Thêm 22 hộ dân bàn giao mặt bằng tại Dự án Khu đô thị sinh thái Hòa Xuân

.

ĐNO - Chiều 15-11, UBND quận Cẩm Lệ cho biết vừa có thêm 22 hộ dân bàn giao mặt bằng tại Dự án Khu đô thị sinh thái Hòa Xuân. 

Ban thực hiện cưỡng chế quận Cẩm Lệ hỗ trợ nhân công, phương tiện giúp chủ hộ dân di dời tài sản, tháo dỡ nhà cửa, vật kiến trúc, cây cối đến nơi theo yêu cầu của người dân. Ảnh: ĐẶNG NỞ
Ban thực hiện cưỡng chế quận Cẩm Lệ hỗ trợ nhân công, phương tiện giúp các hộ dân di dời tài sản, tháo dỡ nhà cửa, vật kiến trúc. Ảnh: ĐẶNG NỞ

Thực hiện chủ trương của UBND thành phố, ngày 15-11, UBND quận Cẩm Lệ tổ chức xử lý hành chính để thực hiện quyết định thu hồi đất đối với 15 hồ sơ tại khu vực Cồn Dầu (phường Hòa Xuân). 

Trước khi công bố các quyết định xử lý hành chính, Chủ tịch UBND quận Cẩm Lệ Lê Văn Sơn cùng với Mặt trận và các hội, đoàn thể quận và phường Hòa Xuân tổ chức vận động, thuyết phục nên 15 hộ dân đã tự nguyện ký vào biên bản bàn giao mặt bằng.

Ngoài ra, Hội đồng Giải phóng mặt bằng quận Cẩm Lệ trực tiếp vận động 7 hộ dân lân cận (không nằm trong kế hoạch xử lý hành chính trong đợt này) tự nguyện bàn giao mặt bằng.

Trên cơ sở các hộ đã tự giác chấp hành bàn giao mặt bằng, Ban thực hiện cưỡng chế quận Cẩm Lệ đã tích cực hỗ trợ nhân công, phương tiện giúp các hộ dân di dời tài sản, tháo dỡ nhà cửa, vật kiến trúc. 

Thành phố tiếp tục hoan nghênh tinh thần hợp tác tích cực của người dân khu vực Cồn Dầu đối với chính quyền thông qua việc có 22 hộ dân đã tự giác bàn giao mặt bằng cho Dự án Khu đô thị sinh thái Hòa Xuân.

Căn cứ theo các quy định của pháp luật, thành phố sẽ tạo điều kiện thuận lợi để người dân được an cư, ổn định cuộc sống trong thời gian đến. 

ĐẶNG NỞ

 

;
;
.
.
.
.
.