Người Chủ tịch Hội Cựu chiến binh trẻ nhất Đà Nẵng

.

Năm 2009, vừa tròn 29 tuổi, anh Bùi Công Khoa (ảnh) (phường Nam Dương, quận Hải Châu) đã được bầu làm Chủ tịch Hội Cựu chiến binh (CCB) phường Nam Dương và trở thành Chủ tịch Hội CCB xã/phường trẻ nhất thành phố.

Anh Khoa xuất ngũ năm 2002 với bao tâm nguyện phấn đấu, góp phần xây dựng quê hương. Vừa làm Bí thư chi đoàn khu dân cư, anh vừa tích cực ôn luyện kiến thức và đã thi đỗ vào Trường Đại học Kinh tế (Đại học Đà Nẵng). Năng nổ, sáng tạo trong công tác thanh niên và nhiệm vụ Tổ trưởng tổ Quy tắc đô thị, anh đã được bầu làm Bí thư Đoàn Thanh niên phường Nam Dương. Liên tục 3 năm, anh dẫn dắt phong trào tuổi trẻ nơi đây đạt nhiều thành tích tiêu biểu.

Hằng năm, anh Khoa tổ chức nhiều hoạt động chăm lo đời sống hội viên, thường xuyên gần gũi các CCB có hoàn cảnh khó khăn, nắm bắt nguyện vọng của từng người. Từ đó, anh vận động kinh phí hỗ trợ và đề đạt chính quyền giúp đỡ về phương tiện sinh kế, vận dụng gia đình, thẻ bảo hiểm y tế... Gần đây nhất, hội viên Đặng Văn Mạnh ở tổ 10, được hỗ trợ xe máy (trị giá 10 triệu đồng) để có phương tiện đi làm xa nhà, nhờ vậy tạo được thu nhập ổn định và đã được công nhận thoát nghèo bền vững.

Anh Khoa đã vận động thành lập đội Xây dựng CCB - Cựu quân nhân phường Nam Dương với gần 20 thành viên và đây là mô hình đội Xây dựng CCB - Cựu quân nhân đầu tiên trên địa bàn Đà Nẵng. Trong đội này có đủ thợ nề, thợ mộc, điện, nước, cơ khí, có khả năng thi công hoàn chỉnh các công trình dân dụng. Hằng năm, Hội CCB phường cùng với chính quyền, đoàn thể tạo điều kiện cho đội nhận thi công xây dựng nhà tình nghĩa, nhà đại đoàn kết và các công trình xây dựng tại địa phương. Qua đó, các thành viên của đội có thu nhập từ 8-10 triệu đồng/tháng, cuộc sống gia đình ngày càng khá hơn, không còn ai thuộc diện hộ nghèo, hộ khó khăn. Mô hình này đã được Trung ương Hội CCB Việt Nam tặng bằng khen.

Mặt khác, anh Khoa vận động thành lập 8 CLB Cựu quân nhân ở 8 khu dân cư trong toàn phường, thu hút hơn 91% thanh niên hoàn thành nghĩa vụ quân sự tham gia. Ở từng khu dân cư, chi hội CCB đỡ đầu hoạt động CLB Cựu quân nhân, làm ấm lại tình đồng đội và thôi thúc anh em cựu binh hăng hái tham gia xây dựng quê hương. Tiêu biểu như các thành viên CLB Cựu quân nhân Định Thọ 2 tự nguyện tham gia tổ Môi trường, tích cực làm vệ sinh cảnh quan, gương mẫu thực hiện và vận động nhân dân không lấn chiếm vỉa hè, lòng đường. Còn hơn 2/3 thành viên CLB Cựu quân nhân Định Thọ 3 hăng hái đảm đương các vị trí công tác trong khu dân cư, mặc dù hầu hết các chức vụ ấy không có phụ cấp, thù lao...

Đặc biệt, anh Khoa đã vận động hội viên và các nhà hảo tâm ủng hộ kinh phí trợ giúp dài hạn những học sinh con CCB có hoàn cảnh khó khăn tại phường nhà. Người Chủ tịch Hội giàu nhiệt huyết còn thường xuyên tổ chức ra quân làm vệ sinh môi trường tại 5 đoạn đường và khu vực Nghĩa trủng Phước Ninh trên địa bàn phường. Nói về anh Khoa, Bí thư Đảng ủy phường Nam Dương Dương Thị Bích Thủy nhấn mạnh: Đó là một cán bộ gương mẫu, xông xáo, sáng tạo, nêu cao nhiệt tình trách nhiệm trong công tác, đem lại nhiều kết quả thiết thực, là gương điển hình về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.  

                    Bài và ảnh: LÊ VĂN THƠM

;
;
.
.
.
.
.