Lãnh đạo thành phố gặp mặt sĩ quan cấp tá nghỉ hưu

.

ĐNO - Sáng 19-12, Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố tổ chức gặp mặt cán bộ quân đội nghỉ hưu cấp Thượng tá, Đại tá, Chỉ huy lãnh đạo cấp Trung, Lữ đoàn và tương đương nhân kỷ niệm 30 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22-12-1989 - 22-12-2019) và 75 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam (22-12-1944 - 22-12-2019).

Thừa ủy nhiệm Chủ tịch nước, Bí thư Thành ủy Trương Quang Nghĩa trao Huân Chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất cho 7 cá nhân.
Thừa ủy nhiệm Chủ tịch nước, Bí thư Thành ủy Trương Quang Nghĩa trao Huân Chương Bảo vệ Tổ quốc hạng nhì cho 9 cá nhân.

Đến dự buổi gặp mặt có Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Đà Nẵng Trương Quang Nghĩa; Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Huỳnh Đức Thơ; Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Nho Trung; Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Đặng Thị Kim Liên, cùng đại diện các cấp, ngành và hơn 2.000 sĩ quan nghỉ hưu.

Tại buổi gặp mặt, Chủ tịch UBND thành phố Huỳnh Đức Thơ gửi lời chúc mừng và chúc sức khỏe đến toàn thể cán bộ, sĩ quan cấp tá đã nghỉ hưu; đồng thời vui mừng chia sẻ thông tin về tình hình kinh tế-xã hội thành phố trong năm 2019.

Chủ tịch UBND thành phố Huỳnh Đức Thơ bày tỏ, Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố mong muốn các cán bộ quân đội đã nghỉ hưu bằng tình cảm, trách nhiệm đối với quê hương và bản lĩnh, kinh nghiệm được tôi luyện, tiếp tục có những đóng góp trong công tác xây dựng và củng cố, tăng cường tiềm lực quốc phòng-an ninh.

Thừa ủy nhiệm Chủ tịch nước, Chủ tịch UBND thành phố Huỳnh Đức Thơ trao tặng Huân Chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba cho 16 cá nhân.
Thừa ủy nhiệm Chủ tịch nước, Chủ tịch UBND thành phố Huỳnh Đức Thơ trao tặng Huân Chương Bảo vệ Tổ quốc hạng ba cho 16 cá nhân.

Kiên quyết đấu tranh chống các âm mưu, hành động phá hoại của thế lực thù địch; giáo dục lòng yêu nước, truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ; tích cực đấu tranh chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí; gương mẫu đi đầu trong các phong trào, các cuộc vận động; tham gia tích cực các chương trình phát triển kinh tế-xã hội của thành phố.

Tại buổi gặp mặt, 9 cá nhân được Chủ tịch nước trao tặng Huân Chương Bảo vệ Tổ quốc hạng nhì, 16 cá nhân được Chủ tịch nước trao tặng Huân Chương Bảo vệ Tổ quốc hạng ba.

NGỌC PHÚ

 
;
;
.
.
.
.
.