Chính trị - Xã hội

Nỗ lực chống dịch, sớm khôi phục, phát triển kinh tế - xã hội

09:20, 24/12/2021 (GMT+7)

Năm 2021, mặc dù tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp và thiên tai, mưa bão, ảnh hưởng đến kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, tuy nhiên, quận Hải Châu đã chủ động khắc phục khó khăn để tập trung thực hiện các nhiệm vụ quan trọng của địa phương.  

Quận Hải Châu đang triển khai xây dựng đô thị khu vực trung tâm theo hướng văn minh - xanh - bền vững. TRONG ẢNH: Một góc diện mạo đô thị quận Hải Châu. Ảnh: D.NHƯ
Quận Hải Châu đang triển khai xây dựng đô thị khu vực trung tâm theo hướng văn minh - xanh - bền vững. TRONG ẢNH: Một góc diện mạo đô thị quận Hải Châu. Ảnh: D.NHƯ

Nỗ lực vừa chống dịch, vừa bảo đảm an sinh xã hội

Theo Quận ủy Hải Châu, khi dịch bệnh tiếp tục diễn biến phức tạp, Ban Thường vụ Quận ủy đã bám sát các chủ trương, chỉ đạo của Trung ương và thành phố để kịp thời lãnh đạo quyết liệt, chủ động và tích cực đối với công tác phòng, chống Covid-19. Quận ủy đã chỉ đạo kiện toàn, ban hành quy chế làm việc của Ban Chỉ đạo phòng, chống Covid-19, thành lập Trung tâm Chỉ huy phòng, chống Covid-19 quận, phường; chỉ đạo UBND quận xây dựng kịch bản theo các cấp độ dịch; duy trì thường xuyên việc nắm thông tin dư luận, khai thác tốt phương tiện thông tin truyền thông, các trang mạng xã hội của các ngành, Mặt trận, đoàn thể quận và các địa phương để kịp thời tuyên truyền đến người dân.

Đáng chú ý, quận Hải Châu đã triển khai nhiều cách làm sáng tạo và hiệu quả trong phòng, chống dịch như: sử dụng flycam với 17 thiết bị bay không người lái trong quản lý, giám sát người cách ly y tế tại khu vực phong tỏa, nhất là tại các hẻm sâu, khu vực chật hẹp và mật độ dân cư đông. Quận còn tổ chức phát động cuộc thi viết với chủ đề “Lời cảm ơn” trên page HẢI CHÂU nhằm tri ân những tổ chức, cá nhân tích cực tham gia phòng, chống dịch; thành lập 3 tổ giám sát do Thường trực Quận ủy làm tổ trưởng và 4 đoàn giám sát do các Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy làm trưởng đoàn để kiểm tra, giám sát thường xuyên tại các khu dân cư 13 phường.

Bên cạnh đó, các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn quận phối hợp Trung tâm Y tế quận điều tra, truy vết dịch tễ; lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2, không bỏ sót đối tượng, bỏ sót hộ gia đình. Trong thời gian giãn cách xã hội toàn thành phố vào giữa tháng 8-2021, 13 phường của quận đã thành lập 364 ban điều hành khu dân cư, 69 tổ phản ứng nhanh, 287 tổ cung ứng hàng hóa để kịp thời triển khai nhiệm vụ, nhận và xử lý các phản ánh của người dân. Đến nay, quận triển khai tốt việc tổ chức tiêm vắc-xin cho các đối tượng theo đúng quy định và thời gian. Trong đó, tổng số người tiêm mũi 1 là 158.558 người; tổng số người tiêm mũi 2 là 152.776 người.

Song song với công tác phòng, chống dịch, Quận ủy, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam quận, các hội, đoàn thể đã thực hiện tốt chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do dịch bệnh. Cụ thể, các lực lượng đã thăm, động viên và trao 128 triệu đồng đến 75 đảng viên, 48 gia đình quân nhân tại ngũ có hoàn cảnh khó khăn do bị ảnh hưởng bởi dịch; trao 278 triệu đồng đến tuyến đầu chống dịch. Ủy ban MTTQ quận tiếp nhận hơn 2,7 tỷ đồng, trong đó ủng hộ phòng, chống dịch hơn 856 triệu đồng, ủng hộ Quỹ vắc-xin hơn 1,8 tỷ đồng (đã chuyển về Mặt trận thành phố).

Trong năm, quận Hải Châu thực hiện thoát nghèo 350 hộ, đạt 105,74% kế hoạch; hỗ trợ sửa chữa, xây mới nhà 130 hộ chính sách. Công tác giảm nghèo gắn với các chương trình nhân văn luôn được quận quan tâm như: “Thành phố 4 an”, “Hỗ trợ học bổng toàn khóa cho sinh viên là con hộ nghèo”, “Hải Châu ngày mới - Kết nối yêu thương”, “Mỗi doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân đăng ký giúp đỡ 1 địa chỉ nhân đạo” qua 228 địa chỉ với tổng số tiền hơn 953 triệu đồng…

Triển khai nhiều đề án quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế

Theo Bí thư Quận ủy Hải Châu Vũ Quang Hùng, năm 2021, Ban Thường vụ Quận ủy, lãnh đạo UBND quận, phường, các đơn vị đã chủ động khắc phục khó khăn do ảnh hưởng bởi Covid-19, từng bước phục hồi sản xuất, kinh doanh thúc đẩy các hoạt động kinh tế - xã hội. Địa phương đã ban hành kế hoạch lãnh đạo phát triển kinh tế trên địa bàn quận; tổ chức gặp mặt trao đổi, đối thoại để tháo gỡ khó khăn và hỗ trợ doanh nghiệp, tiểu thương đẩy mạnh kinh doanh trên môi trường mạng… Để vực dậy các lĩnh vực, quận phối hợp Sở Du lịch khảo sát xây dựng, phát triển kinh tế ban đêm thí điểm tại khu vực phường Thuận Phước, tổ chức thí điểm chương trình “Đà Nẵng về đêm - Danang by night”. Quận cũng đã trình thành phố cho ý kiến 4 đề án theo nghị quyết và chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận lần thứ VI để làm cơ sở triển khai trên toàn quận, gồm: “Tái thiết đô thị quận Hải Châu”, “Xây dựng quận thông minh”, “Xây dựng đô thị khu vực trung tâm theo hướng văn minh - xanh - bền vững”, “Phát triển kinh tế ban đêm quận Hải Châu giai đoạn 2020-2025”.

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm của quận Hải Châu trong năm tới là thực hiện di dời 40/51 hộ tại 7 khu tập thể mức độ D; 1 khu tập thể mức độ C và 1 khu tập thể khác; đồng thời tập trung công tác đền bù giải tỏa, xây dựng cơ bản... Quận tham mưu thành phố tổ chức thi tuyển phương án kiến trúc, quy hoạch Trung tâm Hành chính quận và đang phối hợp với các sở, ban, ngành của thành phố để xúc tiến xây dựng.

Thời gian qua, quận tiến hành khảo sát các tuyến đường có lòng đường dưới 4m để mở rộng theo chủ trương của thành phố, bên cạnh đó khai thác hiệu quả ứng dụng “Đô thị thông minh Hải Châu” và bổ sung nội dung quản lý, cấp phép sử dụng vỉa hè vào ứng dụng. Hiện đề án “Xây dựng Hải Châu - Quận môi trường giai đoạn 2021-2030” được quận ban hành cùng với việc rà soát, quản lý, bảo đảm vệ sinh môi trường tại các khu đất trống; phối hợp cùng các sở, ban, ngành thuộc UBND thành phố xử lý hiệu quả các điểm ngập úng trên địa bàn quận; hoàn thành bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư triển khai công trình trạm trung chuyển rác tại khu vực đường Lê Thanh Nghị...

DIỆP NHƯ

.