Đổi mới nội dung hoạt động Hội Nhà báo các tỉnh, thành phố Trung-Nam Trung Bộ

Sáng 3-1, tại thành phố Đà Nẵng, Cụm thi đua Hội Nhà báo các tỉnh, thành phố Trung-Nam Trung Bộ (gọi tắt là Cụm thi đua) tổ chức hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2019 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2020.

Nhà báo Nguyễn Đức Nam, Cụm trưởng Cụm thi đua, Chủ tịch Hội Nhà báo thành phố Đà Nẵng, Tổng Biên tập Báo Đà Nẵng; nhà báo Hà Minh Đích, Ủy viên BCH Hội Nhà báo Việt Nam, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Quảng Ngãi chủ trì hội nghị.

Cụm thi đua Hội Nhà báo các tỉnh, thành phố Trung-Nam Trung Bộ có 7 đơn vị, gồm: Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa và Ninh Thuận, với tổng số 1.193 hội viên, sinh hoạt tại 46 chi hội. Trong năm 2019, Cụm thi đua đã hưởng ứng tích cực và triển khai thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước do UBND các tỉnh, thành phố phát động; toàn thể hội viên nhà báo tiếp tục được quán triệt sâu sắc tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước, các chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng; gắn việc tổ chức các phong trào thi đua yêu nước vào thực hiện nhiệm vụ chính trị chuyên môn của từng đơn vị. Nhờ đó, đã phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo của các tập thể, cá nhân góp phần hoàn thành nhiệm vụ công tác.

Công tác xã hội, từ thiện luôn được các Hội Nhà báo trong Cụm thi đua chú trọng; tổ chức nhiều hoạt động thiện nguyện mang ý nghĩa thiết thực, nhằm giúp đỡ, hỗ trợ cho nhiều hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống. Hội Nhà báo trong Cụm thi đua đã vận động hơn 888 triệu đồng; xây tặng 2 căn nhà Nhân ái; hỗ trợ 158 trường hợp và tặng 312 phần quà nhằm hỗ trợ học bổng cho học sinh, sinh viên vượt khó trong học tập…

Năm 2020, Cụm thi đua tiếp tục tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các địa phương. Đặc biệt, đẩy mạnh học tập và làm theo Bác; thực hiện tốt Điều lệ Hội Nhà báo Việt Nam, Luật Báo chí 2016 và 10 điều quy định về đạo đức nghề nghiệp của người làm báo; triển khai sâu rộng quy tắc sử dụng mạng xã hội trong toàn thể hội viên; tập trung tổ chức tốt Hội báo Xuân Canh Tý và tham gia Hội Báo toàn quốc năm 2020. Bên cạnh đó, chuẩn bị kế hoạch và các điều kiện bảo đảm tổ chức Đại hội Hội Nhà báo các cấp, tiến tới Đại hội Hội Nhà báo Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025. Hội Nhà báo các tỉnh, thành phố tập trung đầu tư phương thức, đổi mới nội dung hoạt động Hội Nhà báo, tổ chức phát động các phong trào thi đua, tạo ra các đợt sinh hoạt chính trị sôi nổi, rộng khắp nhằm đoàn kết, tập hợp hội viên tích cực tham gia các hoạt động xây dựng tổ chức hội vững mạnh.

ĐẶNG NỞ

;
;
.
.
.
.
.