Lan tỏa các phong trào bảo vệ môi trường

.

Thực hiện chủ đề “Năm môi trường 2019”, trong năm qua, các phong trào bảo vệ môi trường trên địa bàn huyện Hòa Vang được lan tỏa mạnh mẽ.

Người dân thôn Đông Hòa, xã Hòa Châu nạo vét kênh mương, khơi thông cống rãnh, phòng chống dịch bệnh sốt xuất huyết. 			   Ảnh: UBND xã Hòa Châu cung cấp
Người dân thôn Đông Hòa, xã Hòa Châu nạo vét kênh mương, khơi thông cống rãnh, phòng chống dịch bệnh sốt xuất huyết. Ảnh: UBND xã Hòa Châu cung cấp

Về huyện Hòa Vang hôm nay, không khó nhận ra những chuyển biến tích cực trong công tác bảo vệ môi trường. Những con đường bê-tông khang trang, sạch sẽ; công tác thu gom rác thải được thực hiện thường xuyên, bài bản. Như tại xã Hòa Châu, chủ nhật hằng tuần đều có ít nhất 1 thôn và 1 hội, đoàn thể duy trì phong trào Ngày chủ nhật xanh - sạch - đẹp. Riêng 4 thôn Phong Nam, Quang Châu, Tây An, Dương Sơn thực hiện xây dựng Thôn kiểu mẫu nông thôn nên thường xuyên duy trì tổ chức thực hiện Ngày chủ nhật xanh - sạch - đẹp.

Suốt một năm qua, các tuyến đường kiểu mẫu tại xã Hòa Châu được UBND xã không ngừng nâng cấp. Tại thôn Quang Châu, ngay từ đầu năm, UBND xã huy động nhân dân tham gia trồng hoa tại Nhà văn hóa thôn, dọc theo tường rào trường mầm non, xung quanh khu vực sân vận động; trồng bằng lăng dọc tuyến đường chính... Đến tháng 3-2019, dọc tuyến đường chính qua thôn Quang Châu tiếp tục được trồng thêm cây hoàng yến. Tháng 10-2019, nơi đây là 1 trong 3 tuyến đường kiểu mẫu tại xã Hòa Châu được UBND huyện hỗ trợ xây dựng mới, nâng cấp.

Xã Hòa Châu còn phát động phong trào chống rác thải nhựa. Theo đó, cơ quan xã thay việc dùng bình và ly nhựa bằng đồ thủy tinh. UBND xã cũng trao tặng bình thủy tinh cho Ban Nhân dân 8 thôn để sử dụng trong hội họp; tổ chức thu đổi rác tái chế. Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) xã Hòa Châu chung tay thực hiện phong trào chống rác thải nhựa bằng những mô hình thiết thực như: “Phân loại rác thải tại nhà”, “Tặng giỏ cho phụ nữ nghèo đi chợ”, “Đi chợ nhớ giỏ”, xây dựng pa-nô tuyên truyền nói không với rác thải nhựa, hạn chế sử dụng túi ni-lông tại các chợ. Bà Nguyễn Thị Vân, Chủ tịch Hội LHPN xã Hòa Châu cho biết: “Từ khi các mô hình này xuất hiện, số lượng túi ni-lông được người dân tiêu thụ hằng ngày giảm đáng kể. Ý thức của người dân được nâng cao rõ rệt”.

Ông Huỳnh Cao Trí, Phó Chủ tịch UBND xã Hòa Châu cho hay: “Qua một năm triển khai thực hiện phong trào Ngày chủ nhật xanh - sạch - đẹp, các tuyến đường làng, ngõ, xóm trở nên sạch, đẹp hơn. Tình trạng vứt rác bừa bãi, vứt xác súc vật chết ra đường hay cống rãnh cũng hạn chế nhiều. Tuy nhiên, vẫn còn một số tồn tại như: phương tiện, trang thiết bị thu gom rác chất thải chưa thực sự đầy đủ, công tác tuyên truyền chưa thật sự đạt hiệu quả như mong đợi”.

Tính đến tháng 11-2019, trên toàn địa bàn huyện Hòa Vang tổ chức được 37 buổi ra quân làm vệ sinh môi trường với hơn 6.000 lượt người tham gia tại 100 địa điểm công cộng (trong đó có 7 đợt cấp huyện), thu gom xử lý 300m3 rác thải. 113/113 thôn thực hiện mô hình Thôn không rác theo 8 tiêu chuẩn mới thuộc Đề án “Xây dựng nếp sống văn hóa - văn minh đô thị”.

Ngoài ra, UBND huyện xử lý các điểm nóng môi trường tại các trại chăn nuôi và hướng dẫn, vận động nhân dân xây hầm biogas theo đúng quy định; hỗ trợ 21 hộ chăn nuôi heo xây hầm biogas với mức kinh phí 5 triệu đồng/hộ. Tuy nhiên, do tình hình dịch bệnh tả lợn châu Phi bùng phát, các hộ chăn nuôi bị thiệt hại nặng nề nên không đăng ký xây hầm này, vì vậy nguồn vốn hỗ trợ được chuyển sang đầu tư xây dựng 5 điểm tập kết rác an toàn - văn minh, khoanh vùng giới hạn. Các điểm tập kết rác từng bước được củng cố và đưa vào sử dụng bảo đảm vệ sinh. Khối lượng thu gom rác thải đạt 57-62 (tấn/ngày), đạt 90%. Trong năm 2019, huyện Hòa Vang cũng đã có 7 trường tiểu học được công nhận Trường học xanh, đạt 100% trường tiểu học có danh hiệu này.

MAI HIỀN

;
;
.
.
.
.
.