Sáng tạo văn học - nghệ thuật gắn với sự phát triển thành phố

.

Sáng 16-7, Liên hiệp các Hội Văn học - Nghệ thuật (VH-NT) thành phố tổng kết phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015-2020, xây dựng phương hướng, nhiệm vụ 2020-2025 và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất. Chủ tịch UBND thành phố Huỳnh Đức Thơ đến dự. 

Thừa ủy quyền Chủ tịch nước, Chủ tịch UBND thành phố Huỳnh Đức Thơ (thứ hai, trái sang) trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho tập thể Liên hiệp các Hội Văn học - Nghệ thuật thành phố. Ảnh: PHAN CHUNG
Thừa ủy quyền Chủ tịch nước, Chủ tịch UBND thành phố Huỳnh Đức Thơ (thứ hai, trái sang) trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho tập thể Liên hiệp các Hội Văn học - Nghệ thuật thành phố. Ảnh: PHAN CHUNG

Theo đánh giá, các phong trào thi đua của Liên hiệp các Hội VH-NT giai đoạn 2015-2020 đã tạo được khí thế sôi nổi và hiệu quả tích cực trong công tác. Nhiều cán bộ, công chức, viên chức, văn nghệ sĩ thành phố đề ra các sáng kiến, giải pháp góp phần nâng cao chất lượng chuyên môn, lập thành tích, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ được giao. Đảng đoàn, Chi bộ Liên hiệp các Hội VH-NT thành phố tổ chức nhiều hoạt động hưởng ứng các chỉ thị, nghị quyết, chương trình hành động của Thành ủy; tập trung sáng tạo VH-NT gắn với sự phát triển thành phố.

Giai đoạn 2020-2025, Liên hiệp các Hội VH-NT thành phố tiếp tục phát huy năng lực sáng tạo VH-NT, hăng hái tham gia các phong trào thi đua sáng tác, dàn dựng, biểu diễn; phấn đấu nhân rộng phong trào thi đua yêu nước; không ngừng cập nhật, cải cách quy chế thi đua, khen thưởng phù hợp với quy định đồng thời tổ chức có hiệu quả các phong trào thi đua trong cán bộ, công chức, viên chức.

Ghi nhận những đóng góp trên, dịp này, Chủ tịch Nước trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất cho Liên hiệp các Hội VH-NT thành phố. Ngoài ra, lãnh đạo đơn vị cũng tặng 5 bằng khen tập thể, 27 bằng khen cá nhân có nhiều thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015-2020.

PHAN CHUNG
 

;
;
.
.
.
.
.
Liên kết hữu ích