Bạn đọc

Tiền, hậu bất nhất

09:33, 27/04/2024

Tiền, hậu bất nhất

ĐNO - Báo Đà Nẵng đăng nhiều tin, bài phản ánh sự việc gia đình ông Ngô Tấn Thanh, kiệt 109 Mẹ Suốt (tổ 32, phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu) nộp đầy đủ hồ sơ hợp lệ xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (gọi tắt sổ đỏ), nhưng vẫn "dài cổ" chờ đợi mấy tháng trời để được cấp sổ đỏ, sửa chữa lại căn nhà thường xuyên bị ngập úng mỗi khi trời mưa. Nguyên nhân, do quan điểm giải quyết hồ sơ xin cấp sổ đỏ cho gia đình ông Thanh của Phòng Tài nguyên và Môi trường quận Liên Chiểu và Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai quận Liên Chiểu "vênh" nhau.

.
Người dân mòn mỏi chờ cấp biển số nhà

13:10, 24/04/2024

Người dân mòn mỏi chờ cấp biển số nhà

Nhiều năm qua, các hộ dân tại tổ dân phố 10 (phường Hòa Hiệp Nam, quận Liên Chiểu) sống trong tình trạng "nhà không số, phố không tên". Điều này không chỉ gây bất tiện cho đời sống sinh hoạt mà còn ảnh hưởng đến diện mạo đô thị của thành phố. Người dân đề nghị chính quyền địa phương sớm triển khai việc gắn biển số nhà để ổn định cuộc sống.

.
Người dân bức xúc xưởng gỗ xịt sơn PU gây ô nhiễm

08:23, 23/04/2024

Người dân bức xúc xưởng gỗ xịt sơn PU gây ô nhiễm

Người dân sinh sống tại tổ dân phố 74, phường Hòa Xuân (quận Cẩm Lệ) phản ánh, xưởng sản xuất gỗ tại lô đất 27, đường Nguyễn Sắc Kim, trong quá trình hoạt động xịt sơn PU phát tán mùi hôi, bụi bặm, gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống và sức khỏe các hộ dân xung quanh. Người dân đề nghị chính quyền địa phương kiểm tra, xử lý dứt điểm tình trạng này.

.
PHẢN HỒI

09:03, 20/04/2024

PHẢN HỒI

Trong tuần, Báo Đà Nẵng nhận công văn phản hồi nội dung trang Bạn đọc (mục Xây dựng nếp sống văn hóa - đô thị) của một số đơn vị, địa phương như sau:

.
Xử lý hát karaoke "tra tấn" hàng xóm

09:00, 20/04/2024

Xử lý hát karaoke

Ngày 13-4, Báo Đà Nẵng nhận đơn của ông Bùi Quốc Khánh (kiệt K149/43/47 đường Lê Đình Lý, quận Hải Châu) phản ánh, hộ ông Đặng Quang Vinh và ông Trương Văn Hà thường xuyên mở nhạc, hát gây ồn ào ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt, sức khỏe của người dân trong khu vực.

.
Bao giờ di dời xưởng sản xuất nước đá ra khỏi khu dân cư?

08:08, 17/04/2024

Bao giờ di dời xưởng sản xuất nước đá ra khỏi khu dân cư?

Qua "đường dây nóng" của Báo Đà Nẵng, bạn đọc phản ánh, xưởng sản xuất nước đá của hộ bà Nguyễn Thị Xí, tại số nhà 75, đường Thanh Vinh 8, phường Hòa Khánh Bắc (quận Liên Chiểu) hoạt động cả ngày lẫn đêm gây ồn, ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt, sức khỏe của người dân. Báo Đà Nẵng cũng đã nhiều lần phản ánh, tuy nhiên đến nay cơ quan chức năng chưa xử lý triệt để tình trạng này.

.
Rào chắn sơ sài, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông

10:48, 16/04/2024

Rào chắn sơ sài, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông

Đoạn đường đất lổn nhổn đá có điểm đấu nối với đường Hoàng Thị Loan nối dài (còn gọi là trục Tây Bắc, thuộc địa bàn quận Liên Chiểu) dài chừng 30m hiện thi công dang dở song lượng phương tiện qua lại rất đông. Đáng nói, đơn vị chức năng dựng đoạn rào chắn bằng tôn, song do việc rào chắn sơ sài khiến các phương tiện vẫn luồn lách qua, tiềm ẩn nhiều nguy cơ va chạm giao thông.

.
PHẢN HỒI

08:24, 13/04/2024

PHẢN HỒI

Báo Đà Nẵng nhận công văn phản hồi của một số cơ quan, đơn vị, địa phương về các nội dung cụ thể như sau:

.
Hơn 20 năm chưa được công nhận liệt sĩ vì hồ sơ bị thất lạc?

07:39, 11/04/2024

Hơn 20 năm chưa được công nhận liệt sĩ vì hồ sơ bị thất lạc?

Trong đơn gửi đến Báo Đà Nẵng, bà Lê Thị Côi cho biết, mẹ của bà là Phan Thị Hựu đã lập hồ sơ đề nghị công nhận liệt sĩ đối với cha của bà là Lê Công Bạo (Em) và nộp toàn bộ hồ sơ gốc tại phường Mân Thái (quận Sơn Trà) để chuyển lên cấp trên xem xét, song do cán bộ phụ trách đã làm thất lạc nên tới nay đã 22 năm, ông Bạo (Em) vẫn chưa được công nhận liệt sĩ. Quá trình xin sao lục lại toàn bộ hồ sơ gốc cũng chưa được giải quyết dứt điểm.

.
Liên quan bài viết "Chấn chỉnh tình trạng trẻ em tắm ở sàn nhạc nước": Chương trình tạm dừng hoạt động

07:40, 10/04/2024

Liên quan bài viết

Liên quan đến bài viết "Chấn chỉnh tình trạng trẻ em tắm ở sàn nhạc nước" đăng trên Báo Đà Nẵng ngày 4-4, phản ánh tình trạng nguy hiểm, mất mỹ quan khi trẻ em ùa vào tắm ở khu vực trình diễn nhạc nước tại khu vực Quảng trường 29 Tháng 3 (phường Hòa Cường Bắc, quận Hải Châu). Trước thông tin phản ánh, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp Đà Nẵng cho biết kể từ tối ngày 6-4 chương trình trình diễn nghệ thuật nhạc nước tạm dừng hoạt động để bảo đảm an toàn.

.
Xử lý tình trạng bò thả rông sau khi Báo Đà Nẵng phản ánh

07:40, 10/04/2024

Xử lý tình trạng bò thả rông sau khi Báo Đà Nẵng phản ánh

Liên quan đến tin "Bò thả rông" đăng trên Báo Đà Nẵng sáng 21-3, ngày 4-4, thông tin với phóng viên Báo Đà Nẵng, lãnh đạo UBND quận Ngũ Hành Sơn cho biết, UBND phường Hòa Quý đã mời các hộ dân nuôi bò thả rông lên làm việc và yêu cầu viết cam kết không tái diễn tình trạng này.

.
PHẢN HỒI

08:28, 06/04/2024

PHẢN HỒI

Báo Đà Nẵng nhận công văn phản hồi của một số cơ quan, đơn vị, địa phương về các nội dung cụ thể như sau:

.
Liên quan đến bài viết "Ngang nhiên xây dựng nhà trái phép": Quận Liên Chiểu chỉ đạo kiểm tra, xử lý

08:21, 06/04/2024

Liên quan đến bài viết

Liên quan đến bài viết "Ngang nhiên xây dựng nhà trái phép" đăng trên Báo Đà Nẵng ngày 5-4, phản ánh một trường hợp xây dựng trái phép tại đường Thanh Vinh 15, tổ 71, phường Hòa Khánh Bắc (quận Liên Chiểu), cùng ngày, ông Huỳnh Anh Vũ, Phó Chủ tịch UBND quận Liên Chiểu cho hay, đã chỉ đạo Đội Kiểm tra quy tắc đô thị quận phối hợp UBND phường Hòa Khánh Bắc kiểm tra, xử lý.

.
Chấn chỉnh tình trạng trẻ em tắm ở sàn nhạc nước

07:50, 04/04/2024

Chấn chỉnh tình trạng trẻ em tắm ở sàn nhạc nước

Hiện nay, tại khu vực Quảng trường 29 Tháng 3, phường Hòa Cường Bắc (quận Hải Châu) có tình trạng trẻ em ùa vào khu vực trình diễn nhạc nước để nghịch nước, tuy nhiên hành động này làm mất mỹ quan đô thị, tiềm ẩn nguy cơ rò rỉ chập điện. Người dân đề nghị cơ quan chức năng kiểm tra, chấn chỉnh tình trạng này.

.
Hỗ trợ vợ chồng bị ung thư

17:38, 03/04/2024

Hỗ trợ vợ chồng bị ung thư

ĐNO - Chiều 3-4, đại diện Phòng Cuối tuần - Bạn đọc, Báo Đà Nẵng tới thăm và trao tặng số tiền 3 triệu đồng của bạn đọc hỗ trợ, chia sẻ với hoàn cảnh của vợ chồng ông Lê Đức Mẫn và bà Đỗ Thị Lan. Đây là 2 nhân vật trong bài viết "Nơi nỗi đau nhân đôi", đăng trên Báo Đà Nẵng ngày 25-10-2023.

.
Xử lý vi phạm xây dựng lấn chiếm vỉa hè

12:51, 02/04/2024

Xử lý vi phạm xây dựng lấn chiếm vỉa hè

Các hộ dân trên tuyến đường Hoàng Kế Viêm, phường Mỹ An (quận Ngũ Hành Sơn) hiện đang bức xúc trước tình trạng người dân tự ý xây dựng bờ tường, lấn chiếm vỉa hè gây mất mỹ quan đô thị. Cơ quan chức năng nhiều lần kiểm tra nhưng chưa xử lý dứt điểm tình trạng này.

.
TIN PHẢN HỒI

10:11, 30/03/2024

TIN PHẢN HỒI

Báo Đà Nẵng nhận công văn phản hồi của một số cơ quan, đơn vị, địa phương về các nội dung cụ thể như sau:

.
Cần giải quyết dứt điểm việc chiếm dụng lòng đường giao thông

09:09, 28/03/2024

Cần giải quyết dứt điểm việc chiếm dụng lòng đường giao thông

Tình trạng người dân lấn chiếm một phần diện tích đường giao thông kiệt, hẻm để làm nơi để xe, trông giữ xe gắn máy, bày hàng hóa buôn bán diễn ra phổ biến trên địa bàn thành phố. Mặc dù báo chí phản ánh, chính quyền kiểm tra, nhắc nhở song thời gian ngắn lại tái phát mà không thể giải quyết dứt điểm.

.
Công ty xả khói bụi ra môi trường

07:28, 26/03/2024

Công ty xả khói bụi ra môi trường

Mới đây, người dân tại thôn Phú Hạ, xã Hòa Sơn và thôn Phước Hưng, xã Hòa Nhơn (huyện Hòa Vang) phản ánh, Công ty TNHH Insulpack Đà Nẵng xả khói gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến sức khỏe, đời sống của người dân trong khu vực.

.
Xử lý dứt điểm tình trạng người lang thang, ăn xin

08:11, 15/03/2024

Xử lý dứt điểm tình trạng người lang thang, ăn xin

Thời gian qua, chính quyền các cấp nỗ lực thực hiện chương trình thành phố "5 không" mang lại những kết quả tích cực, góp phần không nhỏ trong việc xây dựng hình ảnh thành phố đáng sống. Tuy nhiên hiện nay, xuất hiện tình trạng một số đối tượng lang thang, ăn xin, trong đó có đối tượng đã bị chính quyền địa phương xử lý theo quy định nhưng vẫn cố tình vi phạm. Người dân đề nghị cơ quan chức năng xử lý dứt điểm tình trạng này, tránh gây bức xúc cho người dân.

.

Các tin khác

.