Rà soát tiêu chuẩn, chuẩn bị chặt chẽ công tác nhân sự

.

Xác định Đại hội Đảng các cấp là đợt sinh hoạt chính trị quan trọng, thời gian qua, Đảng bộ quận Sơn Trà tích cực chuẩn bị mọi điều kiện để tổ chức tốt đại hội cấp cơ sở tiến tới Đại hội Đảng bộ quận lần thứ VI nhiệm kỳ 2020-2025.

Các chi bộ dưới cơ sở phường Mân Thái đã triển khai đại hội xong. Trong ảnh: Bỏ phiếu bầu tại đại hội Chi bộ Mân Lập Tây 1 thuộc Đảng bộ phường Mân Thái. Ảnh: TRỌNG HUY
Các chi bộ dưới cơ sở phường Mân Thái đã triển khai đại hội xong. Trong ảnh: Bỏ phiếu bầu tại đại hội Chi bộ Mân Lập Tây 1 thuộc Đảng bộ phường Mân Thái. Ảnh: TRỌNG HUY

Theo ông Vũ Bá Bảo, Trưởng ban Tuyên giáo Quận ủy Sơn Trà, để chuẩn bị và tổ chức đại hội Đảng cấp cơ sở bảo đảm đúng quy trình, tiến độ, nội dung theo quy định, các tổ chức cơ sở Đảng đã quán triệt, thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 35-CT/TW của Bộ Chính trị về đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng và các văn bản của Trung ương, Thành ủy, Quận ủy. Đồng thời, thông qua đại hội, tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng, đảng viên, củng cố hơn nữa khối đại đoàn kết toàn dân và niềm tin của nhân dân với Đảng.

Ông Bảo cho biết, đến cuối tháng 3-2020, hoàn thành đại hội các chi bộ trực thuộc Đảng bộ cấp cơ sở trực thuộc Quận ủy. Việc hoàn thành tổ chức đại hội đối với cấp này bảo đảm đúng tiến độ. Đối với việc tổ chức đại hội Đảng bộ cơ sở, dự kiến hoàn thành trong tháng 5-2020. Quận ủy Sơn Trà chọn tổ chức đại hội điểm đối với Đảng bộ Quân sự quận, Đảng bộ phường Mân Thái và Chi bộ Trường THPT Tôn Thất Tùng để rà soát, rút kinh nghiệm (cuối tháng 3 và đầu tháng 4-2020).

Đối với dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ quận, đến nay đã hoàn thành xin ý kiến lần 3, hiện đang xin ý kiến góp ý của các cơ quan thành phố và nguyên lãnh đạo chủ chốt quận qua các thời kỳ để hoàn thiện dự thảo. Về công tác nhân sự, hiện đã hoàn thành các quy trình 5 bước đối với nhân sự quận ủy viên tái cử.

Nhân sự mới bổ sung sẽ hoàn thành trong thời gian tới, bảo đảm đúng quy trình, tiến độ. Phương án nhân sự của các tổ chức cơ sở Đảng, việc rà soát kỹ về tiêu chuẩn cấp ủy viên, bản lĩnh chính trị, độ tuổi, phương án tổ chức nhân sự của ban chấp hành trong nhiệm kỳ đều được triển khai chặt chẽ.

Quận ủy Sơn Trà chỉ đạo công tác tuyên truyền, chuẩn bị đại hội đối với các tổ chức cơ sở Đảng cần triển khai nghiêm túc theo tinh thần Chỉ thị 35-CT/TW. Nội dung, hình thức, phương tiện tuyên truyền phù hợp, hiệu quả.

Công tác trang trí trực quan chào mừng đại hội Đảng các cấp đang được chuẩn bị chu đáo và đúng theo hướng dẫn cấp trên. Quận ủy đã chỉ đạo các Tiểu ban và tổ giúp việc cho các Tiểu ban chuẩn bị đại hội, phân công nhiệm vụ cho các thành viên để triển khai thực hiện nghiêm công tác chuẩn bị.

Theo đăng ký, Đảng bộ phường An Hải Bắc sẽ tổ chức đại hội cấp cơ sở sau cùng (tháng 5-2020). Ông Ngô Xuân Hùng, Bí thư Đảng ủy phường cho biết, còn gần 2 tháng nữa mới tới ngày dự kiến tổ chức đại hội. Tuy nhiên, mọi công tác chuẩn bị đang được Đảng ủy phường An Hải Bắc chỉ đạo triển khai quyết liệt đến toàn thể các tổ chức Đảng dưới cơ sở, bảo đảm công tác tổ chức đại hội thành công, đúng yêu cầu, quy trình, tiến độ.

Cho đến nay, các chi bộ dưới cơ sở cơ bản tổ chức đại hội gần xong; dự thảo văn kiện đại hội Đảng bộ phường cũng đã lấy ý kiến lần 3, đang tiếp thu ý kiến góp ý từ các đại hội chi bộ dưới cơ sở, tổng hợp ý kiến các ban, ngành quận. Công tác nhân sự cũng đã làm xong quy trình tái cử, chuẩn bị làm quy trình nhân sự bổ sung mới tham gia lần đầu.

Theo ông Vũ Bá Bảo, đến nay, các cấp ủy Đảng đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng về mọi mặt các nội dung văn kiện, quy trình nhân sự đến công tác tổ chức, trang trí, tuyên truyền. Công tác rà soát nhân sự Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và các chức danh lãnh đạo chủ chốt của quận cũng được thực hiện bảo đảm đúng quy trình, tiến độ.

“Mọi công tác chuẩn bị đại hội Đảng các cấp của quận Sơn Trà cơ bản bảo đảm quy trình, tiến độ. Sau khi hoàn thành công tác chuẩn bị, sẽ báo cáo Ban Thường vụ Quận ủy, sau đó báo cáo lên Ban Thường vụ Thành ủy. Dự kiến, giữa tháng 7-2020 sẽ tiến hành Đại hội Đảng bộ quận Sơn Trà nhiệm kỳ 2020-2025, với khoảng 260 đại biểu tham dự”, ông Bảo nói.

TRỌNG HUY

;
;
.
.
.
.
.