Phát triển Đảng trong đoàn viên thanh niên

.

Công tác xây dựng lực lượng đoàn viên ưu tú được đề cập tại kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 43-CT/HU ngày 26-2-2019 của Ban Thường vụ Huyện ủy về “kết nạp đảng viên lớp Hồ Chí Minh nhân dịp kỷ niệm 130 năm Ngày sinh của Bác (19-5-1890 – 19-5-2020)”.

Theo đó, Huyện Đoàn có nhiệm vụ tập trung triển khai một số nội dung, trong đó có việc tổ chức đợt sinh hoạt chính trị, tọa đàm chuyên đề “Đoàn viên thanh niên phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam”; phát động phong trào thi đua hướng tới kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh trong hệ thống tổ chức Đoàn toàn huyện.

Ngày 4-8-2019, Chi bộ Quân sự xã Hòa Tiến kết nạp đảng viên cho chị Nguyễn Thị Phượng. (Ảnh do Ban Tổ chức Huyện ủy Hòa Vang cung cấp)
Ngày 4-8-2019, Chi bộ Quân sự xã Hòa Tiến kết nạp đảng viên cho chị Nguyễn Thị Phượng. (Ảnh do Ban Tổ chức Huyện ủy Hòa Vang cung cấp)

Chị Nguyễn Thị Giang Thủy, Bí thư Huyện Đoàn Hòa Vang nhận định, muốn xây dựng đội ngũ đoàn viên ưu tú để giới thiệu cho Đảng xem xét kết nạp, phải nâng cao chất lượng đoàn viên, mà trước hết cần làm tốt công tác kết nạp đoàn viên mới; phấn đấu 70% đoàn viên ưu tú học lớp cảm tình Đảng được kết nạp Đảng; chú trọng giới thiệu, bồi dưỡng, kết nạp Đảng cho học sinh lớp 12 và đoàn viên địa bàn Công giáo, đồng bào dân tộc. Huyện Đoàn hướng dẫn Đoàn cấp cơ sở thực hiện đầy đủ và đúng tiêu chuẩn, quy trình, thủ tục bầu chọn, giới thiệu và bồi dưỡng đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp; chỉ đạo Đoàn 11 xã định kỳ làm việc với cấp ủy Đảng về công tác giới thiệu đoàn viên ưu tú kết nạp Đảng nhằm kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc.

Tuy nhiên, ông Lê Trung Thắng, Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy Hòa Vang cho rằng, gần đây, việc phát triển đảng viên từ nguồn đoàn viên thanh niên chững lại, dẫn đến công tác tạo nguồn, phát triển đảng viên mới ở Hòa Vang gặp khó khăn. Đoàn viên thanh niên sau khi tốt nghiệp THPT, một số học lên bậc cao hơn, số khác làm công nhân. Do sức ép công việc, họ không có thời gian theo học các lớp bồi dưỡng chính trị hoặc thực hiện những nhiệm vụ được giao. Theo số liệu của Ban Tổ chức Huyện ủy Hòa Vang, từ đầu năm đến ngày 15-11, Đảng bộ huyện Hòa Vang kết nạp 82 đảng viên, trong đó có 51 đảng viên từ đoàn viên thanh niên ưu tú; so với năm 2018 (kết nạp 151 đảng viên, trong đó có 102 đoàn viên thanh niên ưu tú) thì con số này không cao.

Để nâng cao số lượng đảng viên được kết nạp trong thời gian tới, ông Trần Văn Trường, Bí thư Huyện ủy Hòa Vang, nhận định: “Cần tăng cường công tác giáo dục, nâng cao nhận thức, xây dựng lý tưởng phấn đấu vào Đảng đúng đắn, tạo môi trường cho hội viên, đoàn viên thanh niên rèn luyện, phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam; lãnh đạo Mặt trận và các đoàn thể, nhất là Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, tổ chức tọa đàm xoay quanh các vấn đề đoàn viên thanh niên, hội viên phấn đấu vào Đảng. Đảng viên phải tích cực tuyên truyền, giáo dục quần chúng giác ngộ đi theo lý tưởng cách mạng của Đảng, thực hiện tốt nhiệm vụ của người đảng viên trong việc tạo nguồn, giới thiệu quần chúng ưu tú cho Đảng”.

VĂN THÀNH LÊ

;
;
.
.
.
.
.