Tinh thần thi đua phải thể hiện bằng công việc hằng ngày

.

Sáng 28-5, phát biểu tại hội nghị điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” giai đoạn 2015-2020 do Công an thành phố tổ chức, Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Văn Miên biểu dương những thành tích của các tập thể, cá nhân Công an toàn thành phố trong công tác bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thành phố thời gian qua.

Thiếu tướng Vũ Xuân Viên, Giám đốc Công an thành phố trao giấy khen cho các tập thể, cá nhân. Ảnh NGỌC PHÚ
Thiếu tướng Vũ Xuân Viên, Giám đốc Công an thành phố trao giấy khen cho các tập thể, cá nhân. Ảnh NGỌC PHÚ

Đồng thời, đề nghị trong thời gian đến, từng cấp ủy lãnh đạo, chỉ huy Công an các đơn vị, địa phương thường xuyên quan tâm xây dựng phong trào thi đua với nội dung cụ thể, thiết thực, gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị để phong trào thi đua sôi nổi, chất lượng tốt hơn.

Theo Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Văn Miên, phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” phải gắn với việc thường xuyên học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thực hiện tốt 6 điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân và cuộc vận động “Xây dựng phong cách người Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn vì nhân dân phục vụ”.

“Tinh thần thi đua phải thể hiện bằng công việc hằng ngày, bằng năng suất, chất lượng, hiệu quả cao trong công tác, chiến đấu, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của lực lượng Công an thành phố, đẩy lùi các loại tội phạm, vi phạm pháp luật; đồng thời hướng vào xây dựng người cán bộ Công an thành phố hết lòng phục vụ nhân dân, tinh thông nghiệp vụ, công tâm, liêm khiết, được nhân dân tin cậy”, Phó Chủ tịch Trần Văn Miên nhấn mạnh.

Tại hội nghị, 50 tập thể, cá nhân được Giám đốc Công an thành phố khen thưởng về thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” giai đoạn 2015-2020.

NGỌC PHÚ

;
;
.
.
.
.
.