Bảo đảm tuyển quân thành công

.

Do ảnh hưởng Covid-19, việc thực hiện công tác tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ năm 2022 của huyện Hòa Vang có một số khó khăn. Tuy nhiên, địa phương rất nỗ lực để đạt chỉ tiêu tuyển chọn 222 thanh niên, trong đó tham gia nghĩa vụ quân sự 180 thanh niên, công an 42 thanh niên.

Thanh niên trên địa bàn huyện Hòa Vang được khám sức khỏe kỹ lưỡng,  bảo đảm công tác phòng, chống dịch. (Ảnh do Ban Chỉ huy Quân sự huyện  Hòa Vang cung cấp)
Thanh niên trên địa bàn huyện Hòa Vang được khám sức khỏe kỹ lưỡng, bảo đảm công tác phòng, chống dịch. (Ảnh do Ban Chỉ huy Quân sự huyện Hòa Vang cung cấp)

Theo Thượng tá Nguyễn Kết, Chính trị viên, Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) huyện Hòa Vang, một số khó khăn phải kể đến là việc đối chiếu, quản lý thực lực thanh niên trong độ tuổi; thanh niên là học sinh, sinh viên (đã tốt nghiệp, nghỉ học, đang học, tên trường, ngành học, niên khóa) có giấy báo hoặc giấy xác nhận của trường chậm hơn so với các năm trước; có thôn bị cách ly, phong tỏa nên tổ chức hội nghị xét duyệt gặp khó khăn; một số thanh niên làm ăn ở các địa phương khác do ảnh hưởng dịch bệnh chưa về kịp.

Để đạt chỉ tiêu, chất lượng tuyển quân, Ban CHQS huyện Hòa Vang đã tham mưu ban hành đầy đủ các văn bản và chỉ đạo tiếp tục quán triệt, thực hiện các văn bản về công tác tuyển quân; phối hợp đẩy mạnh tuyên truyền, vận động thanh niên và gia đình nâng cao nhận thức trách nhiệm về nghĩa vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Địa phương phân công thành viên Hội đồng Nghĩa vụ quân sự (NVQS) các cấp theo dõi, phụ trách từng địa bàn (đến cấp thôn); chủ động thời gian, ưu tiên bố trí, sắp xếp cán bộ chuyên môn thực hiện nhiệm vụ và tăng cường kiểm tra, đối chiếu, điều chỉnh, bổ sung danh sách công dân đề nghị miễn, hoãn, đủ điều kiện gọi khám để tổ chức xét duyệt thực lực chặt chẽ.

Theo Thượng tá Đặng Văn Tám, Chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện Hòa Vang, địa phương đã triển khai nhiều hình thức và căn cứ tình hình Covid-19 để tiến hành đối chiếu, quản lý nắm chắc tình trạng học tập của học sinh, sinh viên (đã tốt nghiệp, nghỉ học, đang học, tên trường, ngành học, niên khóa) để xác minh, rà soát danh sách thực lực. Tiến hành theo dõi, quản lý chặt chẽ công dân trong độ tuổi hiện có mặt tại địa phương và công dân đang học tập, làm việc ở địa phương khác; công dân có 2 nơi cư trú (thường trú, tạm trú ở 2 địa phương khác nhau); công dân đi/đến hoặc trở về từ vùng có yếu tố dịch tễ, công dân nhiễm SARS-CoV-2 hoặc đang cách ly y tế để có kế hoạch thực hiện phù hợp, chặt chẽ. Toàn bộ quá trình tuyển quân bảo đảm tuân thủ 5K và các biện pháp phòng, chống dịch.

Đặc biệt, công tác xét duyệt, khám tuyển chấp hành nghiêm nguyên tắc xét duyệt tập thể, đề cao vai trò trách nhiệm của các thành viên Hội đồng NVQS. Huyện phấn đấu thực hiện tốt chủ trương giao “tròn khâu”, theo phương châm “tuyển người nào, chắc người đó”, không bù đổi; “thực hiện 3 cử, 4 công khai”, để bảo đảm tính dân chủ, công khai, công bằng; hạn chế loại trả sau phúc tra, nâng chất lượng, nhất là tiêu chí “3 trong 1”; xử lý nghiêm các trường hợp chống, trốn lệnh khám sức khỏe, lệnh gọi nhập ngũ.

Để công tác khám tuyển bảo đảm phòng, chống dịch, huyện Hòa Vang đã tập huấn, bồi dưỡng đoàn khám; chuẩn bị vị trí khám; test nhanh sàng lọc trước khi vào khám, lực lượng tham gia đoàn khám có đồ bảo hộ… Đến nay, toàn huyện đã hoàn thành khám sức khỏe NVQS năm 2022 (2 đợt). Trước khi giao quân 14 ngày (ngày giao quân 16-2-2022, nhằm 16 tháng Giêng âm lịch), 100% thanh niên trúng tuyển được tiêm đủ 2 mũi vắc-xin phòng Covid-19.

Cũng theo Thượng tá Nguyễn Kết, để các gia đình và thanh niên yên tâm lên đường nhập ngũ, huyện Hòa Vang phối hợp với các cấp, ngành, Mặt trận, đoàn thể làm tốt công tác giáo dục, tuyên truyền, thực hiện tốt “dân chủ, công khai, công bằng”, công tác chính sách cho gia đình và thanh niên gắn với đón quân nhân xuất ngũ về lại địa phương chu đáo. Công tác tư vấn học nghề và ưu tiên tạo việc làm cho quân nhân xuất ngũ được triển khai tích cực, đúng quy định. Địa phương cũng đặc biệt coi trọng việc vận động quản lý gia đình và thanh niên trúng tuyển thực hiện tốt công tác phòng, chống Covid-19, phấn đấu hoàn thành tốt công tác giao quân.

TOÀN VÂN

;
;
.
.
.
.
.