển kinh tế-xã hội của địa phương thông qua các buổi tuyên truyền pháp luật, giao lưu văn nghệ, thể thao, chiếu phim miễn phí…

“Qua công tác dân vận, LLVT thành phố xây dựng, củng cố mối quan hệ tốt đẹp giữa quân và dân; thu hút sự chung tay của nhân dân trong việc tham gia bảo vệ an ninh trật tự, xây dựng thế trận quốc phòng an ninh vững chắc trên địa bàn thành phố”, Đại tá Chín nói.

Bài và ảnh: LAM PHƯƠNG

;
;
.
.
.
.
.